Chủ tịch nước chủ trì giao ban tháng 12 với Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 31/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì phiên họp giao ban với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 12 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2026. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng dự.

Chủ tịch nước chủ trì giao ban tháng 12 với Văn phòng Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước chủ trì giao ban tháng 12 với Văn phòng Chủ tịch nước.

Báo cáo của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, trong tháng 12/2025, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ hiệu quả Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phục vụ lãnh đạo Nhà nước dự Hội nghị Trung ương 15, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các hội nghị tổng kết quan trọng của Trung ương. Công tác tham mưu trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh, đối ngoại được triển khai đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đáng chú ý, Văn phòng đã tham mưu Chủ tịch nước ký Lệnh công bố 40 luật và 1 pháp lệnh; ký các quyết định liên quan đến điều ước quốc tế, quốc tịch, thi đua-khen thưởng; phục vụ thành công các hoạt động lớn như Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Hội nghị Quân chính toàn quân, đồng thời bảo đảm tốt nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng trong tháng cuối năm, kết thúc nhiệm kỳ.

chu-tich-nuoc-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được cũng như yêu cầu nhiệm vụ, trong tháng 1/2026, Văn phòng tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng liên quan đến các lĩnh vực đối nội, đối ngoại.

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ của đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước trong việc tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước hoàn thành khối lượng lớn công việc trong tháng cuối năm và cả nhiệm kỳ

Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2026, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trên tinh thần đó, Văn phòng Chủ tịch nước cần tập trung cao độ cho việc triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2026; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược, tổng hợp; phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung để hoàn chỉnh kế hoạch năm 2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

chu-tich-nuoc.jpg
Toàn cảnh phiên họp.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Văn phòng tập trung tham mưu phục vụ tốt các hoạt động của lãnh đạo Nhà nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai chương trình làm việc của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; cũng như các công tác đối nội, đối ngoại khác trong quý I/2026, bảo đảm chu đáo, linh hoạt, phù hợp yêu cầu thực tiễn, không để sai sót, bị động.

Chủ tịch nước đề nghị tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tháng 1/2026 và các tháng tiếp theo; chuẩn bị chu đáo điều kiện làm việc, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn, thông suốt, hiệu quả mọi hoạt động của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.