Đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu năm 2022 đã đề ra

Các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả năm 2022. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 sáng 29/10 tại Trụ sở Chính phủ.
Chính phủ chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Giao thông vận tải nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chính phủ chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Giao thông vận tải nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trước khi bắt đầu phiên họp, Chính phủ chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Giao thông vận tải, nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn, đánh giá cao quá trình công tác, những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Thể trên cương vị Bí thư ban cán sự đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, thành viên Chính phủ vào thành tựu chung của Chính phủ trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Thủ tướng nêu rõ, với năng lực chuyên môn sâu, tâm huyết, chủ động, trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, việc đồng chí Nguyễn Văn Thể được Bộ Chính trị tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là trọng trách nặng nề trong giai đoạn hiện nay; chúng ta phải nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng mong rằng, với sự hiểu biết, kinh nghiệm nhiều năm vừa qua, đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành; mong đồng chí tiếp tục kinh nghiệm của mình giúp đỡ Bộ Giao thông vận tải, phối hợp Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của mình.

Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chung tay chung sức thực hiện hiệu quả, thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cách đây 1 năm, ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; khi đó, chúng ta phải phải phòng, chống dịch, vừa phải phát triển kinh tế-xã hội. Đến nay, nhìn lại 10 tháng qua, chúng ta thấy khác với 10 tháng năm 2021; có nhiều biến động so lúc xây dựng kế hoạch năm 2022 mà chưa lường hết được. Chính phủ họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022; rút ra kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, quan điểm chỉ đạo điều hành từ nay đến cuối năm 2022, bảo đảm mục tiêu đã đề ra, tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị đối với tình hình kinh tế-xã hội đất nước.

Thủ tướng mong các thành viên Chính phủ tập trung trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp báo cáo, thông qua Nghị quyết phiên họp để lãnh đạo, điều hành trong tháng 11 và 12, kết thúc năm 2022 thắng lợi, đạt các mục tiêu đề ra. Chúng ta nhận định, đánh giá tình hình để có các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực với nhiều điểm sáng: kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn... Tình hình hiện nay hết sức khó khăn, cho nên chúng ta phải xây dựng dự toán chi thận trọng, chắc chắn, khả thi, hiệu quả để bảo đảm an ninh tiền tệ, tài chính, bảo đảm giảm bội chi...

Thủ tướng khẳng định mạnh mẽ, những kết quả đạt được là do sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các quyết sách quan trọng của Nhà nước, trong đó có các nghị quyết của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc, nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân cả nước.

Thủ tướng nêu rõ, càng khó khăn, thách thức, càng phải đoàn kết, nỗ lực, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; thúc đẩy đổi mới sáng tạo…

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch; có giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 khoa học, kịp thời, hiệu quả… Bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức tốt các hội nghị quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phân công các đồng chí thành viên Chính phủ, nhất là các Bộ trưởng 4 lĩnh vực: Xây dựng, Nội vụ, Thanh tra Chính phủ và Thông tin-Truyền thông và các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực thực hiện tốt công tác chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội XV này.

Về điều hành chỉ đạo, điều hành vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022; Công điện của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2022, đầu năm 2023.

Thủ tướng nhấn mạnh các mục tiêu tổng quát là tiếp tục ưu tiên ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng; điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả; điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình; tháo gỡ các vướng mắc để hướng nguồn vốn vào các lĩnh vực ưu tiên động lực của nền kinh tế như sản xuất, xuất nhập khẩu; kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng thiết yếu; đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; rà soát, tháo gỡ nhanh mọi vướng mắc đối với các văn bản quy phạm pháp luật, làm theo thủ tục rút gọn.

Thủ tướng bày tỏ, trong lúc khó khăn này, Chính phủ chia sẻ với người dân và doanh nghiệp; người dân và doanh nghiệp cũng phải chia sẻ với Chính phủ; đồng thời chỉ đạo cần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; tập trung cho mục tiêu tăng năng suất lao động; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành của Chính phủ; tăng cường công tác thông tin truyền thông để củng cố niềm tin của thị trường, nhà đầu tư, nhân dân, doanh nghiệp; cương quyết xử lý theo đúng pháp luật những tổ chức, cá nhân tung tin thất thiệt, sai sự thật nhằm phá hoại, xuyên tạc tình hình, nói xấu Đảng, Nhà nước.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng lưu ý, Ngân hàng Nhà nước bám sát chính sách tỷ giá phù hợp tình hình thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo; nghiên cứu có lộ trình tăng lãi suất phù hợp, hợp lý, chủ động thông tin truyền thông tốt; ổn định giữ vững, thúc đẩy, phát triển hệ thống ngân hàng thương mại. Bộ Tài chính kiểm soát tốt vấn đề chi ngân sách; thực hiện nghiêm tiết kiệm chi thường xuyên; tăng thu bằng các biện pháp; nghiên cứu sửa đổi điều chỉnh Nghị định về trái phiếu doanh nghiệp phù hợp tình hình, luật pháp trên tinh thần đặt lợi ích tổng thể lên trên hết để làm. Liên quan vấn đề tự chủ trong bệnh viện, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phải chỉ đạo tổng kết vấn đề này; từ đó mới đưa vào để sửa đổi, bổ sung. Bộ Công thương mở rộng các thị trường xuất khẩu; nghiên cứu xây dựng khẩn trương kịch bản điều hành giá các mặt hàng thiết yếu nói chung, trong đó có xăng dầu, lương thực, thực phẩm, đầu vào sản xuất nông nghiệp;chủ trì sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, tinh thần chung là quy về một đầu mối quản lý phù hợp tình hình. Bộ Xây dựng chủ trì các vấn đề liên quan bất động sản.

Bộ Giao thông vận tải nỗ lực triển khai các dự án đường cao tốc; triển khai các dự án trọng điểm như nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất; về vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vào Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để xử lý dứt điểm vấn đề này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu chiến dịch 80 ngày thực hiện tốt vấn đề IUU, xây dựng đề án phát triển rừng; Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Y tế tuyên truyền, tổ chức tốt chiến dịch tiêm vaccine, xử lý tốt vấn đề học phí trên tinh thần dung hòa. Bộ Ngoại giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại, thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nỗ lực bảo đảm giữ vững an ninh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội. Bộ Y tế bảo đảm đủ thuốc men, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Bộ Khoa học và Công nghệ cần phân tích, đánh giá, có giải pháp để tăng năng suất lao động.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Thượng tướng Đổng Quân thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113. (Ảnh: QDND.VN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi đón tiếp Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng và Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) tại tỉnh Phú Thọ.

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tính đến thời điểm 20 giờ 00 phút ngày 15/3/2026, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38% trong tổng số cử tri cả nước là 76.516.637. Tỉnh Lào Cai và thành phố Huế là hai địa phương có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.