Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà tặng người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Sáng 1/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà tặng người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng cùng Bộ Công an tổ chức tại Sóc Trăng.
Chủ tịch nước Võ Văn thưởng dự Lễ tổng kết Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1200 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn thưởng dự Lễ tổng kết Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1200 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an; cùng đông đảo người dân Sóc Trăng.

Báo cáo tại Lễ tổng kết cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm, chia sẻ, động viên về nhiều mặt của các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm trong cả nước và lực lượng Công an nhân dân, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa nhà ở cho hộ gia đình nghèo, khó khăn, bức xúc về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã mang lại nhiều kết quả thiết thực góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Khmer (chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh), đa số người dân làm kinh tế nông nghiệp, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn mặn cho nên đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh còn ở mức cao.

Qua rà soát thống kê, tỉnh Sóc Trăng còn 15.139 hộ nghèo và 26.242 hộ cận nghèo (chiếm 12,4% tổng số hộ dân toàn tỉnh, chủ yếu là ở khu vực biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer); đặc biệt, trong đó có 6.972 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở cần được quan tâm hỗ trợ để ổn định cuộc sống, trong khi nguồn lực tại chỗ của tỉnh còn rất nhiều khó khăn.

Thực hiện chủ trương giảm nghèo "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 14/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo đề xuất Bộ trưởng Công an quan tâm vận động các mạnh thường quân, nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (mỗi căn hỗ trợ 50 triệu đồng).

Sau khi được sự thống nhất của Bộ trưởng Công an, ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; đồng thời, ban hành Quyết định số 1259-QĐ/TU ngày 19/5/2023 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc thành lập Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh từ nguồn huy động của Bộ Công an.

Qua hơn 5 tháng triển khai, Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) tổng kết việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở từ nguồn huy động của Bộ Công an và sự tham gia đóng góp của tỉnh. Đến nay, việc xây dựng 1.200 căn nhà đã hoàn thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện cho người dân nghèo được tặng nhà tình nghĩa ở huyện Mỹ Xuyên, ông Thái Hoàng Nam xúc động bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, tỉnh Sóc Trăng và Bộ Công an đã tặng gia đình ông căn nhà tình nghĩa. Qua đó, thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân nghèo trong cuộc sống.

Ông Thái Hoàng Nam hứa sẽ nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất để thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã trao bảng tượng trưng tặng nhà tình nghĩa cho người dân.

Nhân dịp này. Bộ Công an, tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể, nhà tài trợ có đóng góp cho chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại tỉnh Sóc Trăng.

Trước khi dự Lễ tổng kết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến khánh thành, thăm gia đình người nghèo được tặng nhà. Đó là chị Lý Thị Tha Ly, sinh ngày 1/1/1978; sống tại ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Từ nhỏ đến lớn, chị sinh sống tại ấp Sóc Bung; cha, mẹ đã mất, 3 anh chị em đã có gia đình sinh sống ở tỉnh khác. Chị Lý Thị Tha Ly thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, không có đất ruộng canh tác, chỉ có 1 nền nhà chiều ngang 4 mét, dài 40 mét. Hằng ngày, chị Tha Ly đi làm thuê (phụ việc nhà, làm cỏ, dặm lúa....) để có tiền trang trải cuộc sống, thu nhập hằng ngày từ 50.000 đồng đến khoảng 100.000 đồng…

Nhân dịp năm mới 2024, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thạnh, sinh ngày 20/3/1931; đang ở tại ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; tham gia cách mạng từ tháng 3 năm 1959; ngày vào Đảng: 27/2/1967; chính thức 27/2/1968.

Đồng chí Lê Thị Thạnh đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng theo Quyết định số: 394-KT/CTN, ngày 17/12/1994 (có chồng và 2 người con là liệt sĩ), Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; Huân chương Kháng chiến, Huân chương Giải phóng hạng Nhì, Huân chương Quyết thắng hạng nhì, 2 Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.