Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Singapore

Hơn 15 giờ chiều hôm nay (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Changi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Changi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng. (Ảnh: Doãn Tấn- TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Changi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng. (Ảnh: Doãn Tấn- TTXVN)

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore lần này nhằm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị; thúc đẩy quan hệ hợp tác của Quốc hội nước ta với Quốc hội Singapore.

Đón Chủ tịch Quốc hội nước ta, Phu nhân và Đoàn có đại diện lãnh đạo Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Singapore- Đông Nam Á; Vụ Đông Nam Á 2- Bộ Ngoại giao và cán bộ Quốc hội Singapore; Đại sứ nước ta Mai Phước Dũng và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Hội Nghị sĩ hữu nghị Singapore và Đại sứ Mai Phước Dũng vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn. (Ảnh: Doãn Tấn- TTXVN)

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Hội Nghị sĩ hữu nghị Singapore và Đại sứ Mai Phước Dũng vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn. (Ảnh: Doãn Tấn- TTXVN)

Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động Nghị viện giữa Việt Nam với Singapore; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với cộng động người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời đây là dịp để Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và nghị viện Singapore thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân có các Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội; Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách;

Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; Vũ Hải Sản, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; và các thành viên khác: Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; Đại sứ Việt Nam tại Singapore tham gia các hoạt động của Đoàn chính thức.

Ngoài ra, còn đại diện Thường trực Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Ủy ban Kinh tế, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-ASEAN, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các đồng chí là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên -Huế.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Hội Nghị sĩ hữu nghị Singapore và Đại sứ Mai Phước Dũng vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn. (Ảnh: Doãn Tấn- TTXVN)

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Hội Nghị sĩ hữu nghị Singapore và Đại sứ Mai Phước Dũng vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn. (Ảnh: Doãn Tấn- TTXVN)

Việt Nam hiện có 153 dự án đầu tư sang Singapore còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 690 triệu USD (đứng thứ 10/80 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư của Việt Nam), tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ; bán buôn, bán lẻ; thông tin, truyền thông; bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo...

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore những năm qua tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương. Trên phương diện song phương, hai Bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, giữa các ủy ban chuyên môn, các nghị sĩ Quốc hội.

Trong chuyến thăm Việt Nam của nguyên Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin (tháng 5/2022), hai Bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Singapore, tạo nền tảng vững chắc để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Mới đây trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-45 tại Lào (tháng 10/2024), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng; trao đổi về hợp tác song phương trên tất cả các kênh các lĩnh vực và hai Cơ quan lập pháp; nhất trí tăng cường hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp ủng hộ lập trường của nhau tại các Diễn đàn đa phương khu vực và thế giới; đưa quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian thích hợp.

Bên cạnh đó, các hoạt động trao đổi đoàn và giao lưu giữa các nghị sĩ, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore đã đóng góp thiết thực vào quá trình thúc đẩy quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp, từ đó tạo động lực lan tỏa và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

(Ảnh: Doãn Tấn- TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn- TTXVN)

Singapore là nước đầu tiên trong ASEAN nước ta thiết lập cơ chế Họp thường niên giữa Thủ tướng hai nước (họp lần đầu tiên vào tháng 10/2024). Quan hệ hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền phát triển tốt đẹp, trong đó, hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược là điểm sáng.

Về kinh tế, trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Singapore đạt 7,6 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Singapore là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong ASEAN với hơn 3.800 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư lũy kế hơn 81 tỷ USD, Singapore hiện đang đứng thứ 2/145 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước.

Các nhà đầu tư Singapore đã tham gia hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam (18/21 ngành) tại 51/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, dẫn đầu là thành phố Hồ Chí Minh (19,3%), Hà Nội đứng thứ 2 (10,8%), thứ 3 là Bắc Ninh (7,6%), tiếp đó là Bình Dương (thủ phủ của VSIP), Long An, Quảng Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.