Chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày sớm

NDĐT- Sáng 10-8, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng phối hợp với các bác sĩ, chuyên gia đến từ Hội nội soi tiêu hoá Nhật Bản và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc khoá tập huấn Chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày sớm.

Bác sĩ ngành nội tiêu hoá tham gia khoá học Chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày sớm.
Bác sĩ ngành nội tiêu hoá tham gia khoá học Chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày sớm.

Đây là khoá học thứ năm được tổ chức tại Việt Nam và lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng, nhằm trang bị thêm kiến thức sâu cho đội ngũ y bác sĩ nội tiêu hoá trong việc tiếp cận với các kỹ thuật nội soi hiện đại, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị sớm cho bệnh nhân.

Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ ung thư dạ dày cao nhất thế giới. Theo ghi nhận, hiện nay ung thư dạ dày đứng thứ hai trong các bệnh ung thư. Di căn xuất hiện 80-90% ung thư dạ dày với tỉ lệ sống sót năm năm với 57-71% ở những bệnh nhân được chẩn đoán giai đoạn sớm và dưới 4% ở những bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Hiện ở Việt Nam chưa có nhiều trung tâm nội soi lớn để triển khai nội soi chẩn đoán tầm soát và điều trị ung thư sớm. Vì thế các bệnh nhân dạ dày thường được chẩn đoán và phát hiện muộn, tỉ lệ sống sót thấp.

Các bác sĩ khoa nội tiêu hoá bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nội soi cho bệnh nhân sáng 10-8.

Khoá học trong năm ngày từ 10 đến 15-8, với những nội dung lý thuyết và thực hành dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Nhật Bản gồm các nội dung như Helicobacter pylori và mối liên quan đến ung thư dạ dày. Vai trò của nội soi hình ảnh băng hẹp (NBI), nội soi phóng đại trong tầm soát, chẩn đoán các tổn thương ung thư dạ dày giai đoạn sớm; các chỉ định về điều trị ung thư dạ dày giai đoạn sớm qua nội soi.

Theo bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Ngọc Thạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, Giám đốc bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, đây là khoá học rất thiết thực đối với các bác sĩ ngành nội tiêu hoá, có cơ hội tiếp cận với những kinh nghiệm quý từ ngành nội tiêu hoá Nhật Bản. Hy vọng những khoá tập huấn như thế này sẽ tiếp tục được hợp tác, mở rộng đến nhiều bệnh viện khác trong cả nước, để giúp các bác sĩ nội soi tiếp cận, triển khai nội soi chẩn đoán, phát hiện sớm, kịp thời điều trị các chứng ung thư đường tiêu hoá một các hiệu quả nhất, giảm thiểu tỉ lệ tử vong cho bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.