Chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là niềm tự hào của nền khoa học nước nhà

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm qua các thời kỳ, cùng toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tại buổi gặp mặt thân tình này, các Giáo sư, nhà khoa học đã có những phát biểu rất tâm huyết, trí tuệ, sâu sắc, sát thực tiễn. Chính phủ trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến quý báu với tinh thần cầu thị cao nhất; suy nghĩ thấu đáo nhất, sâu sắc nhất và hành động quyết liệt nhất.

Về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khoa học xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh, khoa học xã hội không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu học thuật quan trọng, mà còn là nền tảng tư duy, là kim chỉ nam cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trên thế giới, nhiều nhà khoa học lớn đều nhận định rằng khoa học kỹ thuật chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với sự hiểu biết về khoa học xã hội. Như Albert Einstein đã nói: “Không phải mọi thứ có thể đếm được đều quan trọng và không phải mọi thứ quan trọng đều có thể đếm được”, nhắc nhở chúng ta về những giá trị vô hình nhưng cốt lõi chỉ có khoa học xã hội mới giải đáp được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đảng, Nhà nước ta luôn xác định khoa học xã hội và nhân văn có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, là một thực thể không thể tách rời; là trụ cột quan trọng của nền khoa học nước nhà, giữ vai trò đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, khoa học xã hội và nhân văn đều thể hiện vai trò đi trước mở đường, cung cấp nền tảng lý luận cho Đảng và Nhà nước trong hoạch định đường lối, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nổi bật là: trong giai đoạn giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, khoa học xã hội và nhân văn đã góp phần phát triển, làm sâu sắc và bồi dưỡng nền tảng lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta; nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự cường của nhân dân ta; phê phán những quan điểm, tư tưởng phản động, sai lầm bằng lý luận sắc bén và minh chứng bằng thực tiễn thuyết phục; đẩy mạnh phát triển giao lưu văn hóa, khoa học với bạn bè quốc tế.

Trong thời kỳ Đổi mới, khoa học xã hội và nhân văn góp phần quan trọng hình thành cơ sở lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho soạn thảo Cương lĩnh 1991 và 2011; xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội các giai đoạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về những thành tựu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về những thành tựu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng khẳng định, khoa học xã hội và nhân văn có vai trò quan trọng trong việc bồi đắp nền tảng tư tưởng, định hướng hệ giá trị, phát triển văn hóa và tri thức xã hội, tạo sức mạnh và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Đội ngũ những nhà khoa học xã hội chính là lực lượng quan trọng, góp phần cung cấp “phần hồn” cho sự phát triển, phát huy bản sắc, củng cố sức mạnh nội sinh và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Mà ở đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chính là “cơ quan tham mưu chiến lược” của Đảng, Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn - nơi kết tinh trí tuệ của nhiều thế hệ nhà khoa học, trung tâm luận giải những vấn đề lớn của đất nước, khơi mở tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận giải quyết vấn đề thực tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về truyền thống của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng đội ngũ tri thức, các nhà khoa học, Thủ tướng nêu rõ, qua 73 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm và đột phá, Viện Hàn lâm đã góp phần quan trọng viết nên những trang sử vẻ vang của nền khoa học nước nhà. Từ những ngày đầu thành lập trong kháng chiến, đến nay trở thành cơ quan nghiên cứu hàng đầu về khoa học xã hội và nhân văn của cả nước, Viện luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ sâu sắc và có đóng góp quan trọng với đất nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thời gian qua, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nổi bật là: các báo cáo phân tích, dự báo kinh tế-xã hội có chất lượng phục vụ Phiên họp Chính phủ thường kỳ; nhiều nghiên cứu chuyên đề có giá trị tham khảo cao về đổi mới mô hình tăng trưởng; hoàn thiện thể chế phát triển; tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; phát triển văn hóa, con người Việt Nam; các vấn đề nóng như già hóa dân số, bình đẳng xã hội, an sinh xã hội, hội nhập quốc tế…; tích cực triển khai xây dựng Đề án tăng cường năng lực, xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới; đẩy mạnh hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức nghiên cứu và học thuật uy tín trong khu vực, thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về quá trình phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về quá trình phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua; mong muốn Viện Hàn lâm tiếp tục giữ gìn đoàn kết, thống nhất; tập trung nghiên cứu cơ bản nhiều hơn, sâu hơn, rộng hơn với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa với mục tiêu độc lập, tự chủ, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Lãnh đạo các bộ, ngành, đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo các bộ, ngành, đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đề cập yêu cầu về phát triển khoa học xã hội trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng nhấn mạnh, Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng xác định: “Phát triển đồng bộ, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm khoa học xã hội và nhân văn… đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”.

