Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Cúc Phương

Trong Thư chúc mừng dịp Vườn quốc gia Cúc Phương kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1962-2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các thời kỳ của ngành lâm nghiệp nói chung và của Vườn quốc gia Cúc Phương nói riêng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước nhắc lại thời điểm cách đây 60 năm, ngay trong giai đoạn gian khổ, ác liệt của công cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, với tầm nhìn chiến lược, thời đại, Chính phủ đã ban hành Quyết định về khu rừng Cúc Phương, tiền thân của Vườn quốc gia Cúc Phương ngày nay, trở thành vườn quốc gia đầu tiên trong hệ thống vườn quốc gia của nước ta và cũng là một trong số những vườn quốc gia được thành lập sớm trên thế giới.

Chủ tịch nước đánh giá, 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Vườn quốc gia Cúc Phương luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên, đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng, di sản thiên nhiên vô cùng quý giá của đất nước ta.

Từ lâu, Vườn quốc gia Cúc Phương đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo tồn nguồn gen các loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm nói riêng. Nơi đây cũng là một “trường học giữa đại ngàn” của rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trong nước cũng như trên thế giới; được ví như “Thủ đô Bảo tồn thiên nhiên” của Việt Nam với nhiều thành tựu nổi bật, mang tầm quốc tế.

Đặc biệt, liên tiếp từ năm 2019 đến năm 2022, Vườn quốc gia Cúc Phương đạt Giải thưởng Du lịch thế giới ở hạng mục “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á”. Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động Vườn quốc gia Cúc Phương Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận, biểu dương sự hỗ trợ tích cực và những đóng góp rất quan trọng của hệ thống chính trị các cấp, cộng đồng địa phương vùng đệm thuộc ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa; các nhà nghiên cứu, chuyên gia quốc tế, các đối tác phát triển, các tình nguyện viên và hàng triệu lượt du khách khắp nơi trên thế giới trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển bền vững báu vật Vườn quốc gia Cúc Phương.

Chủ tịch nước mong muốn ngành lâm nghiệp Việt Nam và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý".

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành lâm nghiệp Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mong muốn toàn xã hội chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Cúc Phương bền vững cho muôn đời sau.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.