Mất tiền vì cả tin
Tháng 5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Huỳnh Hương Group. Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Thu Đông (tên gọi khác là Huỳnh Hương), nơi ở hiện tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, là một trong hai bị can có liên quan.
Thông qua các trang mạng xã hội, Đông đã đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc, với chi phí từ 30 triệu đến 175 triệu đồng/người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10-70 triệu đồng/người. Nhiều người đã tin tưởng đăng ký, đưa tiền cho Đông để làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh, sau đó đã bị Đông chiếm đoạt với mục đích tiêu xài cá nhân.
Anh T.B.Đ., 42 tuổi, ngụ xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp là một trong những nạn nhân của vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Huỳnh Hương Group. Hai vợ chồng anh T.B.Đ. làm công nhân cho một công ty thủy sản trên địa bàn phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp, với tổng thu nhập 15 triệu đồng. Anh Đ. cho biết, thu nhập không đủ chi tiêu sinh hoạt cho gia đình có 5 thành viên, trong đó mẹ anh đã lớn tuổi đang mắc nhiều bệnh nền và hai con nhỏ. “Tôi muốn có thêm tiền lo cuộc sống cho gia đình. Do đó, tôi làm hồ sơ gửi Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp xin đi lao động tại Hàn Quốc làm việc thời vụ. Sau hơn một năm, tôi chưa nhận được kết quả từ trung tâm rằng mình có được đi lao động hay không. Nhận thấy nếu chờ xét duyệt để được đi lao động thì sẽ khá lâu, cho nên qua mạng xã hội tôi thấy có thông tin tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài, tôi cho số điện thoại, kết bạn zalo với bà Nguyễn Thị Thu Đông để đăng ký”, anh T.B.Đ. bộc bạch.
Sau khi kết nối được với anh T.B.Đ., cuối tháng 3, Đông cam kết sẽ đưa anh đi Hàn Quốc làm việc thời vụ, đồng thời hứa hẹn nếu không xuất cảnh được sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và hoàn trả chi phí làm hồ sơ. Anh T.B.Đ. cho biết: "Đông hẹn tôi qua nhà riêng ký giấy ủy quyền cho công ty đứng ra làm thủ tục, xin thị thực, đóng visa, đặt vé máy bay... và tôi đã đưa trực tiếp 20 triệu đồng. Đông liên tục nói phải bổ sung thủ tục để yêu cầu tôi chuyển tiền thêm”. Tổng cộng anh T.B.Đ. đã đưa trực tiếp và chuyển khoản cho đối tượng nhiều đợt với số tiền 66 triệu đồng. Để có được số tiền này, anh đã vay bên ngoài 40 triệu đồng, đồng thời thế chấp, cầm cố tài sản (xe và tài sản khác) khoảng 20 triệu, còn lại sáu triệu là số tiền dành dụm được.
Cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo
Theo anh T.B.Đ., quá trình tìm hiểu, Đông giới thiệu hàng loạt thông tin, hình ảnh, video hấp dẫn về lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua dịch vụ của công ty đều đã thành công, khiến cho anh tin tưởng. Tuy nhiên, thời gian sau, cảm thấy bất an, anh T.B.Đ. đã qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp nhờ tư vấn. Tại đây, qua tìm hiểu, cán bộ Trung tâm cho biết khả năng cao là anh đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Trước đây, tôi không biết có tình trạng lừa đảo đưa lao động đi nước ngoài, vì vậy qua trường hợp của tôi, mọi người nên rút kinh nghiệm, nâng cao cảnh giác. Tôi cũng sẵn sàng hợp tác, cung cấp thông tin đến lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ việc lừa đảo mà tôi và nhiều người gặp phải”, anh T.B.Đ. chia sẻ.
Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp, nơi hằng ngày có rất đông người lao động đến liên hệ để được tư vấn, đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Anh Đoàn Văn Truyền, 42 tuổi, cư trú ở ấp Mỹ Hòa, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, đang làm nghề thợ hồ cho biết: “Sau khi được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp tư vấn sang Hàn Quốc làm việc thời vụ. Qua tư vấn, tôi rất hài lòng và tiến hành làm hồ sơ đăng ký đi lao động ở nước ngoài. Biết thông tin có vụ lừa đảo, tôi tuyệt đối chỉ tin vào đơn vị “Trung tâm Dịch vụ việc làm” được cấp phép”.
Bà Trần Thị Ngọc Ái, Trưởng phòng Cung ứng lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp cho biết: Thời gian qua, phòng đã tiếp nhận thông tin nhiều trường hợp người lao động đến Trung tâm trong trạng thái hoảng loạn, lo âu, cho biết bị các đối tượng lừa đảo tuyển lao động đi xuất khẩu lừa tiền.
Trong năm 2026, tỉnh Đồng Tháp được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 760 lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ. Trong khi đó, nhu cầu thực tế của người dân cao gấp nhiều lần, lượng hồ sơ đến nay đã lên đến hàng nghìn người.
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp, các đối tượng lừa đảo nắm rất rõ tâm lý chung của người lao động là muốn đi nhanh, ngại học ngoại ngữ và sợ phải tham gia các lớp giáo dục định hướng dài ngày. Thực tế, Trung tâm đã tiếp nhận nhiều trường hợp đau lòng, có người mất từ 30 triệu đồng đến 80 triệu đồng.
Quy định cứng của chương trình đi Hàn Quốc làm việc thời vụ là lao động phải nằm trong độ tuổi từ 25-45 và không có hình xăm. Thế nhưng, các đối tượng môi giới sẵn sàng hứa hẹn với những người hơn 45 tuổi hoặc cam kết "xăm mình vẫn đi được". Nhiều công ty tư nhân cố tình đặt tên là “Công ty Dịch vụ việc làm” để người dân nhầm lẫn với “Trung tâm Dịch vụ việc làm” (đơn vị công lập duy nhất được cấp phép). Ông Nguyễn Phú Hiếu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Hiện tại mạng lưới lừa đảo lao động đi làm việc ở nước ngoài không còn nhỏ lẻ mà có sự liên kết, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố. Do đó, người lao động phải hiểu rõ, không phải doanh nghiệp tư nhân nào cũng được phép thực hiện việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Tại Đồng Tháp, Trung tâm Dịch vụ việc làm là đơn vị duy nhất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ cốt lõi này. Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chính mình, người dân tuyệt đối không giao dịch qua trung gian, không tin vào các cam kết trên mạng xã hội”.