Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik

Chiều 21/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 20-22/11.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tiếp thêm động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới; khẳng định hai nước thực sự đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gửi tới Chủ tịch nước Lương Cường; trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc, đóng góp vào thành công chung của hội nghị; cho biết Hàn Quốc sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam.

Nhấn mạnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, không thể tách rời, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik cho biết Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

z7248122236423-a1f7bf92647470d84aa50ab9179b03e5.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng của hai nước trên nhiều lĩnh vực kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay; nhất trí tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị nhằm tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước; đồng thời cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phối hợp chặt chẽ tạo hành lang pháp lý, triển khai nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; ủng hộ các thỏa thuận và cam kết của Chính phủ hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng tiềm năng, thế mạnh hợp tác của hai nước là rất lớn; hai bên cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tạo sự gắn kết và hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước.

z7248122255474-e045fafa7c9b6e23e1cf0cb62513a52b.jpg
Toàn cảnh cuộc hội kiến.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ nhất trí cao với các đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường; mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam; đồng thời cho biết sẽ phối hợp với cơ quan lập pháp Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ cảm ơn và mong muốn phía Hàn Quốc luôn quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc ổn định, lâu dài tại Hàn Quốc; cho biết phía Việt Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (Ranepa). (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá năng lực cán bộ

Chiều 8/12, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (Ranepa).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk hiệp thương lần thứ nhất ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 8/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.

Bắc Ninh tổ chức Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 8/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 444-TB/VPTW ngày 5/12/2025 thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 8/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet bắt tay trước khi vào hội đàm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tập trung tạo đột phá, gia tăng kết nối hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia

Sáng 8/12, nhân dịp cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì Lễ khai trương Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh)-Meun Chey (Prey Veng), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã hội đàm đánh giá kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới.

[Video] Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo đột phá phát triển Thủ đô

[Video] Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo đột phá phát triển Thủ đô

Sáng 8/12, tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp, nghe Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế – Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Cán bộ chiến sĩ Đảo Đá tây A tuyên truyền ngư dân vào âu tàu tránh trú áp thấp.

Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới đầu tháng 12

Những ngày đầu tháng 12, trước diễn biến phức tạp của vùng áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, các đảo, điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống, làm việc trên đảo.