Cầu Rạch Miễu 2 giảm 50% chi phí so với thuê nước ngoài thi công

Sáng 12/7, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã đến kiểm tra tại công trường dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 (nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long).

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ cầu Rạch Miễu 2.
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ cầu Rạch Miễu 2.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án) cho biết, đến nay, tiến độ tổng thể dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 đã đạt trên 97% và đang trong giai đoạn tăng tốc để về đích.

Hiện, phần đường cầu Rạch Miễu 2 đã cơ bản hoàn thành phần tuyến và đường dẫn lên cầu. Dự án đang hoàn thiện lắp dải phân cách, sơn kẻ đường, lắp đèn chiếu sáng… Hạng mục thi công bê-tông nhựa cho các phân đoạn ngắn cuối cùng còn lại phía bờ tỉnh Đồng Tháp sẽ hoàn thành trước 20/7/2025. Phần cầu trên toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành: cầu Xoài Hột, cầu Mỹ Tho, cầu Tam Sơn, cầu Ba Lai và cầu Sông Mã.

Cầu Rạch Miễu 2 đang trong quá trình hoàn chỉnh.

Phần cầu chính-cầu Rạch Miễu 2 đã hợp long cầu chính cầu dây văng vào ngày 19/4/2025. Đến nay, dự án đã hoàn thành thi công gờ lan can, lắp đặt lan can, dải phân cách và khe co giãn cầu chính… và đang triển khai công tác thảm bê-tông nhựa mặt cầu chính.

Thảm nhựa nóng phần cầu.

Phần cầu dẫn đã hoàn thành công tác thảm bê-tông nhựa phía bờ Nam (bờ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) và sẽ tiếp tục công tác thảm bê-tông nhựa phía Bắc (bờ Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp), dự kiến hoàn thành trước ngày 15/7/2025.

Dự án đang tăng tốc để đưa vào sử dụng đầu tháng 9/2025.

Dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ của cầu, các thí nghiệm đo dao động dây văng, giảm chấn; triển khai công tác kiểm định thử tải cầu… và sẽ hoàn thành toàn bộ cầu Rạch Miễu 2 trong đầu tháng 8/2025.

Trên công trường, các đơn vị thi công đã huy động gần 600 công nhân, cán bộ kỹ thuật tiếp tục duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, với 30 mũi thi công cùng 150 đầu thiết bị thi công. Tất cả đang quyết tâm thi công hoàn thành dự án trong cuối tháng 8/2025.

Đoàn công tác khảo sát tại công trường.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị thi công dự án và cho rằng: Dự án cầu Rạch Miễu 2 do các kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công. Công trình bảo đảm về mặt kỹ thuật, chất lượng và giá thành. Hiện, ngành xây dựng Việt Nam đã làm chủ công nghệ nên dự án đã giảm khoảng 50% chi phí so với thuê nước ngoài thi công.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ là tuyến huyết mạch phía đông của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án cầu Rạch Miễu 2 sẽ giảm áp lực lưu lượng xe cho cầu Rạch Miễu hiện hữu và là điều kiện để người dân đi lại được thuận lợi, giảm chi phí trong mua bán hàng hóa.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực để thi công những hạng mục cuối cùng, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và đưa công trình đi vào hoạt động trong đầu tháng 9/2025.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với chủ đầu tư và đơn vị thi công tại công trường.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, điểm cuối dự án tại khoảng Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.

Cầu chính Rạch Miễu 2 là cầu dây văng, có chiều dài cầu 1.971,2m, đường cấp III đồng bằng 4 làn xe, tổng chiều dài dự án khoảng 17,6km.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Lê Ngọc Hân, Trường đại học Cửu Long phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Khát vọng tuổi trẻ Vĩnh Long trên hành trình mới

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và đầy tinh thần trách nhiệm, Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh với lực lượng sinh viên tỉnh nhà năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Ngày 22/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn, tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nội soi đặt stent LAMS cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Tám tháng, ghi nhận hơn 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đến hết tháng 8/2026, có 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế gần 118.000 tỷ đồng. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai trong điều kiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đi cùng với các quy định, chính sách mới về y tế và bảo hiểm y tế.

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, cư trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh trao quà tặng người dân. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Đồng Tháp: 2.000 người lớn, trẻ em được khám bệnh, tặng quà

Ngày 21/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, tại Chùa Quê Hương, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; Ủy ban nhân dân các xã Tam Nông, Tràm Chim, Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp tổ chức các hoạt động an sinh, xã hội.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.