Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước bày tỏ chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống và Phu nhân mang đến cho đất nước, con người Việt Nam tình cảm chân thành, nồng ấm của đất nước, nhân dân Philippines.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chia tay Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chia tay Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Tối 30/1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Phát biểu tại chiêu đãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ, chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống và Phu nhân diễn ra bên thềm Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, trong không khí của mùa Xuân, mang đến cho đất nước, con người Việt Nam tình cảm chân thành, nồng ấm của đất nước, nhân dân Philippines.

Điều đó tiếp thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng, mở ra những triển vọng mới, thắt chặt thêm tình hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Philippines, hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược (trong năm 2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (vào năm 2026).

Chủ tịch nước cho biết từ lâu, đất nước và con người Philippines đã trở nên gần gũi với người dân Việt Nam. Xứ sở “nghìn đảo” đa sắc màu văn hóa, nhiều danh thắng nổi tiếng, các lễ hội sôi động, người dân Philippines cởi mở và thân thiện... luôn thu hút Việt Nam và thế giới.

Việt Nam và Philippines là láng giềng và cùng là thành viên ASEAN, có sự tương đồng về quy mô dân số, có lịch sử giao thương hàng hải từ lâu đời, cùng tự hào chia sẻ những giá trị chung về tự nhiên, lịch sử, văn hóa và tầm nhìn vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân, vì một ASEAN phát triển bền vững và thịnh vượng.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, trong gần 50 năm qua, trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự tin cậy chính trị được vun đắp bởi nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo cấp cao và các cấp hai nước.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr thử nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr thử nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đó là nền tảng để hai bên xây dựng sự hợp tác rộng mở và sâu sắc, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng-an ninh, hàng hải, nông nghiệp, ngư nghiệp, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân... và triển vọng sẽ mở sang các lĩnh vực mới, tiềm năng...

Là hai nền kinh tế năng động và mang tính bổ sung cho nhau, Chủ tịch nước tin tưởng, kim ngạch thương mại hai chiều sẽ sớm đạt 10 tỷ USD trong tương lai không xa.

“Tôi tin rằng, các phương hướng và biện pháp lớn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, các văn kiện và thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm lần này của ngài Tổng thống sẽ được hai bên triển khai hiệu quả, thực chất, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Philippines ngày càng phát triển mạnh mẽ lên tầm cao mới, vì hạnh phúc, phồn vinh của nhân dân hai nước, đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới,” Chủ tịch nước bày tỏ.

Với việc hai nước đều là thành viên tích cực của ASEAN, Chủ tịch nước cho rằng, hai nước được kết nối bởi các giá trị chung, tầm nhìn chung, quyết tâm chung, cùng nhau hợp tác, vượt qua các thách thức mang tính thời đại và toàn cầu, đoàn kết xây dựng một khu vực Đông Nam Á độc lập, tự chủ và tự cường, cộng đồng ASEAN thống nhất và phát triển bền vững.

Về phần mình, phát biểu tại chiêu đãi, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. thể hiện chung quan điểm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cho rằng, mối quan hệ hữu nghị hai nước gần 50 năm qua được thắt chặt bởi những giá trị chung về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển.

Hai nước đã chứng kiến quan hệ chính trị, kinh tế, quốc phòng, hợp tác trên biển và giao lưu nhân dân từng bước đi vào chiều sâu. Đây thực sự là dấu ấn cho quan hệ Đối tác chiến lược sống động và sâu sắc của hai bên.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhắc lại lịch sử quan hệ ngoại giao hai nước và bày tỏ vui mừng về sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước.

Trong bối cảnh hậu đại dịch, hai nước đều chung mong muốn bảo đảm một chuỗi cung ứng tự cường và thích ứng thông qua việc tăng cường thương mại song phương.

Theo Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. mối quan hệ giữa hai nước là minh chứng cho những khả năng vô hạn trước mắt khi hai nước hợp tác xây dựng một thế giới tự cường và các quốc gia tự cường.

Thay mặt Chính phủ và người dân Philippines, Tổng thống bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vì cơ hội này, giúp hai nước tái khẳng định và thúc đẩy quan hệ song phương.

“Tôi vô cùng trân trọng sự hiếu khách nồng hậu của Chủ tịch nước, Phu nhân và người dân Việt Nam khi chào mừng chúng tôi đến với đất nước xinh đẹp của các bạn. Sau chuyến thăm này, tôi có niềm tin tương lai quan hệ hai nước rất xán lạn,” Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.