Cây vú sữa miền Nam

Năm 1954 đồng bào miền Nam đã gửi tặng Bác Hồ một cây vũ sữa.   Người gửi cây vú sữa đó là má Lê Thị Sảnh (Tư Sảnh) ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Bà Tư Sảnh sinh năm 1903 là một người tham gia Hội Mẹ Chiến sĩ suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ở xã Anh hùng Trí Phải.

Má Tư Sảnh đã từ trần mấy năm nay. Chúng  tôi  về  Trí  Phải, gặp đông đúc các con và các cháu má. Ðặc biệt gặp ông Nguyễn Văn Phận, là đảng viên, là cán bộ ấp từ hồi kháng chiến chín năm. Ông Nguyễn Văn Phận năm nay 89 tuổi, kể chuyện cây vú sữa xưa.

Người Pháp làm xong kinh Chắc Băng trước khi ông Phận sanh tám năm. Vùng đất này hầu như là nơi quần tụ của những người dân lao động cần cù khẩn hoang. Ðất này xưa là đất của những mùa nước mặn, ngọt... Trên đồng chỉ có lúa, ngoài lúa là những cỏ dại, cây nằm nước; không có cây ăn trái, chưa ai lên liếp lập vườn, rau xanh trồng cũng chưa có. Cá thì vô vàn. Con nước cá nặng lưới, đầy lờ lợp nuôi người với những ngọn rau đồng: bông súng, rau dừa, rau ngò, hay đọt choại, lá cách... Dân xứ này cũng là dân cách mạng triệt để: dựng cứ, kháng chiến!

Thật lạ lùng! Giữa vùng cây hoang dại trên bờ kinh Chắc Băng lại có cây vú sữa? Cây do ông Hai Phương từ miệt trên, miệt sông Tiền di cư tới trồng. Sau, ông Hai Phương lại di dời, ông nhượng phần đất cho ông Ðương. Thời chín năm, trái vú sữa xứ này là cái trái độc đáo. Nửa chục - sáu trái - giá ngang một giạ lúa. Dân nghèo mua... cúng ông bà và bồi dưỡng cho người bệnh.

Bà Tư Sảnh cùng chồng là ông Ðỗ Văn Tố (Tư Tố) là gia đình nuôi chiến sĩ. Các anh bộ đội thuộc Tiểu đoàn 307, đi diệt đồn, chống ruồng bố khắp nơi rồi lại về ở cùng xóm ấp tăng gia sản xuất.

Năm 1954, khi các chiến sĩ đóng ở địa phương thuộc Tiểu đoàn 307 đi tập kết, xã ấp tổ chức cuộc mít-tinh đưa tiễn. Má Tư Sảnh nghe kể về Cụ Hồ bôn ba năm châu bốn biển cứu nước vô cùng cảm phục thương yêu Người. Má nghĩ ra việc gửi cái giống cây quý giá của quê xứ tặng Người. Má kêu cô con gái thứ bảy, cô Bảy năm đó còn con nít, tới vườn nhà ông Ðương lấy cây vú sữa. Ông Nguyễn Văn Phận là người lo cuộc mít-tinh, đã bước lên sân khấu lễ đài giới thiệu má Tư Sảnh gửi tặng Hồ Chủ tịch cây vú sữa. Bà Tư cho đất vào cái bình tích nhỏ bị sứt vòi trồng cái cây vú sữa mầm chừng một tấc để bộ đội đeo trên ba-lô mang ra miền bắc tặng

Bác Hồ. Thay mặt cho Tiểu đoàn 307, đại đội trưởng Kiên, người chiến sĩ thương binh cụt một tay đã nhận cây vú sữa đem lên tàu tập kết ra Thanh Hóa để ông Nguyễn Văn Kỉnh mang lên Hà Nội tặng Người vào Tết Nguyên đán năm đó. Cây vú sữa miền nam được Người chăm sóc lên xanh tươi đã 50 tuổi bên nhà sàn của Bác.

Năm 1975, đất nước ta hòa bình thống nhất, nhiều cây vú sữa nhỏ, giống của cây vú sữa miền nam lại được gửi vào miền nam... Một cây đã được chuyển về Trí Phải trồng bên Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, do nhân dân xã Trí Phải lập khi Bác Hồ từ trần.

Cây vú sữa Bác Hồ ở Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Trí Phải tươi tốt đã điểm mùa trái mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.