Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Chiều 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng và xúc động được đón tiếp Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, cùng đoàn đại biểu cấp cao tham dự Lễ kỷ niệm, không chỉ thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Lễ duyệt binh, diễu hành với sự tham gia của các lực lượng từ Việt Nam, Lào và Campuchia, không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị lịch sử mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, hòa bình và khát vọng vươn tới tương lai phồn vinh của ba dân tộc Đông Dương.

Bày tỏ đặc biệt trân trọng sự tham gia của đoàn diễu binh Campuchia, thể hiện tinh thần gắn bó và sự đồng hành của nhân dân Campuchia với nhân dân Việt Nam trong những sự kiện trọng đại.

Chúc mừng năm mới Chol Chnam Thmey tới Chủ tịch Hun Sen và các thành viên trong Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu của Campuchia trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; chúc Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chính phủ Hoàng gia và sự điều hành của Thượng viện, Quốc hội, tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thành công các mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Chủ tịch Hun Sen bày tỏ vui mừng và vinh dự được sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử 30/4 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm; nhấn mạnh thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trọng đại đó không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam mà còn là thắng lợi chung của nhân dân Campuchia và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Vui mừng trước những thành tựu của Việt Nam sau 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch Hun Sen đồng thời trân trọng cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả cho Campuchia trong suốt thời gian qua, đặc biệt là sự tham gia, đóng góp giúp Campuchia giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng và xây dựng, phát triển như hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của độc lập, hòa bình và phát triển, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Campuchia anh em.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân Campuchia trong những năm tháng đấu tranh gian khó và tự hào đã kề vai sát cánh cùng Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, khôi phục hòa bình, đem lại nền tảng cho sự phát triển đất nước thịnh vượng ngày hôm nay. Tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc là tài sản vô giá, cần được gìn giữ và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia, đặc biệt là cá nhân Samdech Techo Hun Sen, người đã có những đóng góp to lớn trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tại cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia vào tháng 2 năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Samdech Chủ tịch đồng chủ trì cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, hai bên đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Cho rằng, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, mối quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục là một hình mẫu tiêu biểu về hợp tác láng giềng, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Nhấn mạnh hai nước đã luôn kề vai sát cánh cùng nhau, cùng trải qua những giai đoạn khó khăn, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, để cùng nhau vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, hai bên đoàn kết hơn nữa, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp cao và các kênh hợp tác Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Hai bên kiên trì nguyên tắc không cho phép thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ nước này chống phá nước kia; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, triển khai hiệu quả Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác năm 2025; duy trì cơ chế gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng, Công an/Nội vụ và Ngoại giao ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.

Hai bên tăng cường kết nối thế hệ trẻ, mở rộng giao lưu giữa các đại biểu Quốc hội, nghị sĩ trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống đoàn kết hữu nghị để lớp trẻ hai nước thấu hiểu và gìn giữ tài sản quý báu này.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương; đồng thời phối hợp thúc đẩy kết nối ba nền kinh tế Việt Nam-Campuchia-Lào.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Campuchia tiếp tục tạo điều kiện để người gốc Việt ổn định cuộc sống, nhập quốc tịch khi đủ điều kiện, đồng thời hai bên tạo thuận lợi tối đa cho công dân, doanh nghiệp mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Thượng viện và Quốc hội Campuchia để thúc đẩy các sáng kiến kết nối kinh tế, văn hóa, giáo dục, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP). Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Thượng viện Campuchia sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Quốc hội Việt Nam.

Đáp lại đề nghị của Chủ tịch Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định ủng hộ ứng cử viên của Campuchia vào vị trí Tổng Thư ký Hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) sẽ được bầu vào tháng 9/2025.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 18/5/2026 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc.

Phải chuyển mạnh từ "tham mưu thủ tục" sang "tham mưu chiến lược"

Chiều 20/5, làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chuyển mạnh từ "tham mưu thủ tục" sang "tham mưu chiến lược", chuyển từ tư duy “làm đúng quy trình” sang tư duy thiết kế chính sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực chậm đưa vào sử dụng

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực chậm đưa vào sử dụng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Đề xuất giảm thuế xăng E10 để hút người tiêu dùng, Hãng bay tăng phí hành lý ký gửi trước cao điểm hè; Tổng thống Mỹ D. Trump cảnh báo nối lại tấn công Iran trong những ngày tới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi kiểm tra.

Học viện Kỹ thuật Quân sự phấn đấu có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có tổng công trình sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sáng 20/5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hồng Diên chủ trì, điều hành cuộc làm việc.

Đổi mới mạnh phương thức từ "thẩm tra hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

Sáng 20/5, làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ trọng tâm, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Ủy ban phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Công tác tổng kết phải hoạch định tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển đất nước

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tổ Biên tập Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức Phiên họp thứ nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước

Sáng 20/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” và xác lập mô hình tăng trưởng mới.