Châu Phi đối phó khủng hoảng lương thực trầm trọng

Cuộc xung đột tại Ukraine cũng như biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm nạn đói trên toàn thế giới, trong đó chịu tác động nặng nề nhất là ở nhiều khu vực của châu Phi. Mặc dù nhận được các cam kết viện trợ quốc tế nhằm đối phó cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay, song châu Phi được cảnh báo cần tự chủ hơn nữa trong sản xuất ngũ cốc và phân bón.
Nhiều trẻ em châu Phi cần viện trợ lương thực. (Ảnh: The New Humanitarian)
Nhiều trẻ em châu Phi cần viện trợ lương thực. (Ảnh: The New Humanitarian)

Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power (X.Pao-ơ) đã cam kết cấp khoản viện trợ 1,18 tỷ USD để giúp ngăn chặn nạn đói ở vùng Sừng châu Phi. Bà Power cho biết, tình hình đang đặc biệt nghiêm trọng ở Somalia, Ethiopia và Kenya.

Trong khi đó, vùng Sừng châu Phi được dự báo sẽ trải qua đợt hạn hán thứ năm liên tiếp vào cuối năm nay. Theo Giám đốc USAID, ít nhất 1.103 trẻ em tại đây được cho là đã tử vong và khoảng bảy triệu trẻ em khác bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng do thiếu lương thực. Khoản viện trợ trị giá 1,18 tỷ USD của Mỹ sẽ bao gồm lương thực khẩn cấp, nhất là lúa miến, cũng như thực phẩm bổ sung được làm từ đậu phộng dành cho trẻ em suy dinh dưỡng và các dịch vụ thú y để hỗ trợ lĩnh vực chăn nuôi gia súc.

Côte d’Ivoire cũng đã nhận được khoản tài trợ trị giá 224 triệu euro để thực hiện chương trình sản xuất lương thực khẩn cấp nhằm tăng sản lượng ngũ cốc quốc gia và đối phó tình trạng giá lương thực tăng cao. Chương trình này được Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) tài trợ 151,18 triệu euro và Tổ chức Hợp tác Nhật Bản hỗ trợ 68,14 triệu euro.

Khoản tài trợ sẽ cho phép Côte d’Ivoire tăng sản lượng gạo, ngô và sắn của quốc gia và đối phó tình trạng giá lương thực tăng cao. Tổng Giám đốc AfDB khu vực Tây Phi, bà Marie-Laure Akin-Olugbade (M.A.Ô-lu-gba-đê), giải thích: “Hậu quả của xung đột tại Ukraine đang ảnh hưởng nặng nề đến các hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất ở Côte d’Ivoire, do giá các nhu yếu phẩm cơ bản như ngũ cốc và nhiên liệu tăng vọt”.

Đại diện AfDB lưu ý rằng, giá phân bón tăng sẽ tiếp tục làm suy yếu các nông hộ nhỏ ở nông thôn, giảm thu nhập và khiến họ rơi vào tình trạng thiếu lương thực và đói nghèo. Chương trình của AfDB sẽ hỗ trợ mạnh mẽ lĩnh vực thiết yếu trong việc thu mua và phân phối các sản phẩm đầu vào của nông nghiệp (phân bón và hạt giống), mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất dễ bị tổn thương nhất với mục tiêu sản xuất nhiều thực phẩm hơn, tăng cường an ninh lương thực và giúp Côte d’Ivoire giảm phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

Để đối phó hậu quả giá lương thực tăng cao, hồi tháng 5, AfDB đã quyết định thành lập một quỹ được gọi là Cơ sở sản xuất lương thực khẩn cấp châu Phi trị giá 1,5 tỷ USD nhằm hỗ trợ cho 20 triệu nhà nông trên khắp châu Phi. AfDB đã phê duyệt, thông qua chi nhánh trực thuộc của mình là Quỹ Phát triển châu Phi, một khoản tài trợ trị giá 5,4 triệu USD để hỗ trợ tăng cường an ninh lương thực mà Somalia cần khẩn cấp.

Giám đốc điều hành khu vực Đông Phi của AfDB, Nnenna Nwabufo (N.Noa-bu-phô) cho biết, ảnh hưởng của hạn hán kéo dài cộng thêm tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến tình trạng mất an ninh lương thực ở Somalia trở nên tồi tệ hơn. Khoản tài trợ này cung cấp thêm kinh phí cho Chương trình an ninh thực phẩm và dinh dưỡng đa quốc gia, hỗ trợ cụ thể việc triển khai các loại hạt giống bảo đảm chất lượng và phù hợp khí hậu cũng như thiết lập các kho dự trữ thức ăn gia súc ở sáu bang của nước này. Theo Liên hợp quốc, hơn 7,1 triệu người, tức gần một nửa số dân Somalia, đang phải đối mặt mức độ hạn hán lịch sử ở quốc gia vùng Sừng châu Phi này.

Trong bối cảnh “lục địa đen” chịu tác động nặng nề bởi cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (C.Ra-ma-phô-xa) nhấn mạnh, châu Phi nên nhìn nhận cuộc khủng hoảng ngũ cốc do xung đột giữa Nga và Ukraine như một “hồi chuông cảnh tỉnh” để lục địa này có thể trở nên tự chủ trong sản xuất ngũ cốc và phân bón. Nhà lãnh đạo Nam Phi cho rằng, các nước châu Phi cần tăng cường sản xuất lương thực để giảm nhập khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.