Chủ động, sáng tạo, xứng đáng là đơn vị kế thừa truyền thống hào hùng của Bộ đội Trường Sơn

Chiều 10/5, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm động viên, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 (đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn) và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12.

Tham dự sự kiện, có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương .

Năm 1959, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Bộ Chính trị quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự trên bộ và trên biển. Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, ngày 19/5/1959, Đoàn công tác quân sự đặc biệt chính thức được Thường trực Tổng Quân ủy giao nhiệm vụ mở đường, vận chuyển hàng quân sự, tổ chức đưa đón bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ miền bắc vào miền nam và ngược lại. Đoàn được mang phiên hiệu Đoàn 559, sau này được đổi tên thành Bộ Tư lệnh 559, rồi Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Ngày 19/5/1959 đã trở thành mốc quan trọng, đánh dấu mở đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh, đồng thời là Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn-Binh đoàn 12.

Suốt 16 năm kháng chiến chống Mỹ, đường Trường Sơn luôn là trọng điểm đánh phá ác liệt của kẻ địch bằng các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và các loại vũ khí tối tân hiện đại của đế quốc Mỹ. Nhưng với sự phát triển nhanh chóng về tổ chức lực lượng (từ quy mô nhỏ, với lực lượng ban đầu gần 500 cán bộ, chiến sĩ đã phát triển tương đương cấp quân khu với lực lượng gần 12 vạn người), bằng tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, “sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “máu có thể đổ, đường không thể tắc”…

Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn luôn nêu cao tinh thần kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại góp phần đặc biệt quan trọng vào đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước và đã ghi vào lịch sử của dân tộc ta với những kỳ tích: xây dựng, phát triển tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại - tuyến vận tải quân sự chiến lược với tổng chiều dài gần 17.000km (gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang), trên 3.000km đường giao liên; 1.967km đường ống dẫn xăng dầu; 1.200km đường kín cùng với hệ thống đường vòng tránh, đường vượt khẩu, đường sông, đường thông tin liên lạc đã tạo nên một “trận đồ bát quái xuyên rừng rậm”.

Bộ đội Trường Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. Tính chung trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển chi viện cho các chiến trường trên 1,5 triệu tấn hàng hóa và 5,5 triệu tấn xăng dầu; bảo đảm cho hơn 1,1 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường miền nam và các hướng mặt trận, đưa hơn 650.000 lượt cán bộ, chiến sĩ từ các chiến trường ra hậu phương miền Bắc. Các lực lượng trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn đã chiến đấu trên 2.500 trận, diệt 18.740 tên địch, bắt 1.200 tên, gọi hàng trên 10.000 tên, bắn rơi 2.455 máy bay địch, phá hủy hàng vạn tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh khác của địch.

Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự, nghệ thuật vận tải chiến lược trong chiến tranh của Quân đội ta, đồng thời là biểu tượng sáng ngời tình đoàn kết của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế.

Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự, nghệ thuật vận tải chiến lược trong chiến tranh của Quân đội ta, đồng thời là biểu tượng sáng ngời tình đoàn kết của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế. Để lập nên những chiến công oanh liệt và huyền thoại Trường Sơn, gần 2 vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh, hơn 3 vạn người bị thương, hàng nghìn người bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc màu da cam. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tại tỉnh Quảng Trị hiện nay là nơi yên nghỉ của 10.263 anh hùng, liệt sĩ Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và còn hàng nghìn liệt sĩ đang nằm lại rải rác dưới đại ngàn Trường Sơn chưa được quy tập.

Phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, bước vào mặt trận mới xây dựng, phát triển kinh tế đất nước kết hợp với quốc phòng, với tinh thần cách mạng tiến công, cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng Binh đoàn 12 lại có mặt ở những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, trải rộng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố trong nước và 5 tỉnh của nước bạn Lào.

Quá trình phát triển, với nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, quy mô sản xuất của Binh đoàn đã được mở rộng; giá trị sản xuất không ngừng tăng trưởng (bình quân 15%/năm, đặc biệt năm 2023 tăng 87% so năm 2022 và tăng gấp 2,5 lần so năm 2019); thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Hiện nay, Binh đoàn 12 đang thi công trên 110 công trình, dự án, nhiều gói thầu có giá trị lớn, đơn vị được chọn đứng đầu liên danh nhiều dự án. Là nhà thầu chủ lực thi công hầu hết các công trình giao thông trọng điểm của quốc gia, trong đó có nhiều gói cao tốc Bắc Nam trục dọc như: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Cam Lộ-La Sơn, Hòa Liên-Túy Loan, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Mỹ Thuận-Cần Thơ, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau… và 3 gói trục ngang Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Cùng với đó Binh đoàn 12 cũng là nhà thầu thi công đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, đường kết nối ven biển tỉnh Quảng Ninh; các dự án sân bay như: sân bay Long Thành, sân bay Phan Thiết, hệ thống nhà ga, đường lăn, sân đỗ, đường cất hạ cánh tại Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất; các dự án thủy điện Hòa Bình, thủy điện Ialy mở rộng; các gói thầu xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 và một số dự án xây dựng đường đô thị, kè đê biển, đảo, đường tuần tra biên giới, rà phá bom mìn trên địa bàn các tỉnh; từ miền ngược đến miền xuôi, từ miền núi đến hải đảo đều có dấu chân của những người lính thợ Trường Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại sự kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại sự kiện.

