Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Chiều 23/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24/6.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại buổi tiếp. (Ảnh Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại buổi tiếp. (Ảnh Duy Linh)

Cùng dự hội kiến, phía Việt Nam có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đánh giá cao việc Tổng thống Hàn Quốc lựa chọn thăm Việt Nam ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, là chuyến thăm đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Ngài Tổng thống đối với quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu ấn quan trọng, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới vì lợi ích của mỗi nước và lợi ích thiết thực của Nhân dân, doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc, coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài và là một đối tác ưu tiên hàng đầu, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao, các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tăng cường giao lưu Nhân dân.

Bày tỏ vui mừng khi gặp và hội kiến Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cảm ơn Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định quan hệ hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ, có thể trở thành mẫu mực ở khu vực Đông Á. Đặc biệt, trong suốt 30 năm qua, hai nước đã không ngừng thúc đẩy hợp tác và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra giai đoạn phát triển cao hơn trong thời gian tới.

Đặc biệt, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cảm ơn những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã góp công sức lớn trong tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước, khi còn trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ đã mở ra cơ chế đối thoại hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy xem xét, giải quyết nhiều vấn đề trong quan hệ kinh tế thương mại, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ghi nhận hai cơ quan lập pháp hai nước đã duy trì nhiều hoạt động sôi động, thiết thực góp phần quan trọng, hiệu quả vào quan hệ hai nước. Dưới sự ủng hộ, hỗ trợ của Chủ tịch Quốc hội, nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai bên đã được triển khai hiệu quả và ngày càng tăng cường.

Theo Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, thành tựu đạt được trong quan hệ hai nước có phần quan trọng của Quốc hội trong hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, bày tỏ mong muốn Quốc hội hai bên sẽ tiếp tục ủng hộ cho chặng đường hợp tác hai nước trong tương lai.

Tại cuộc hội kiến hai bên đã trao đổi về phương hướng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác lao động, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, quốc phòng - an ninh, hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghị viện.

quochoi.vn

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.