Chống tiêu cực từ bóng đá trẻ

Tháng 9 vừa qua, giới chuyên môn và người hâm mộ môn bóng đá ngỡ ngàng trước hành vi cố tình đá phản lưới nhà tại Giải futsal vô địch U20 quốc gia 2025. 

Đội U20 Thái Sơn Nam với hành vi tiêu cực "đá phản lưới nhà" vẫn vào tới chung kết và đoạt ngôi á quân giải vô địch U20 quốc gia. (Ảnh VFF)
Đội U20 Thái Sơn Nam với hành vi tiêu cực "đá phản lưới nhà" vẫn vào tới chung kết và đoạt ngôi á quân giải vô địch U20 quốc gia. (Ảnh VFF)

Nhưng đáng tiếc, mức phạt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa nghiêm khi không trừ điểm đội bóng, thậm chí cấm thi đấu tại giải, mà vẫn tiếp tục để đá tiếp như không có chuyện gì xảy ra và sau đó giành Huy chương bạc.

Trận đấu giữa hai đội futsal (bóng đá trong nhà) U20 Thái Sơn Nam và U20 Sài Gòn Titans ở Giải futsal vô địch U20 quốc gia 2025 tại Nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh có những diễn biến rất thiếu chuyên nghiệp. Trước khi trận đấu kết thúc, đội U20 Thái Sơn Nam đang dẫn 2-1 nhưng bất ngờ, thủ môn Trương Minh Tuấn của đội này bỏ khung thành lên giữa sân để đồng đội Nguyễn Chí Bảo đá thẳng bóng về lưới nhà, giúp U20 Sài Gòn Titans gỡ hòa 2-2. Chưa kể, cầu thủ cả hai đội đều có nhiều biểu hiện thi đấu tiêu cực trong quá trình thi đấu nhằm đạt kết quả như mong muốn để tránh gặp ứng cử viên vô địch U20 Thái Sơn Bắc.

VFF sau đó lập tức ra án phạt tiền, đình chỉ chỉ đạo và thi đấu với huấn luyện viên và các cầu thủ có liên quan của cả hai đội. Nhưng đáng chú ý, dù bị kỷ luật vì hành vi tiêu cực một cách lộ liễu nhưng đội U20 Thái Sơn Nam vẫn được thi đấu tiếp, thậm chí còn đứng thứ hai chung cuộc...

Những toan tính và hành vi tiêu cực của hai đội bóng, dù xuất phát từ tâm lý nhất thời hay sự toan tính cá nhân, đều không thể chấp nhận trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Chưa nói đến, Giải futsal vô địch U20 quốc gia 2025 nhằm tạo ra sân chơi rèn luyện chuyên môn, môi trường giáo dục nhân cách cũng như đạo đức nghề nghiệp cho cầu thủ trẻ. Nhưng một cú sút phản lưới dường như không đơn thuần là sai lầm kỹ thuật, mà là sự phản bội lại giá trị thi đấu trung thực và tôn trọng khán giả. Những hành động tiêu cực ngay từ bóng đá trẻ nếu không bị xử lý nghiêm sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho các thế hệ cầu thủ kế cận.

Thực tế, bóng đá Việt Nam từng có những bài học đau xót tương tự. Ở giải trong nước, năm 1997, hành vi cố tình sút phản lưới nhà cũng từng xảy ra trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và An Giang. Khi đó, cầu thủ Lã Xuân Thắng quay người sút thẳng vào lưới đội nhà, trong lúc thủ môn Đỗ Thành Tôn băng lên, để giúp đội bạn nâng tỷ số. Với hành vi ấy, Lã Xuân Thắng bị cấm thi đấu vĩnh viễn, đội Công an Hà Nội bị trừ điểm. Vụ việc từng gây chấn động bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm và sự trừng phạt sau đó từng được xem như lời cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả của việc thiếu trung thực và tinh thần thể thao. Đây là trách nhiệm không chỉ của huấn luyện viên, mà còn của các câu lạc bộ và cả những người làm công tác quản lý.

Đáng tiếc, sau hơn 20 năm, sự việc tương tự tái diễn ở Giải futsal U20 quốc gia nhưng án phạt đưa ra lại chưa thể làm thỏa mãn những người hâm mộ thể thao chân chính. Trong bối cảnh bóng đá nước nhà đang nỗ lực vươn tầm, những sự cố như vậy không chỉ gây tổn hại hình ảnh futsal mà còn làm lung lay niềm tin của người hâm mộ. Hơn bao giờ hết, người hâm mộ mong mỏi VFF và các đơn vị quản lý kiên quyết thực hiện lời cam kết “làm sạch bóng đá Việt Nam”, bắt đầu từ các giải trẻ. Nếu không nghiêm khắc xử lý, không nhìn thẳng vào vấn đề, chúng ta sẽ còn chứng kiến những cú “phản lưới” không chỉ trên sân, mà cả trong lòng tin của người yêu thể thao nước nhà

Có thể bạn quan tâm

Công an Hà Nội (áo đỏ) chiếm lĩnh thế trận. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Công an Hà Nội bảo vệ thành công Siêu cúp Quốc gia 2025-2026

Tối 30/8, Công an Hà Nội giành chiến thắng 5-0 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2025-2026, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu. Alan lập cú đúp, trong khi Koko, Đình Bắc và Putros lần lượt lập công cho đội bóng Thủ đô.

Sắc áo đỏ rực rỡ trên những bước chân cùng hướng về một Việt Nam khỏe mạnh, đoàn kết và phát triển bền vững.

Từ 6,3 tỷ đến hơn 10 tỷ bước chân: “Cùng Việt Nam tiến bước” vượt kỳ vọng

Cùng Việt Nam tiến bước” 2026 đã đạt gần 1,8 triệu người tham gia, hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá kết quả đã vượt kỳ vọng.

Cán bộ, nhân dân phường Nông Trang tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Các xã, phường tỉnh Phú Thọ hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn phát động, sáng 30/8, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức các hoạt động như: Chào cờ, đi bộ, vệ sinh môi trường, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong ngày Tết Độc lập.

Các khối tham gia đi bộ tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh trước giờ xuất phát. (Ảnh: THÀNH LÊ)

Rộn ràng những bước chân xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 30/8, tại Công viên 30/4, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 6.000 người thuộc 13 khối đại biểu đã tụ hội cùng hòa chung nhịp đập với hàng triệu người dân tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 với thông điệp “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền”.

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tỉnh Khánh Hòa cùng hòa chung nhịp bước trong chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Hơn 3.000 người hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 30/8, tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), hòa chung với không khí cả nước, hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đã cùng hội tụ, hòa chung nhịp bước trong chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hào hứng tham gia sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Hơn 30.000 người hào hứng hòa mình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Sáng 30/8, cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, tại tỉnh Quảng Ngãi, song song với điểm cầu trung tâm được tổ chức tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), tất cả 96 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đồng loạt diễn ra sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, với hơn 30.000 người tham gia.