Châu Phi tận dụng lợi thế cuộc cách mạng xanh

Liên minh châu Phi (AU) đã công bố kế hoạch thành lập liên minh các quốc gia sản xuất khoáng sản nhằm quản lý “cơn sốt” khoáng sản phục vụ quá trình chuyển đổi xanh quan trọng trên toàn cầu.

Một sản phẩm công nghệ mới trưng bày tại triển lãm công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ Solar & Storage Live 2024 tại thành phố Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: TTXVN)
Một sản phẩm công nghệ mới trưng bày tại triển lãm công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ Solar & Storage Live 2024 tại thành phố Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: TTXVN)

Chiến lược khai thác khoáng sản xanh của châu Phi được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ của Lục địa Đen nhằm phục vụ phát triển bền vững.

Chiến lược Khoáng sản xanh châu Phi (AGMS) được AU công bố nhằm tạo bước đột phá quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa và điện khí hóa lục địa. Chiến lược này không chỉ nhằm định vị châu Phi như một nhà cung cấp nguyên liệu thô đơn thuần, mà còn hướng tới xây dựng một trung tâm công nghiệp hóa xanh với chuỗi giá trị gia tăng.

Theo ông Ron Osman, Giám đốc phụ trách công nghiệp, khoáng sản, tinh thần kinh doanh và du lịch tại Ủy ban AU, với trữ lượng khoáng sản xanh dồi dào vốn đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi năng lượng, AGMS sẽ tạo cơ hội để châu Phi nắm quyền kiểm soát tài nguyên, nâng cao chuỗi giá trị và thúc đẩy công nghiệp hóa vì lợi ích của người dân châu lục. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về khoáng sản quan trọng dự kiến sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2040, AU coi đây là cơ hội để châu Phi trở thành “siêu cường năng lượng tái tạo”.

Mặc dù là lục địa sản xuất khoáng sản hàng đầu thế giới, phần lớn tài nguyên của châu Phi hiện vẫn được xuất khẩu dưới dạng thô. Thực trạng này đang cản trở vị thế thương mại toàn cầu của châu lục, khiến khu vực này dễ bị tổn thương trước biến động của thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, AU nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giải quyết các thách thức liên quan sử dụng tài nguyên khoáng sản, hướng tới mục tiêu phát triển công bằng và bền vững cho toàn châu lục.

Các nhà lãnh đạo châu Phi cũng đã cam kết nâng sản lượng năng lượng tái tạo của châu lục lên 300 GW vào năm 2030. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (IRENA), đến giữa thế kỷ này, khoảng 90% điện năng của châu Phi có thể đến từ năng lượng tái tạo, bao gồm cả năng lượng mặt trời, thủy điện và phong điện. Trong quá trình chuyển đổi này, tiềm năng khoáng sản phục vụ phát triển năng lượng xanh của châu Phi là một lợi thế quan trọng giúp thúc đẩy các mục tiêu trong cuộc cách mạng xanh.

Trong khi đó, một thực tế cho thấy, mặc dù châu Phi ít gây ô nhiễm nhất trên toàn cầu nhưng lại là khu vực chịu tác động nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu. Với khả năng ứng phó về tài chính cho biến đổi khí hậu bị hạn chế, AU kêu gọi các cam kết quốc tế mạnh mẽ hơn để thu hẹp khoảng cách tài chính, giúp châu lục này có thêm nguồn lực ứng phó.

Các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có nhiều quốc gia tại châu Phi vẫn gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn cho cơ sở hạ tầng năng lượng. Hiện châu Phi chỉ chiếm khoảng 2% tổng đầu tư vào năng lượng sạch toàn cầu, dù chiếm tới 20% dân số thế giới và có nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Ngay chính trong lục địa này cũng có sự mất cân bằng rõ rệt: Miền Nam châu Phi và Bắc Phi chiếm chưa đến 20% dân số châu lục, nhưng lại chiếm hơn 45% đầu tư năng lượng và hơn 65% công suất điện được lắp đặt. Ngược lại, khu vực châu Phi cận Sahara, nơi tập trung phần lớn dân số lại nhận được rất ít đầu tư, với khả năng tiếp cận điện ổn định còn hạn chế. Theo thống kê của Liên hợp quốc, châu Phi chiếm đến 60% nguồn tài nguyên năng lượng mặt trời tốt nhất thế giới, nhưng trong năm 2024 chỉ nhận được 2% tổng vốn đầu tư toàn cầu cho năng lượng sạch.

Dù còn không ít khó khăn về tài chính và công nghệ, song châu Phi đang từng bước hiện thực hóa tham vọng trở thành động lực của cuộc cách mạng công nghiệp xanh toàn cầu, vừa tận dụng lợi thế tài nguyên, vừa thúc đẩy hợp tác khu vực để ứng phó biến đổi khí hậu. AU kêu gọi các quốc gia thành viên khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào của lục địa, nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa và chuyển đổi nền kinh tế theo hướng bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.