Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ chào từ biệt

Sáng 12/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkermann và Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkermann. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkermann. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkermann, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác thành công xuất sắc tại Việt Nam với nhiều đóng góp tích cực tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam và Hà Lan phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước cho biết Hà Lan vẫn luôn là đối tác thương mại hàng đầu và là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam một triệu liều vaccine Moderna và trang thiết bị y tế trị giá 43 tỷ đồng cho Việt Nam tiêm chủng và đẩy lùi dịch bệnh.

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Elsbeth Akkermann cho rằng, hợp tác thương mại hai nước còn nhiều tiềm năng, nhất là khi kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Việt Nam cũng hấp dẫn các nhà đầu tư Hà Lan với người dân rất thân thiện và luôn khát khao phát triển kinh tế xã hội bền vững cho đất nước. Bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam để phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực, Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Hà Lan trong lĩnh vực thương mại, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn…Với những du học sinh Việt Nam đã, đang học tập tại Hà Lan, bà Đại sứ cho rằng, đây là cầu nối quan trọng trong phát triển hợp tác hai nước, trong đó có phát triển kinh tế tuần hoàn, lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh. Cho biết dù ở trên cương vị nào sắp tới, Bà sẽ luôn cố gắng hết sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước cho biết hiện các cơ chế hợp tác Đối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước (2010) và Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực (2014) được duy trì và triển khai hiệu quả. Để mở rộng hợp tác sang kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, vận tải – hàng hải, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long…, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục học tập kinh nghiệm từ Hà Lan đồng thời đề nghị hai nước đẩy mạnh trao đổi đoàn trực tiếp, đặc biệt là cấp cao; hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát huy tiềm năng hai nước.

Năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan của Hà Lan và Đại sứ quán Hà Lan, phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam triển khai các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa thiết thực.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước mong muốn Hà Lan cùng các nước EU tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ lập trường của ASEAN và Việt Nam về gìn giữ hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở thượng tôn pháp luật, UNCLOS 1982.

Chủ tịch nước tin tưởng Bà Đại sứ sẽ tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, luôn là người bạn thân thiết, không ngừng đóng góp và vun đắp quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hà Lan.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber.

* Tiếp Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Thụy Sỹ và luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của Thụy Sĩ cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước cảm ơn Đại sứ đã phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ vào tháng 11 năm 2021; đánh giá cao Ngài Đại sứ đã kết nối nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ hợp tác, đầu tư vào Việt Nam.

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ cảm thấy vinh dự và tự hào khi nhận nhiệm vụ công tác vừa qua tại Việt Nam và nhận thấy quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đại sứ khẳng định ông sẽ mãi luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp về đất nước Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ công tác và nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, biến đổi khí hậu. Đại sứ mong muốn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối EFTA sớm ký kết và có thêm nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư tại Việt Nam cũng như các mặt hàng của Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với thị trường Thụy Sĩ. Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ ấn tượng về những thành quả mà Việt Nam đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và tin tưởng sẽ có những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước trong thời gian tới.

Hiện Thụy Sĩ là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam với tổng vốn FDI là 1,9 tỷ USD, Chủ tịch nước cho biết dù dịch Covid-19, kim ngạch vẫn đạt gần 900 triệu USD, hai bên cần sớm khôi phục đạt mức 2,3 tỷ USD trước dịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thụy Sĩ thúc đẩy hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA, mở ra nhiều cơ hội cho đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là về tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, du lịch...

Chủ tịch nước cảm ơn Thụy Sĩ cung cấp ODA cho Việt Nam lên tới 600 triệu USD trong 1991-2021 và mong tiếp tục hỗ trợ ODA cho đào tạo, phát triển đô thị, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn...; nhận thêm nhiều cán bộ, sinh viên Việt Nam sang học tại Thụy Sĩ về y tế, khoa học công nghệ, du lịch, tài chính-ngân hàng...

Về hợp tác đa phương, Chủ tịch nước đánh giá cao sự phối hợp tại các diễn đàn đa phương, Liên hợp quốc, ASEM và chúc mừng Thụy Sĩ đã trúng cử làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024.

Chủ tịch nước mong Ngài Đại sứ vẫn giữ mãi những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, luôn là người bạn thân thiết, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.