Chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn nữa trong công tác đối ngoại nhân dân

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các tổ chức chính trị, các đoàn thể và hội quần chúng…

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 100 điểm cầu trong cả nước; các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài.

gen-h-thu-truong.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Ngoại giao cho biết, bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, nội dung Chỉ thị 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, công tác đối ngoại nhân dân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, phát huy vai trò là một trụ cột đối ngoại, cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đóng góp thiết thực duy trì môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực phục vụ phát triển, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước.

Công tác đối ngoại nhân dân bảo đảm triển khai đầy đủ các trọng tâm, trọng điểm của phương hướng công tác trong năm, nổi bật là các hoạt động với các đối tác quan trọng như: Trung Quốc, Lào, Nga, Hoa Kỳ, Cuba, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN...; các hoạt động hội nhập quốc tế, vận động nguồn lực phát triển, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ được các tổ chức triển khai thiết thực, hiệu quả; công tác phối hợp, gắn kết, hỗ trợ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước tiếp tục được tăng cường.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung nêu bật kết quả công tác đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Các ý kiến đồng thời nêu rõ một số khó khăn, trong đó, việc tổ chức, sắp xếp bộ máy trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và việc chưa ban hành Quy định mới về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại khiến công tác tham mưu, xử lý công việc phát sinh còn có lúc lúng túng. Chất lượng nghiên cứu tham mưu của các tổ chức nhân dân và các cơ quan, bộ phận làm đối ngoại liên quan có lúc còn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Một số tổ chức nhân dân chưa thực sự chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong triển khai công việc để thích ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

gen-h-tt-bbt.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, bộ, ngành, địa phương về kết quả công tác đối ngoại nhân dân trong năm và cả nhiệm kỳ qua.

Phân tích một số hạn chế cần khắc phục, đồng thời dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, trách nhiệm của những người làm công tác đối ngoại nhân dân là hết sức nặng nề, đòi hỏi nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn, có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển của đất nước và của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu mới của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng chí nhấn mạnh, cần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân; quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, thống nhất cao trong hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân. Đây không phải là hoạt động bổ trợ, mà là một trong các trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; là công tác, lĩnh vực quan trọng tạo dựng nền tảng xã hội-nhân dân, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước.

gen-h-bo-truong-trao-khen-thuong.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao bằng khen cho các tập thể. (Ảnh: DUY LINH)

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp phải xác định, công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị; cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước, là hoạt động thường xuyên, chủ động, tích cực, tạo cơ hội, không gian hợp tác mới.

Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; kịp thời cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tháo gỡ các vướng mắc, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, cần tích cực hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ các yêu cầu, mục tiêu phát triển bền vững của đất nước; nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, mở rộng, thúc đẩy hợp tác với các đối tác tiềm năng, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên chiến lược của đất nước như: đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, an ninh phi truyền thống, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững…

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia đối ngoại trong tham mưu, đóng góp vào việc xây dựng chính sách và triển khai đường lối đối ngoại; đổi mới nội dung và phương thức thông tin đối ngoại, ứng dụng thành tựu công nghệ, truyền thông, đẩy mạnh thông tin tích cực về đất nước, con người và thành tựu của Việt Nam, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; chăm lo xây dựng, đầu tư nguồn lực tài chính và con người cho đối ngoại nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức, địa phương tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư khóa 13 (năm 2022) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu xây dựng Chiến lược đối ngoại nhân dân với tầm nhìn đến năm 2045 để định hướng, triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

gen-h-bo-truong-ng.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các vụ, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, cụ thể hóa vào chương trình công tác năm 2026 cũng như thời gian tới, bảo đảm công tác đối ngoại nhân dân tham gia tích cực, phát huy vai trò “tiên phong” và nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Đảng là “hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân” và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trao Bằng khen của Bộ Ngoại giao tặng 27 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 27/2/2026: Thủ tướng: Đổi mới tư duy cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường

[Video] Thời sự 24h ngày 27/2/2026: Thủ tướng: Đổi mới tư duy cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường

Bản tin cập nhật các nội dung nổi bật: Thủ tướng chủ trì Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 2/2026; Những người mẹ thứ hai của trẻ sinh non; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát phân loại 62,2 triệu thửa đất; Mỹ đề xuất Trung Quốc tham gia Hiệp ước hạt nhân ba bên mới.

Lãnh đạo phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng cho cuộc bầu cử

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới địa hình phức tạp, dân cư phân bố không tập trung, tỷ lệ hộ nghèo cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đó cũng chính là các khó khăn ảnh hưởng nhiều đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quang cảnh cuộc họp tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước

Chiều 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Khu vực Bình Tân, phường Long Bình, thành phố Cần Thơ có 2.332 cử tri, đến nay đã hoàn tất việc niêm yết danh sách.

Cần Thơ chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phần việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình

Ngày 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tránh thất thoát, lãng phí. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đoàn Giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên phường Bạch Mai tại trụ sở phường. (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hà Nội

Chiều 26/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche. (Ảnh: Trần Hải)

Khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Chiều 26/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche trao đổi về hợp tác Việt Nam-Bỉ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư và hỗ trợ giải quyết các hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam.