Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trang tại Phú Quốc

Thăm và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, sáng 14/1, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định cần quan tâm, chăm lo xây dựng nguồn lực con người, cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng học tập, vươn lên làm chủ trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; có ý chí quyết tâm “Dám đánh, biết đánh, quyết đánh và niềm tin chiến thắng mọi hình thái chiến tranh thế hệ mới”.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trang tại Phú Quốc.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trang tại Phú Quốc.

Chuyến thăm nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025). Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình; cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc.

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là trên các tuyến biển đảo, địa bàn trọng điểm. Chất lượng hiệu quả khả năng hoạt động sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ được nâng lên, góp phần quan trọng bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo; tích cực phối hợp trong phòng, chống đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tội phạm xuyên biên giới; giữ gìn sự bình yên cho thành phố và vùng biển Tây Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế biển, đặc biệt là ngành du lịch của thành phố Phú Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu.

Các đơn vị luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền biển, đảo, làm cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo và các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển kinh tế biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Tích cực bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên các vùng biển xa, đồng thời thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh, xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua.

Chủ tịch nước chỉ rõ 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước với nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước; là năm “tăng tốc, bứt phá, về đích”, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu; mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển và làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, đóng góp cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Phú Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Phú Quốc.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang các đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc và đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo hướng Tây Nam của Tổ quốc tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 44 của Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc; luôn nêu cao cảnh giác, nhận thức rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động nắm bắt tình hình, sớm phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tỉnh táo, xử lý chuẩn xác những tình huống phức tạp trên biển theo đúng phương châm, đối sách; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, những giải pháp “đúng”, “trúng” bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, những giải pháp “đúng”, “trúng” bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Chủ tịch nước Lương Cường

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu nhằm quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển; bảo vệ các hoạt động khai thác tài nguyên biển, các hoạt động kinh tế biển; phòng chống tội phạm và ngăn chặn có hiệu quả tàu cá ngư dân Việt Nam sang vùng biển nước ngoài đánh cá bất hợp pháp. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo và công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ ngư dân, nhất là trên các vùng biển, đảo xa bờ, tạo điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển kết hợp tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu trồng cây lưu niệm.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu trồng cây lưu niệm.

Cùng với đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh theo đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trương, đối sách giải quyết những vấn đề còn tồn tại trên vùng biển Tây Nam.

Mặt khác, Chủ tịch nước yêu cầu, tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XIV của Đảng. Đặc biệt, các đồng chí phải quan tâm, chăm lo xây dựng nguồn lực con người, cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng học tập, vươn lên làm chủ trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; có ý chí quyết tâm “Dám đánh, biết đánh, quyết đánh và niềm tin chiến thắng mọi hình thái chiến tranh thế hệ mới”.

Chăm lo Tết cho nhân dân ở trên địa bàn đóng quân, với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em trên các đảo của vùng biển Tây Nam được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn; không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch nước Lương Cường

Chủ tịch nước cũng lưu ý cần làm tốt công tác tuyên truyền những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2025, đồng thời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành chăm lo Tết cho nhân dân ở trên địa bàn đóng quân, với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em trên các đảo của vùng biển Tây Nam được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn; không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trước thềm năm mới xuân Ất Tỵ 2025, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc và đang làm nhiệm vụ trên vùng biển, đảo hướng tây nam của Tổ quốc một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và thành công.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng những món quà động viên ý nghĩa cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.