Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết, theo báo cáo từ các cơ sở điều trị, tính từ đầu năm 2025 đến ngày 10/9, thành phố ghi nhận hơn 2.700 ca bệnh tay chân miệng. Trong đó khu vực thành phố Cần Thơ (cũ) ghi nhận 967 ca (cùng kỳ năm 2024 có 746 ca); khu vực tỉnh Sóc Trăng cũ ghi nhận 1.282 ca (cùng kỳ 878 ca); khu vực tỉnh Hậu Giang cũ 457 ca (cùng kỳ là 386 ca). Bệnh lưu hành quanh năm với hai đỉnh dịch, từ tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 12, tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi.
Trước tình hình gia tăng số ca bệnh tay chân miệng, công tác giám sát dịch được tăng cường tại nhà trẻ, nhóm trẻ tư thục và khu dân cư, bảo đảm phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch nhỏ, tránh lây lan. Thành phố cũng mở lớp tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về chẩn đoán, điều trị và chuyển tuyến an toàn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, giường bệnh tại các cơ sở điều trị. Ngoài ra, ngành y tế thành phố phối hợp ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền trong trường học và cộng đồng, hướng dẫn phụ huynh, giáo viên rửa tay thường xuyên, khử khuẩn lớp học, vệ sinh đồ chơi, không dùng chung vật dụng cá nhân. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (phường Tân An) cho biết: “Trước đây tôi chủ quan, nghĩ tay chân miệng chỉ là bệnh thường gặp ở trẻ, vài hôm là khỏi. Mấy tuần qua thấy nhà trường thông báo nhiều ca bệnh nặng, cho nên gia đình cảnh giác hơn nhiều. Trẻ con thì ham chơi, dễ lây bệnh, vì vậy cha mẹ phải để mắt thường xuyên”.
Tương tự tay chân miệng, sốt xuất huyết cũng đang diễn biến phức tạp tại Cần Thơ. Các bác sĩ tại một số bệnh viện dự báo, số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng trong tháng 9 và những tháng tiếp theo do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thành phố Cần Thơ đã ghi nhận hơn 1.840 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tại các địa phương, số ca bệnh tăng nhanh theo từng tháng. Thống kê từ phường Cái Khế ghi nhận 51 ca mắc sốt xuất huyết, 14 ổ dịch. Bốn phường Trung Nhứt, Thốt Nốt, Thuận Hưng, Tân Lộc, ghi nhận 75 ca, riêng phường Thuận Hưng có 47 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 26 ca so với cùng kỳ, trong đó có nhiều ấp đang là điểm nóng bệnh sốt xuất huyết. Một số bác sĩ cho biết, thực tế điều trị có trường hợp chủ quan, nhất là đối với trẻ em, việc chăm sóc không được chu đáo dẫn đến bệnh nặng. Khi đưa vào viện, việc điều trị rất khó khăn, phức tạp. Do đó, không chỉ trẻ em mà cả người lớn, khi có biểu hiện lạ thì người nhà nên cho nhập viện để được xử lý sớm.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Tấn Vinh (Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết, so sánh với chu kỳ trung bình 5 năm bệnh bùng phát thành dịch một lần thì thời điểm này được xem là giai đoạn bùng phát trong cộng đồng. Trong khi đó, chỉ số muỗi, loăng quăng ở các địa phương trong thành phố đều tăng so với năm trước. Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp y tế cơ sở tổ chức 3 chiến dịch phòng, chống chủ động; giám sát dịch tễ, véc-tơ, bệnh nhân; phát hiện và xử lý ổ bệnh sớm, kịp thời; phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch; chuẩn bị thuốc, hóa chất, vật tư, cơ số phòng, chống bệnh. Các đơn vị điều trị tổ chức tập huấn, cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm điều trị sốt xuất huyết hiệu quả.
Để ngăn chặn dịch bệnh, thời gian vừa qua, các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã gấp rút triển khai nhiều biện pháp, nhất là khi học sinh bước vào năm học mới. Ghi nhận tại một số trường tiểu học, mầm non trên địa bàn, công tác phòng chống dịch bệnh được xem là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của các trường. Ngoài việc vệ sinh trường lớp, phòng học, các trường cũng đã liên hệ với trung tâm y tế dự phòng để phun thuốc diệt muỗi và khử khuẩn. Nhà trường cũng tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống dịch bệnh.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Tường Kha (Phó Chủ tịch Hội Sinh lý học Việt Nam), thành phố Cần Thơ có mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, lại có nhiều kênh rạch, ao hồ xen kẽ khu dân cư. Bên cạnh đó, tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực cũng trở thành điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết lây lan. Vì vậy, việc phun hóa chất diệt muỗi, xử lý môi trường cần được chính quyền cơ sở duy trì kết hợp các hoạt động diệt loăng quăng, tuyên truyền phòng bệnh định kỳ, không chỉ khi dịch bùng phát. Ngoài nỗ lực của ngành y tế, người dân cũng cần chủ động giữ vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, loại bỏ nơi muỗi sinh sản, đồng thời giám sát chặt sức khỏe trẻ nhỏ, đưa đi khám sớm khi có biểu hiện bất thường. Nếu chỉ dựa vào hệ thống y tế mà thiếu sự tham gia của cộng đồng, thì dịch bệnh sẽ khó kiểm soát hơn.