Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru

Sáng ngày 28/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/4.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản của Thủ tướng Ishiba Shigeru; bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và đạt nhiều tiến triển mới, thành quả nổi bật sau gần hai năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Nhật Bản, ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò ngày càng tích cực hơn, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm lần này của Thủ tướng Ishiba sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước theo hướng chặt chẽ, hiệu quả hơn, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Ishiba cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và ấm áp của Chủ tịch nước Lương Cường và vui mừng được gặp lại Chủ tịch nước kể từ dịp Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Peru tháng 11/2024 và được thăm lại Việt Nam vào thời điểm Việt Nam đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và tận mắt chứng kiến sự thay đổi to lớn của Việt Nam.

Thủ tướng Ishiba khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, thực hiện các mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng-an ninh, Thủ tướng Ishiba hoan nghênh việc hai bên vừa tuyên bố thiết lập cơ chế Đối thoại 2+2 cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh hơn nữa.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký, đồng thời thúc đẩy, trao đổi các nội dung hợp tác mới.

Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa thúc đẩy, đề nghị hai bên đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đi vào chiều sâu, thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bán dẫn, AI,...; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao.

Đánh giá cao sự đóng góp tích cực cho Nhật Bản của cộng đồng 630 nghìn người Việt Nam tại Nhật Bản, Thủ tướng Ishiba khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản; mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, văn hóa giữa hai nước.

Các đại biểu Việt Nam và Nhật Bản tại buổi tiếp.

Các đại biểu Việt Nam và Nhật Bản tại buổi tiếp.

Trao đổi về các vấn đề thế giới và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, chia sẻ lập trường, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và trong các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, Mê Công, góp phần củng cố hệ thống quốc tế bình đẳng, công bằng dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ cảm ơn Nhật Bản ủng hộ lập trường của ASEAN về giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Chủ tịch Lương Cường trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.