Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Đức

Sáng 30/7, giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Thượng viện Đức Anke Rehlinger.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Đức Anke Rehlinger.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Đức Anke Rehlinger.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò và vị thế đầu tàu của Đức trong Liên minh châu Âu (EU); coi trọng củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Đức - đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.

Về hợp tác Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên thông qua trao đổi đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ… góp phần tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia.

Để thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng hơn nữa giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Đức, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025. Đề nghị Thượng viện Đức nghiên cứu thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Đức-Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc gặp:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Đức Anke Rehlinger.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Đức Anke Rehlinger.
Chủ tịch Thượng viện Đức Anke Rehlinger phát biểu tại cuộc gặp.
Chủ tịch Thượng viện Đức Anke Rehlinger phát biểu tại cuộc gặp.
Chủ tịch Thượng viện Đức Anke Rehlinger và các đại biểu tại cuộc gặp.
Chủ tịch Thượng viện Đức Anke Rehlinger và các đại biểu tại cuộc gặp.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.