Phát biểu ý kiến, nhấn mạnh trong không khí hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử với nhiều sự kiện lớn, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự vui mừng khi tới thăm Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) và dự Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, việc mở đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh là sự sáng tạo chiến lược của Đảng ta; là nghệ thuật tổ chức lực lượng, tổ chức thế trận, tổ chức hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, tổ chức mạng lưới đường và hệ thống binh trạm, kho tàng; mở đường, bảo đảm hành quân, giao thông, vận chuyển... Đồng thời, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường và sức mạnh sáng tạo, độc đáo của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Việc mở đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh là sự sáng tạo chiến lược của Đảng ta; là nghệ thuật tổ chức lực lượng, tổ chức thế trận, tổ chức hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, tổ chức mạng lưới đường và hệ thống binh trạm, kho tàng; mở đường, bảo đảm hành quân, giao thông, vận chuyển... Đồng thời, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường và sức mạnh sáng tạo, độc đáo của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Với nhiều chiến công vẻ vang, những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự hy sinh anh dũng to lớn, Bộ đội Trường Sơn được Đảng, Nhà nước ghi nhận với các danh hiệu cao quý.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và thể hiện lòng biết ơn những hy sinh, cống hiến lớn lao của các thế hệ Bộ đội Trường Sơn. Phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn 12 vừa làm nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, nhiệm vụ quốc tế, vừa tham gia phát triển kinh tế, tiếp tục đứng chân trên những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, trải rộng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố trong nước và 5 tỉnh của nước bạn Lào; tập trung vào xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, qua đó tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội các địa phương, củng cố quốc phòng, an ninh.

Hôm nay, chúng ta rất vui mừng trước sự phát triển của Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) cả về tầm vóc, quy mô, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu Trường Sơn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất để Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) hoạt động thuận lợi nhất.

Thủ tướng khẳng định tên tuổi của Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) đã gắn liền với nhiều công trình trọng điểm, quan trọng của đất nước; phát huy tốt tính tổ chức, tính kỷ luật, sự quyết liệt của một doanh nghiệp quân đội, đã nói là làm, đã hứa là phải hoàn thành, với tinh thần “vượt nắng”, “thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “đã làm là có sản phẩm và sản phẩm đó phải cân đong, đo đếm được” bằng những dự án, công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên; làm tốt vai trò doanh nghiệp quốc phòng-an ninh, binh đoàn công binh cầu đường dự bị chiến lược; sẵn sàng phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Luôn quan tâm công tác an sinh xã hội (tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà văn hóa cộng đồng), tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động tại các địa phương, góp phần ổn định đời sống nhân dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa (giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh của Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trung tâm thương, bệnh binh, gia đình chính sách); chú trọng công tác dân vận trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân và thi công. Bên cạnh đó, phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn làm tốt công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, Bảo tàng đường Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ đỏ đón tiếp hàng triệu lượt khách tham quan.

Thủ tướng khẳng định, những kết quả đạt được của Binh đoàn 12 trong những năm qua đã tô thắm Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng; khẳng định vai trò, chức năng nhiệm vụ của đội quân lao động sản xuất, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Thời gian tới, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn; trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ nặng nề và cũng mở ra cơ hội mới cho Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn). Trên tinh thần đó, Thủ tướng lưu ý một số nội dung:

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng ta về kết hợp kinh tế với quốc phòng-an ninh, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị thực hiện 3 tiên phong: tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực; tiên phong trong phát triển hạ tầng chiến lược nhất là hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng sản phẩm; tiên phong trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của đảng viên, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lao động, sản xuất, công tác.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân lao động sản xuất, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; sản xuất kinh doanh giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự “Ngụ binh ư nông” của ông cha ta trong thời kỳ mới.

Đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, có hiệu quả cao; điều quan trọng là bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phấn đấu giảm giá thành. Phấn đấu xây dựng Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) trở thành doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực, kinh nghiệm thi công các công trình trọng điểm, nhất là ở những địa bàn khó khăn; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; khẳng định thương hiệu Trường Sơn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cầu đường, sân bay, bến cảng, thủy điện, thủy lợi.

Tổ chức huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng nền nếp chính quy, văn hóa doanh nghiệp; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, kỹ sư giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; kiên định về chính trị, mẫu mực về đạo đức lối sống, tâm huyết, gắn bó với nghề; chuẩn bị sớm nguồn nhân lực để tham gia những dự án mới như: đường sắt tốc độ cao, cảng biển lớn… Thủ tướng đề nghị Binh đoàn 12 phải vươn lên, làm chủ các công đoạn từ thiết kế, thi công đến giám sát.

Chú trọng xây dựng Đảng bộ Binh đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, gắn với xây dựng Binh đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động; làm tốt công tác giáo dục truyền thống, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm sóc giúp đỡ các gia đình chính sách; giải quyết chế độ chính sách.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị kế thừa truyền thống 65 năm vẻ vang, hào hùng của Bộ đội Trường Sơn, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.