Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju

Ngày 6/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju, nhân dịp Bộ trưởng tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak 2025).
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ trưởng Kiren Rijiju thay mặt Chính phủ Ấn Độ tham dự Đại lễ Vesak được tổ chức tại Việt Nam lần thứ tư; đặc biệt cảm ơn Bộ trưởng đã cung rước xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia linh thiêng của Ấn Độ sang Việt Nam, góp phần vào việc lan tỏa các giá trị tinh thần, tư tưởng mà Đức Phật để lại cho nhân loại, thể hiện mối liên hệ về văn hóa, tôn giáo lâu đời giữa hai nước từ hàng nghìn năm trước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống, Thủ tướng và các vị lãnh đạo Ấn Độ, khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm, sự giúp đỡ chí tình mà nhân dân Ấn Độ đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju.

Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Ấn Độ Nehru, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá để các thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Bộ trưởng Kiren Rijiju bày tỏ vinh dự có chuyến thăm đặc biệt, tháp tùng xá lợi Đức Phật sang tôn trí tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam và chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ lớn của Liên hợp quốc.

Bộ trưởng cho biết đã tham dự Đại lễ Vesak ở nhiều nơi, song rất ngưỡng mộ công tác tổ chức quy mô, bài bản và chu đáo của chủ nhà Việt Nam tại Đại lễ lần này.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hai nước Việt Nam và Ấn Độ đã có sự kết nối lâu đời thông qua Phật giáo, bày tỏ vui mừng ngày nay quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên hầu hết tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nhân dịp này, Bộ trưởng một lần nữa gửi lời chúc mừng của lãnh đạo Ấn Độ đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử 30/4/1975 và bày tỏ xúc động trước tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất và quả cảm của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ; hoan nghênh hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ song phương thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, các thỏa thuận, văn kiện hợp tác đã ký.

Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, nhất là kinh nghiệm về tháo gỡ những điểm nghẽn luật pháp để thúc đẩy tăng trưởng ở cả hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng các vấn đề Nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng các vấn đề Nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bộ trưởng Kiren Rijiju nhất trí hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng của hai nước cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; đồng thời mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Kiren Rijiju đề nghị hai bên tích cực triển khai các dự án hợp tác quốc phòng đã được phê duyệt trong khuôn khổ gói tín dụng 500 triệu USD của Ấn Độ dành cho Việt Nam và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận về hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Kiren Rijiju cảm ơn Việt Nam đã quyết định gia nhập Liên minh Cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI) và đang hoàn tất thủ tục chính thức gia nhập Liên minh Năng lượng mặt trời quốc tế (ISA). Bộ trưởng cũng tái khẳng định chính sách nhất quán của Ấn Độ về tiếp tục đẩy mạnh chính sách “Hành động hướng đông”, coi ASEAN, trong đó có Việt Nam, là một trụ cột trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Bộ trưởng nhấn mạnh, lập trường của Ấn Độ về Biển Đông là nhất quán và Ấn Độ đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).

Chủ tịch nước nhất trí trong tình hình thế giới biến động phức tạp, hai nước cần tiếp tục phối hợp tốt, tham vấn lẫn nhau trong các vấn đề đa phương, vì lợi ích hai nước cũng như đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.