Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Colombia và con trai bị bắt tại Mỹ do liên quan ẩu đả sau trận chung kết Copa America

Ngày 16/7, cảnh sát Mỹ thông báo, người đứng đầu liên đoàn bóng đá Colombia và con trai của ông này đã bị bắt ở Miami, với cáo buộc hành hung các nhân viên an ninh sau trận chung kết Copa America.
Người hâm mộ đổ xô đến cổng sân vận động Hard Rock trước trận chung kết Copa America giữa Argentina và Colombia tại Florida, Miami, Mỹ, ngày 15/7/2024. (Ảnh: USA TODAY/Reuters)
Người hâm mộ đổ xô đến cổng sân vận động Hard Rock trước trận chung kết Copa America giữa Argentina và Colombia tại Florida, Miami, Mỹ, ngày 15/7/2024. (Ảnh: USA TODAY/Reuters)

Theo báo cáo của cảnh sát Miami, cả Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Colombia, ông Ramon Jeserun, 71 tuổi, và người con trai Ramon Jamil, 43 tuổi, đều bị bắt sau một cuộc hỗn chiến tại sân vận động Hard Rock ở Florida ngay sau thời điểm Colombia thua Argentina ở trận chung kết.

Cảnh sát hạt Miami-Dade xác nhận thông tin, ông Jeserun và con trai đã bị buộc tội sau khi hành hung các nhân viên bảo vệ trong đường hầm sân vận động đang tập trung đông đảo giới truyền thông sau trận đấu.

Theo đó, con trai của ông Jeserun đã túm cổ áo một nhân viên an ninh và kéo anh này xuống đất, sau đó liên tục đấm và đá vào đầu người này.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Colombia, ông Ramon Jeserun, và người con trai Ramon Jamil nằm trong số hàng chục cổ động viên bị bắt giữ liên quan ẩu đả sau trận chung kết Copa America. (Ảnh: Cảnh sát hạt Miami-Dade/Reuters)

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Colombia, ông Ramon Jeserun, và người con trai Ramon Jamil nằm trong số hàng chục cổ động viên bị bắt giữ liên quan ẩu đả sau trận chung kết Copa America. (Ảnh: Cảnh sát hạt Miami-Dade/Reuters)

Trước đó, trận chung kết Copa America đã bắt đầu muộn hơn một giờ sau khi cảnh sát tiến hành phong tỏa sân vận động, khiến hàng trăm người hâm mộ bị mắc kẹt bên ngoài. Video trên mạng xã hội cho thấy cảnh nhân viên an ninh xô xát với những người hâm mộ cố gắng xông vào cổng.

Sau ​​cảnh tượng hỗn loạn, hàng chục người hâm mộ đã bị bắt giữ trong khi hơn 50 người bị đuổi khỏi địa điểm tổ chức trận đấu. Chính quyền sở tại đã huy động hơn 800 nhân viên thực thi pháp luật để bảo đảm an ninh cho trận chung kết.

Trong một thông báo cùng ngày, đại diện sân vận động Hard Rock cho biết, họ đã chuẩn bị cho trận đấu với việc tăng số lượng nhân viên an ninh nhiều hơn gấp đôi so với một sự kiện có sức chứa thông thường.

Sau khi các cổng vào được đóng và sau đó mở lại, người hâm mộ tiếp tục có hành vi trái pháp luật - xung đột với cảnh sát, phá tường, rào chắn và phá hoại sân vận động, gây thiệt hại đáng kể về tài sản, đại diện sân này cho biết.

Khung cảnh hỗn loạn tại sân vận động Hard Rock trước trận chung kết Copa America giữa Argentina và Colombia tại Florida, Miami, Mỹ, ngày 15/7/2024. (Ảnh: USA TODAY/Reuters)

Khung cảnh hỗn loạn tại sân vận động Hard Rock trước trận chung kết Copa America giữa Argentina và Colombia tại Florida, Miami, Mỹ, ngày 15/7/2024. (Ảnh: USA TODAY/Reuters)

Đây là lần thứ 2 Mỹ đăng cai tổ chức Copa America - giải bóng đá lớn nhất châu Mỹ. Sân vận động Hard Rock có sức chứa hơn 65.000 người và địa điểm này cũng dự kiến sẽ ​​tổ chức 7 trận đấu tại World Cup 2026 sau đây 2 năm.

Liên đoàn Bóng đá Colombia hiện chưa đưa ra bình luận liên quan vụ việc.

