Chiến sĩ mới từng bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ

Mùa nhập ngũ năm 2025, Lữ đoàn pháo binh 382, Quân khu 1 đã tiếp nhận chiến sĩ mới là công dân của các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang. Họ mang theo những nỗi niềm riêng, những câu chuyện riêng nhưng họ đã gặp gỡ nhau bởi những cảm xúc rất đỗi chân thành, để rồi sát cánh bên nhau, lắng nghe, thấu hiểu và từng bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
Các chiến sĩ mới đọc sách trong khoảnh khắc được nghỉ giải lao.
Các chiến sĩ mới đọc sách trong khoảnh khắc được nghỉ giải lao.

Đến với những đơn vị đảm nhiệm quản lý, giáo dục và rèn luyện chiến sĩ mới của Lữ đoàn pháo binh 382, mỗi người sẽ cảm nhận được những bầu không khí đặc biệt của môi trường văn hóa quân sự hết sức lành mạnh.

Sự cương nghị, thẳng thắn nhưng hết sức thân tình và ấm áp của đội ngũ cán bộ các cấp với chiến sĩ mới; sự thân thiện, hài hòa giữa những chiến sĩ mới.

Đổi mới hình thức giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới.

Đổi mới hình thức giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới.

Sắc hoa ở khuôn viên thanh niên, cảnh quan môi trường đơn vị được cán bộ, đặc biệt là những chiến sĩ mới chăm sóc tỉ mẩn; hệ thống pa-nô, tuyên truyền được làm mới... Tất cả đã tạo nên nguồn lực tinh thần mạnh mẽ, giúp mỗi chiến sĩ mới an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ, nỗ lực vươn lên trong quá trình học tập, huấn luyện.

Làm quen với những bài bắn.

Làm quen với những bài bắn.

Binh nhì Lê Văn Hiền, chiến sĩ mới Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: "Tuy nhập ngũ muộn hơn so với nhiều đồng đội, sức khỏe cũng có phần hạn chế, nhưng tôi luôn hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Tôi nghĩ, sự khuôn khổ và chặt chẽ của môi trường quân đội trong hai năm gắn bó sẽ khiến tôi trưởng thành và vững vàng hơn, từ đó tự tin thực hiện tiếp những dự định tương lai".

Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập.

Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập.

Lê Văn Hiền cũng là một chiến sĩ đặc biệt, khi người cha mắc bệnh hiểm nghèo đã lâu, mẹ làm công nhân và là trụ cột gia đình. Hoàn cảnh ấy khiến Hiền có phần trầm lặng hơn những chiến sĩ trong đơn vị nhưng người chiến sĩ trẻ ấy lại là một người cẩn thận trong công tác, huấn luyện và có những trải lòng chín chắn.

Thực hành tra lắp đồ dùng gây nổ.

Thực hành tra lắp đồ dùng gây nổ.

Có thể nói, những giá trị truyền thống "Tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng" được hun đúc qua gần 45 năm qua của Lữ đoàn pháo binh 382 đã trở thành niềm tự hào thôi thúc mỗi chiến sĩ sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ.

Buổi hành quân rèn luyện đầu tiên.

Buổi hành quân rèn luyện đầu tiên.

Sự thay đổi từ nền nếp, chế độ ở môi trường bên ngoài sang nền nếp, kỷ luật quân đội ít nhiều đã tạo ra những khó khăn. Chiến sĩ mới được đội ngũ cán bộ các cấp giáo dục, hướng dẫn kịp thời, sâu sát và hiệu quả. Từ chế độ sinh hoạt trong ngày, sắp đặt nội vụ vệ sinh chính quy, thống nhất; những bài tập thể dục, huấn luyện thể lực đến cách đi đứng, xưng hô chào hỏi đúng điều lệnh. Chỉ trong thời gian ngắn, các chiến sĩ đã đi vào nền nếp, sớm hình thành những đặc trưng trong phẩm cách người chiến sĩ trong quân đội.

Trung thành với yếu lĩnh động tác được huấn luyện.

Trung thành với yếu lĩnh động tác được huấn luyện.

