Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Chào mừng Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Chiều 28/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Chào mừng Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Chúc mừng Singapore phục hồi, tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, luôn duy trì thứ hạng cao trong nhóm 20 nền kinh tế có tính cạnh tranh nhất thế giới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Singapore luôn là tấm gương điển hình về quản trị quốc gia, quản trị doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, hình mẫu về hành chính quản trị trong sạch, minh bạch, hiệu quả và thông minh; nền kinh tế hội nhập sâu rộng song vẫn giữ được bản sắc văn hóa và sự gắn kết cao của cộng đồng.

Thủ tướng Lý Hiển Long cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về sự đón tiếp nồng hậu. Chúc mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Quang cảnh buổi hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Quang cảnh buổi hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả Hội đàm hiệu quả và thực chất giữa hai Thủ tướng diễn ra sáng cùng ngày với việc chứng kiến 7 văn kiện hợp tác được ký kết (dự kiến sẽ có một số văn kiện khác tiếp tục được ký kết trong chuyến thăm); việc hai bên đã hoàn tất việc nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore; bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển tích cực và thực chất trong nửa thế kỷ qua trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy thông qua tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn các cấp và các kênh, trong đó có kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hai bên cần triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Kinh tế xanh-Kinh tế số (thiết lập tháng 2/2023), thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới (kết nối số, xã hội số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch...). Đây là những vấn đề có tính toàn cầu và Singapore có thế mạnh. Cùng với đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn. Chính phủ hai bên tiếp tục mở rộng mô hình các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP); đồng thời chuyển đổi theo hướng xanh-sạch-thông minh và tiến tới phát triển hệ sinh thái công nghiệp-đô thị. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong quá trình này, phần đô thị, sử dụng năng lượng tái tạo cần được quan tâm đẩy mạnh hơn…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, Singapore quan tâm phát triển năng lượng tái tạo, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam cũng như thảo luận những dự án hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực này để có thể xuất khẩu năng lượng tái tạo sang Singapore. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết tín dụng carbon là lĩnh vực hai bên có thể hợp tác, nhất là khi hai nước đều có mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Nhấn mạnh VSIP là biểu tượng hợp tác thành công giữa hai nước, Thủ tướng Lý Hiển Long nêu rõ, Singapore hiện có 13 khu VSIP tại Việt Nam; bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều khu VSIP trong tương lai, với việc bổ sung thêm nhân tố mới, xanh, dành diện tích sử dụng lượng tái tạo...

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến việc thúc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, an ninh, lao động, giáo dục-đào tạo, văn hóa (có thể xem xét sớm ký bản ghi nhớ hợp tác về giao lưu, trao đổi văn hóa), giao lưu nhân dân... Đặc biệt, hai nước luôn nằm trong nhóm tốp đầu các thị trường gửi khách du lịch lớn nhất của nhau, cần tiến tới mở thêm các đường bay trực tiếp từ Singapore đến các điểm du lịch của Việt Nam và mở rộng kết nối điểm đến tàu biển, tàu du lịch giữa hai nước. Đây là lĩnh vực hợp tác rộng mở và rất hiệu quả. Việc tăng các chuyến bay, tàu biển qua hai nước để đến nước thứ ba sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế của cả Việt Nam và Singapore.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Chia sẻ Quốc hội Việt Nam đồng ý áp dụng visa điện tử cho công dân tất cả các nước, nâng thời hạn visa điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, kéo dài thời hạn lưu trú cho công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày (tăng 30 ngày)…, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết và triển khai thành công các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; đồng thời đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán và các thủ tục liên quan để tới đây có thể ký kết các văn bản hợp tác quan trọng như: Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự; Hiệp định dẫn độ; Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù; Bản ghi nhớ về hợp tác cứu hộ-cứu nạn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thủ tướng Lý Hiển Long ủng hộ Quốc hội hai nước triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội (ký tháng 5/2022), làm cơ sở pháp lý thúc đẩy hơn nữa quan hệ thực chất, hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là giữa lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện, các Ủy ban chuyên môn và Nghị sĩ hai nước, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Thủ tướng Lý Hiển Long. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Thủ tướng Lý Hiển Long. (Ảnh: Duy Linh)

Hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là hợp tác trong hai lĩnh vực mang tính toàn cầu về kinh tế số và xã hội số. Việt Nam mong muốn chia sẻ học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng khung khổ pháp lý cho những vấn đề rất quan trọng như thị trường carbon, huy động tài chính xanh, thuế tối thiểu toàn cầu. Hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ.

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy vai trò trung tâm, về Hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA); gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lý Hiển Long trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm chính thức Singapore. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Singapore vào thời gian thích hợp.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.