Bên cạnh đó, chúng ta phải có lời giải thỏa đáng cho những câu hỏi lớn: Bằng cách nào thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình? Làm thế nào phát triển lực lượng sản xuất hiện đại đồng thời với hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp? Mô hình quản trị quốc gia nào phù hợp với kỷ nguyên số? Làm sao xây dựng được hệ giá trị quốc gia vừa giữ gìn bản sắc, vừa tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại? Làm thế nào để tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường "sáng, xanh, sạch, đẹp"? Làm thế nào vừa hội nhập quốc tế sâu rộng vừa giữ được độc lập, tự chủ? Đây là những câu hỏi lớn mà ngành khoa học xã hội và nhân văn phải có trách nhiệm trả lời thuyết phục nhất.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần phát triển đột phá, khẳng định vai trò “cơ quan tham mưu chiến lược, quan trọng” của Đảng, Nhà nước với phương châm 24 chữ: “Lý luận phát triển-bản sắc giữ gìn-truyền thông phát huy-tinh hoa hấp thụ-phản biện sắc sảo-kiến tạo tương lai”.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh:

Thứ nhất, tập trung cao độ triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới. Chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa ra tầm nhìn 100 năm cho đất nước; góp phần tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân, vì dân; xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xuyên suốt lấy con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển. Tiên phong trong nghiên cứu, luận giải, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; làm rõ con đường và mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa phù hợp điều kiện Việt Nam; chủ động đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch.

ndo_br_b4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về phương hướng phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thời gian tới. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn chính sách, đóng góp thiết thực cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trên tinh thần “Tư vấn kịp thời-phân tích sâu sắc-dự báo chính xác-kiến nghị khả thi, thiết thực”.

Thứ tư, đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao về khoa học xã hội, đáp ứng nhu cầu đất nước trong tình hình mới. Quá trình này phải truyền động lực, tạo cảm hứng cho người học, người nghiên cứu.

ndo_br_b2-3169.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế. Đoàn kết để tạo sức mạnh; hợp tác để có lợi ích; đối thoại để tăng cường niềm tin.

Thứ sáu, tiên phong trong đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nghiên cứu khoa học quản lý, góp phần chuyển đổi trạng thái để phát triển kinh tế.

Thứ bảy, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật gắn với đổi mới mô hình quản trị với phương châm "hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh".

Thứ tám, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm “Tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả” phù hợp tình hình mới.

ndo_br_b1-1644.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu trẻ tham dự buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị Viện Hàn lâm cần tự hào về truyền thống tự lực, tự cường, đi lên bằng bàn tay, khối óc, phát triển mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa; bằng sức mạnh nội sinh. Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát huy, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại; vấn đề kinh tế đặt trong tổng thể các vấn đề chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng và đối ngoại; tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu, cách làm.

Thủ tướng mong Viện luôn đặt con người làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển để nghiên cứu, phân tích, phát huy tối đa phẩm chất, năng lực của con người Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ, các bộ, ngành rà soát lại các cơ chế, chính sách để trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Viện Hàn lâm cao hơn, mạnh mẽ hơn về hoạt động, khai thác sử dụng các nguồn lực, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhà khoa học. Yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu các đề xuất của Viện.

Theo đó, Bộ Nội vụ phối hợp Viện Hàn lâm để đề ra cơ chế thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học xã hội và nhân văn theo hướng tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình; khoán theo sản phẩm đầu ra; xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp với các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Huy động các nguồn lực cho phát triển, nhất là hợp tác công tư. Rà soát, quy hoạch lại cơ sở vật chất của Viện Hàn lâm.

Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung nguồn lực theo đúng các quy định của Đảng, tương xứng, tạo điều kiện để Viện đầu tư vào nghiên cứu chất lượng cao, cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, hỗ trợ Viện Hàn lâm tháo gỡ các tồn đọng kéo dài nhiều năm vượt quá khả năng tự khắc phục. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm và tranh chấp, thu hồi đất, bảo đảm trụ sở làm việc cho Viện Hàn lâm.

Thủ tướng nêu rõ, hơn bảy thập kỷ đã trôi qua với biết bao thăng trầm và đột phá với sứ mệnh vẻ vang là "Cơ quan tham mưu chiến lược" cho Đảng, Nhà nước của Viện Hàn lâm vẫn còn nguyên giá trị; tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, sức sáng tạo vô hạn và bản lĩnh học thuật ưu tú, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là niềm tự hào của nền khoa học nước nhà.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.