Cộng hòa Séc mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Bộ Quốc phòng hai nước cần tiếp tục phát huy hiệu quả và thực chất hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực đang triển khai, nghiên cứu thúc đẩy lĩnh vực hợp tác khác phù hợp với khả năng và nhu cầu hai bên.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Thứ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Daniel Blazkovec. (Ảnh: TTXVN)
Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Thứ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Daniel Blazkovec. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của Đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc, sáng 19/3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, đã có cuộc làm việc song phương với Thứ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Daniel Blazkovec.

Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam, cùng các cán bộ đại diện Bộ Quốc phòng hai nước.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Daniel Blazkovec bày tỏ vui mừng được đón và làm việc với Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thứ trưởng Blazkovec chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024, trong đó có sự tham gia của phái đoàn Bộ Quốc phòng và nhiều công ty công nghiệp quốc phòng của Cộng hòa Séc.

Thứ trưởng Blazkovec nhấn mạnh, Cộng hòa Séc và Việt Nam có nhiều tiềm năng thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trên các lĩnh vực, đồng thời cho biết Cộng hòa Séc mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng với Việt Nam.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc nói chung, cũng như giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng.

Thượng tướng cũng đánh giá cao đề xuất của phía Cộng hòa Séc về tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Cộng hòa Séc trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và đào tạo nguồn nhân lực...

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị, thời gian tới, trên cơ sở các thỏa thuận đã ký giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, Bộ Quốc phòng hai nước cần tiếp tục phát huy hiệu quả và thực chất hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực đang triển khai, nghiên cứu thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác phù hợp với khả năng và nhu cầu của cả hai bên để đưa hợp tác quốc phòng song phương lên tầm cao mới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.