Chủ tịch Quốc hội Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại buổi tiếp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại buổi tiếp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 2/12, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 30/11 đến ngày 2/12/2023, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tiễn Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Thị Hồng An.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary đã tới chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chào Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; dự Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; thăm, làm việc tại tỉnh Hà Nam.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Samdech Khuon Sudary trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia ngay sau khi Campuchia tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 và kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới vào tháng 8/2023.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia; mang ý nghĩa sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiến triển tích cực.

Đây là dấu mốc mới góp phần củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, lãnh đạo hai bên thống nhất, quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác song phương Việt Nam-Campuchia thời gian qua được củng cố và phát triển mạnh mẽ.

Quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, nội dung và phương thức hợp tác tiếp tục được đổi mới, có hiệu quả. Quan hệ chính trị tin cậy được duy trì, là nòng cốt định hướng cho quan hệ hợp tác hai nước.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thúc đẩy, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và phát triển ở mỗi nước.

Hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật có bước phát triển rất tích cực, kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục, năm 2022 đạt tới 10 tỷ USD. Hợp tác giữa các các cơ quan, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương tiếp tục được duy trì và có những đổi mới về phương thức hợp tác.

Trên nền tảng của quan hệ tốt đẹp, hai bên cần thực hiện tốt việc tuyên truyền để thế hệ trẻ hai nước nhận thức rõ hơn và trân trọng giá trị của tình đoàn kết hữu nghị keo sơn, gắn bó giữa hai nước.

Hai bên nhất trí đánh giá, thành công của mỗi nước có đóng góp từ sự hợp tác rất chặt chẽ giữa hai nước. Các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước cần tiếp tục coi trọng giữ vững truyền thống hợp tác hữu nghị, tin cậy lẫn nhau nhằm đạt được mục tiêu chung, thực hiện thật tốt phương châm “láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”

Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù tình hình thế giới có nhiều chuyển biến, hai Đảng, hai nước vẫn luôn kề vai, sát cánh bên nhau.

Hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân; giao thông, vận tải; du lịch; hợp tác quản lý tốt đường biên giới an ninh, an toàn, chống tội phạm, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc 16% phân giới cắm mốc còn lại; tăng cường tham vấn, ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn quốc tế đa phương...

Về hợp tác Nghị viện, lãnh đạo hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước cũng như giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển.

Hai bên thống nhất duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các Ủy ban của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ Quốc hội trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Quốc hội một cách hiệu quả.

Đồng thời hai bên duy trì cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV); tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương như: Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và các tổ chức nghị viện đa phương khác...

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).