Chủ tịch nước Lương Cường: Xây dựng Học viện Quốc phòng trở thành học viện tầm chiến lược tiên tiến

Sáng 15/9, Chủ tịch nước Lương Cường dự, phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng năm học 2025-2026 Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026 Học viện Quốc phòng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026 Học viện Quốc phòng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thành Tâm - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng Tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an; Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng.

Diễn văn Khai giảng của Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, năm học 2024-2025, Học viện đã tổ chức đào tạo 18 khóa học tập trung, gồm 12 đối tượng học viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan cao cấp của quân đội một số nước. Để nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học, Học viện đã tích cực, đi đầu trong việc cập nhật tình hình, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát thực tiễn đất nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sự phát triển của lực lượng vũ trang, quân đội đưa vào nội dung, chương trình huấn luyện-đào tạo.

Học viện đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng; tích cực nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nhất là tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng một số vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng. Kết quả năm học 2024-2025, Học viện có 68 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó: Bốn đề tài cấp Nhà nước, năm đề tài cấp Bộ Quốc phòng, ba đề tài cấp tỉnh, thành phố, 56 đề tài cấp cơ sở; biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu…

Học viện cũng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; chủ động xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, có đóng góp quan trọng trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước…

Đáng chú ý, công tác xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, luôn được quan tâm. Học viện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng xác định tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết liệt, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động đổi mới sáng tạo để tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao.

z7012804664349-78933a3dabf169278a7de4dcd01e107c.jpg
Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước nêu rõ trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Quốc phòng đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; đào tạo hàng trăm tiến sĩ, thạc sỹ khoa học quân sự, hàng trăm cán bộ cao cấp quân đội của một số nước; tổ chức nhiều khoá đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế cho học viên của 34 quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch nước chỉ rõ Học viện đã khẳng định vị thế là trung tâm chiến lược hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp cho Đảng, Nhà nước, Quân đội; là điểm sáng về nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng trong những năm qua.

Trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, Chủ tịch nước đánh giá, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đất nước cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức không thể xem thường, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh.

z7012804453421-d9edf72c9ca926e816103fd1e6709a0f.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026 Học viện Quốc phòng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới của Học viện Quốc phòng, Chủ tịch nước đề nghị Học viện cần tiếp tục chủ động, nghiêm túc triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; đồng thời, chủ động chuẩn bị quán triệt, triển khai ngay Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào công tác huấn luyện-đào tạo để tạo bước đột phá về nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện-đào tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Học viện Quốc phòng cần thường xuyên cập nhật kiến thức mới về khoa học quân sự, nhất là phương thức tác chiến hiện đại, tác chiến đa miền, chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh mạng,... lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp; đồng thời bám sát thực tiễn nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, an ninh của đất nước, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trong mọi tình huống, đặc biệt coi trọng trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh, nhất là về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược; phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của đất nước với sức mạnh thời đại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z7012804206616-872ab34f7d0e181a1b693a3b5e9d451c.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026 Học viện Quốc phòng.(Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Học viện Quốc phòng cần nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế; các hoạt động hợp tác cần đa dạng, kết hợp chặt chẽ, sinh động giữa trao đổi, chia sẻ tri thức với quảng bá hình ảnh, vị thế của đất nước, con người, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, chính nghĩa của Việt Nam; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng Học viện Quốc phòng trở thành học viện tầm chiến lược tiên tiến, hiện đại, hàng đầu khu vực, có uy tín và tầm ảnh hưởng quốc tế, Chủ tịch nước cho rằng cần xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhà khoa học của Học viện phải là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn; “vừa hồng, vừa chuyên”, tiên phong trong tư tưởng, sáng tạo trong hành động, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và truyền cảm hứng cho học viên bằng chính nhân cách, tri thức và trách nhiệm của mình.

Chủ tịch nước đề nghị Học viện cần nhanh chóng rà soát, chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống quy chế, quy định, tiêu chí học tập, rèn luyện, kiên trì xây dựng môi trường sư phạm hiện đại, nhân văn, tiến bộ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mô phỏng thực tế ảo vào giảng dạy, huấn luyện; quản trị, xây dựng “Học viện thông minh”. Xây dựng Học viện không chỉ là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược mà còn là trung tâm hướng dẫn xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Đối với các học viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn yêu cầu ngày càng cao về tư duy, tầm nhìn, bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của người cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong kỷ nguyên mới; chủ động học tập, rèn luyện, nghiên cứu thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, tham mưu, chỉ huy, quản trị hiện đại.

Chủ tịch nước cũng mong rằng các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Quốc phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đầu tư xây dựng Học viện Quốc phòng thực sự là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng, an ninh hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

Nhấn mạnh với truyền thống vẻ vang cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm và quyết tâm cao, Chủ tịch nước tin tưởng, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025-2026, tiếp tục là đầu tàu đổi mới trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, kiến tạo hình ảnh học viện tầm chiến lược hàng đầu khu vực, có uy tín quốc tế, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa..

Trước đó, Chủ tịch nước đã dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm phòng Truyền thống và Thư viện Học viện Quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân xã Hiệp Hòa hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính trong việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng minh bạch, chuyên nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Tây Ninh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường số hóa dịch vụ công. Qua đó, tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp.

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 12/10, tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng vọng Hòn Hèo: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Trong không gian Trà tối với người dân tại Nhà văn hóa thôn Lam Cốt, xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh, những trao đổi cởi mở đã tháo gỡ nhiều băn khoăn, trăn trở từ cơ sở. (ảnh: Thủy Nguyên)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.