Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Indonesia

Chiều 12/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn Hội đồng đại biểu địa phương (Thượng viện) nước Cộng hòa Indonesia do Phó Chủ tịch Thượng viện H.Mahyudin dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông H.Mahyudin, Phó Chủ Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia. Ảnh: DUY LINH
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông H.Mahyudin, Phó Chủ Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia. Ảnh: DUY LINH

Bày tỏ vui mừng gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Indonesia, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng khi hai nước vừa kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2013 - 2023) và đang hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Indonesia đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) năm 2023, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp; chúc mừng Indonesia tổ chức thành công Tổng tuyển cử (tháng 2/2024) và đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước những năm qua không ngừng phát triển tích cực, trên cơ sở nền móng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới.

Đánh giá cao hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực có tính toàn cầu. Trong khuôn khổ đa phương, hai nước cũng phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) và Liên hợp quốc...

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Cho rằng dư địa hợp tác của 2 nước rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong thời gian tới, hai bên phối hợp trong thực hiện thỏa thuận về hợp tác kinh tế; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào 2028.

Hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá (ký tháng 1/2024) nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thủy sản, phát triển nghề cá và nuôi trồng thủy sản bền vững, phòng ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, nhất là giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội, các nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ.

Cảm ơn vì sự đón tiếp nồng hậu của Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thượng viện Indonesia H.Mahyudin bày tỏ hy vọng, quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt là giữa Thượng viện Cộng hòa Indonesia và Quốc hội Việt Nam, ngày càng gắn kết hơn.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ tịch Thượng viện Indonesia khẳng định, hợp tác liên nghị viện là nền tảng vững chắc và là cách tốt nhất để tăng cường quan hệ song phương, mở rộng quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Cuộc gặp hôm nay sẽ góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, đóng góp cho quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Thượng viện Indonesia H.Mahyudin mong muốn, thời gian tới, hai nước cùng sánh vai, hợp tác với nhau để vượt qua những thách thức trong khu vực và trên thế giới.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc đưa kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ USD vào năm 2028, Phó Chủ tịch Thượng viện Indonesia cho rằng, hai bên cần cụ thể hóa các mục tiêu để nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế số, năng lượng tái tạo; tạo điều kiện, hành lang pháp lý để doanh nghiệp hai nước cùng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp

Ngày 7/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.