Chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trước nguy cơ mưa lớn kéo dài

Nhằm tránh tình trạng lợi dụng ngập lụt do mưa lớn để xả thải trái quy định ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trong và sau bão, ngày 7/9, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và xả thải tại một số doanh nghiệp sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đi kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, xả thải tại một số đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Văn Lúa)
Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đi kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, xả thải tại một số đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Văn Lúa)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng nhấn mạnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố chất thải nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Trong đó lưu ý các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn có các hồ chứa chất thải, nước thải, các bãi lưu giữ chôn lấp chất thải rắn hoặc các khu vực chứa hóa chất… phải chủ động rà soát hệ thống thoát nước mưa bề mặt, đê bao quanh các khu vực nêu trên tại từng cơ sở để tiến hành cải tạo, gia cố, đặc biệt là các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, bảo đảm chắc chắn, không bị sạt lở do mưa; nghiêm túc vận hành các công trình xử lý chất thải bảo đảm quy chuẩn xả thải; xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí các nguồn lực ứng phó sự cố chất thải, ô nhiễm môi trường do sạt lở có thể xảy ra.

Đại tá Tống Như Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng chủ động rà soát, đánh giá các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, nhất là tại các lưu vực sông, kênh, các khu vực nuôi trồng thủy sản, các khu vực lưu chứa, chôn lấp chất thải, các khu vực xả thải của các khu cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất.

Qua đó, có biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm không để sự cố về môi trường trước, trong và sau bão. Xây dựng cơ sở dữ liệu và lập, công khai thông tin về các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chức năng kiểm tra khu vực xả thải tại một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Văn Lúa)

Cơ quan chức năng kiểm tra khu vực xả thải tại một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Văn Lúa)

Theo Đại tá Tống Như Sơn, do dự báo bão số 3 sẽ gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng, do vậy các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn phải chủ động rà soát hệ thống thoát nước mưa bề mặt, các công trình lưu giữ và xử lý chất thải, các khu vực lưu giữ hóa chất…, để bảo đảm chắc chắn, an toàn, không bị ảnh hưởng do mưa; nghiêm túc vận hành các công trình xử lý chất thải bảo đảm quy chuẩn xả thải; xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí các nguồn lực ứng phó sự cố chất thải, ô nhiễm môi trường do rò rỉ, tràn đổ, phát tán chất thải có thể xảy ra khi mưa bão.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.