Binh nhì Triệu Tiến Nam, chiến sĩ mới Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: "Mỗi khi mỏi mệt bởi những ngày đầu nhập ngũ còn bỡ ngỡ với môi trường kỷ luật đặc thù, tôi thường nghĩ về những lời tâm sự của mẹ dành cho tôi ngày nhập ngũ: "Con trai, chúng ta không chỉ sống cho mình, cho gia đình mình mà còn sống, lao động, học tập và chiến đấu vì quê hương, vì đất nước nữa con nhỉ? Trước mẹ và trước con đã có bao nhiêu người đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Những bài học lịch sử, văn học chắc đã dạy cho con hiểu thế nào là chiến tranh, hy sinh, mất mát. Con lên đường nhập ngũ cố gắng học tập và tu dưỡng thật tốt… mẹ tin và yêu con rất nhiều".

Kỷ niệm thao trường.

Kỷ niệm thao trường.

"Những lời tâm sự ấy của mẹ luôn khiến tôi suy ngẫm, dẫu không còn được tâm sự cùng mẹ thường xuyên nhưng tôi tin vào những gì mình đã lựa chọn, lá đơn tình nguyện nhập ngũ ấy sẽ giúp tôi sống có trách nhiệm hơn với quá khứ, trân trọng hơn những giá trị của hiện tại. Tôi sẽ cùng đồng đội phấn đấu, rèn luyện để trở nên chín chắn hơn như sự mong mỏi của gia đình", Binh nhì Triệu Tiến Nam nói trong niềm xúc động, quyết tâm.

Giờ học hát rất say sưa.

Giờ học hát rất say sưa.

Môi trường quân ngũ chính là trường học lớn, nơi mỗi chiến sĩ sẽ được rèn luyện tính kỷ luật, sự nhẫn nại, chịu đựng khó khăn, gian khổ, tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.

Đưa văn học đến gần hơn với chiến sĩ mới.

Đưa văn học đến gần hơn với chiến sĩ mới.

Những tháng ngày đầu tiên trong môi trường quân ngũ hẳn các chiến sĩ mới của Lữ đoàn pháo binh 382 đã dần cảm nhận được điều đó. Nắng gió thao trường trong những ngày huấn luyện đầu tiên với những nội dung huấn luyện mới mẻ, lần đầu được tiếp cận đã dần khắc rõ trên những gương mặt thanh tân.

Sắc hoa mùa xuân từ bàn tay chiến sĩ mới.

Sắc hoa mùa xuân từ bàn tay chiến sĩ mới.

Mỗi chiến sĩ mới luôn say sưa và trách nhiệm trong việc học tập, tích cực ghi chép, tự tin trình bày những vấn đề chưa hiểu, chưa rõ để cán bộ huấn luyện kịp thời giải đáp, tiếp thu các nội dung lý thuyết, cẩn thận và tuân thủ các cử động, động tác trong quá trình thực hành bảo đảm chất lượng huấn luyện đặt ra.

Tăng gia sản xuất sau giờ huấn luyện.

Tăng gia sản xuất sau giờ huấn luyện.

Mỗi khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi trên thao trường đã thắt chặt hơn tình đồng chí, đồng đội bằng lời ca tiếng hát và những câu chuyện đời thường được các chiến sĩ nhiệt thành chia sẻ.

Đồng hành cùng bộ đội.

Đồng hành cùng bộ đội.

Sau một ngày huấn luyện, những chiến sĩ mới hăng say tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống; củng cố cảnh quan môi trường; tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Các đơn vị đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt tổ, tiểu đội, qua đó nắm bắt chặt chẽ những tâm tư, nguyện vọng của từng chiến sĩ mới, có phương hướng giải quyết kịp thời theo từng phân cấp những tình huống nảy sinh trong quá trình học tập, công tác.

Thể dục thể thao trong giờ nghỉ.

Thể dục thể thao trong giờ nghỉ.

Qua hơn một tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới của Lữ đoàn pháo binh 382 đã từng bước trưởng thành về mọi mặt. Họ dần tiếp nối và khẳng định được truyền thống của đơn vị cũng như chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị trong nhiều năm qua.

Trần Việt Hoàng - Học viên Trường Sĩ quan Chính trị là Chính trị viên phó thực tập sẽ sinh hoạt cùng chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện tân binh.

Trần Việt Hoàng - Học viên Trường Sĩ quan Chính trị là Chính trị viên phó thực tập sẽ sinh hoạt cùng chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện tân binh.

Với những động lực tinh thần mạnh mẽ đến từ đơn vị, gia đình và những sự khởi sắc bước đầu về phương pháp tác phong và đặc biệt là sự trưởng thành trong tư tưởng, đội ngũ chiến sĩ mới của Lữ đoàn pháo binh 382 hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành quả ấn tượng trong mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.