Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Đắk Lắk

Ngày 18/11, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk…
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao tặng Quỹ vì người nghèo huyện Cư Kuin và tặng quà cho các hộ nghèo xã Ea Tiêu.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao tặng Quỹ vì người nghèo huyện Cư Kuin và tặng quà cho các hộ nghèo xã Ea Tiêu.

Xã Ea Tiêu có tổng diện tích đất tự nhiên 4.639ha, có 21 thôn, buôn với dân số 5.357 hộ, 23.720 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40%, đồng bào theo đạo chiếm 50% dân số toàn xã.

Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc trong xã luôn nâng cao trách nhiệm, tin tưởng cùng nhau đoàn kết thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình, thôn, buôn văn hóa…

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Tiêu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Tiêu.

Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 45 triệu đồng/năm, số hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 3,82%, hộ cận nghèo chiếm 8%. Toàn xã có 98,6% nhà xây kiên cố; 98% số hộ có xe gắn máy và toàn xã có 497 chiếc xe ô-tô các loại; hơn 80% số gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh và 95% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; 79,6% số người có bảo hiểm y tế; 100% số hộ có điện sử dụng và có thiết bị nghe, nhìn...

Cùng với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm. Hằng năm, toàn xã có hơn 87% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; có 16/21 thôn, buôn, cơ quan đơn vị được công nhận thôn, buôn, cơ quan, đơn vị văn hóa. Các thôn, buôn duy trì thực hiện hiệu quả hương ước thôn, buôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội gắn với cuộc vận động “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, trẻ em chăm ngoan” cùng các hoạt động khác nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng dân cư…

Đông đảo đồng bào các dân tộc xã Ea Tiêu về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Đông đảo đồng bào các dân tộc xã Ea Tiêu về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con các dân tộc xã Ea Tiêu. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp từ tỉnh đến huyện, xã, Ea Tiêu đã nỗ lực vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng, người dân đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội, đời sống ngày càng được nâng cao về mọi mặt.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, tập trung nỗ lực phát triển kinh tế, xã hội gắn với chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp các tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đồng bào các dân tộc trong xã không nghe, không tin, không làm theo lời xúi giục của các đối tượng xấu; tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, văn minh, hiện đại hơn…

Dịp này, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trao tặng Quỹ vì người nghèo huyện Cư Kuin 300 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết; tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 hộ nghèo; tặng quà cho 5 hộ gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng.

Các đồng chí Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Trung cũng trao tặng nhiều phần quà cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, khu dân cư tiêu biểu và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cư Kuin trao tặng 9 căn nhà Đại đoàn kết cho 9 hộ nghèo với số tiền 470 triệu đồng…

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.