Sau khi xảy ra hỗn chiến tại sân Hard Rock, chính quyền hạt Miami-Dade cho biết, sẽ xem xét lại các quy trình an ninh cho World Cup 2026.

James Reyes, người đứng đầu cơ quan an toàn công cộng của hạt Miami-Dade cho biết: “Đêm qua, các đội thực thi pháp luật của chúng tôi đã phản ứng nhanh chóng để xử lý một tình huống cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Chúng tôi đang làm việc với các nhà tổ chức sự kiện để tiến hành đánh giá toàn diện tất cả các quy trình an toàn và an ninh trong quá trình tiếp tục chuẩn bị cho World Cup 2026”.

Cơ quan quản lý bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL trong một tuyên bố cùng ngày cho biết, cơ quan này "tuân theo các quyết định của chính quyền và đơn vị quản lý sân vận động Hard Rock", tuy nhiên cho rằng các khuyến nghị của CONMEBOL với các cơ quan chức năng về quy trình an ninh trong các sự kiện có quy mô lớn như vậy đã không được tính đến.

Địa điểm này dự kiến ​​sẽ tổ chức 7 trận đấu, bao gồm cả trận tranh huy chương đồng tại World Cup 2026.

Trước đó, công tác bảo đảm an ninh của nước chủ nhà Copa America đã bị chỉ trích sau khi các cầu thủ Uruguay xung đột với người hâm mộ Colombia sau thất bại ở bán kết ở Charlotte, Bắc Carolina.

Huấn luyện viên Uruguay, Marcelo Bielsa sau đó nói với các phóng viên rằng gia đình các cầu thủ của ông đã bị hành hung trên khán đài và chỉ trích ban tổ chức vì không bảo vệ họ.

Huấn luyện viên Canada Jesse Marsch cũng chỉ trích ban tổ chức giải đấu trước trận tranh hạng ba giữa đội của ông với Uruguay, gọi sự kiện này là “thiếu chuyên nghiệp ở mọi cấp độ”.

Ông nói: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​các cầu thủ của mình bị hành hung. Đã có những lời phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ của tôi cả trực tiếp và thông qua mạng xã hội”. Ông cũng cáo buộc trọng tài có thành kiến ​​với các cầu thủ CONCACAF.

Có thể bạn quan tâm

Nguồn ảnh: Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng tạm vươn lên vị trí 13

Trong thế bị dồn vào đường cùng khi xếp cuối bảng và nguy cơ xuống hạng, tối 8/5, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã giành được chiến thắng quý giá trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu mở màn vòng 22 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2025/2026.

Ban tổ chức họp báo tại Hà Nội

10 năm đồng hành cùng VOV, futsal Việt Nam kỳ vọng bứt phá ở mùa giải vô địch quốc gia 2026

Giải bóng đá trong nhà (futsal) HDBank Vô địch quốc gia 2026 chính thức được công bố chiều 8/5 tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đánh dấu 10 năm liên tiếp VOV phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức hệ thống giải futsal quốc gia với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ U17 nữ Việt Nam sau chiến thắng trước U17 nữ Myanmar. (Ảnh: VFF)

U17 nữ Việt Nam vào tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026

Tối 7/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào tứ kết Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 sau chiến thắng 2-1 trước U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối bảng A. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko giành 4 điểm, vượt U17 nữ Thái Lan để xếp nhì bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng-thua.

Paris Saint-Germain giành quyền vào chung kết UEFA Champions League 2025-2026. (Ảnh: PSG)

Chung kết Champions League: PSG chạm trán Arsenal

Sáng 7/5 (giờ Việt Nam), Paris Saint-Germain giành quyền vào chung kết UEFA Champions League 2025-2026 sau trận hòa 1-1 trên sân Allianz Arena của Bayern Munich, qua đó thắng chung cuộc 6-5 sau hai lượt trận bán kết. Đối thủ của đại diện nước Pháp trong trận đấu cuối cùng sẽ là Arsenal.

U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại Giải bóng đá U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam tự tin chinh phục đấu trường châu lục

Rạng sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U17 châu Á 2026 ở Saudi Arabia với trận ra quân gặp U17 Yemen. Từ bước đệm chức vô địch Đông Nam Á vừa qua, những “Chiến binh Sao vàng” trẻ tuổi đang tràn đầy quyết tâm và tự tin.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.