Căng thẳng tại Trung Đông diễn biến phức tạp

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang phức tạp, sau khi Phong trào Houthi ở Yemen thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào miền trung Israel hôm 15/9.
Hiện trường một vụ không kích vào Dải Gaza. (Ảnh REUTERS)
Hiện trường một vụ không kích vào Dải Gaza. (Ảnh REUTERS)

Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi kiểm soát, Thủ lĩnh Houthi Abdul-Malik al-Houthi tuyên bố, các chiến dịch quân sự chống Israel sẽ tiếp tục được tiến hành và quyết liệt hơn.

Đây là lần đầu một tên lửa từ Yemen vươn tới khu vực trung tâm của Israel.

Nhiều cuộc tấn công nhằm vào Israel

Người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết, cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào một vị trí quân sự của Israel ở khu vực Jaffa và tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới đã thành công trong việc tiếp cận mục tiêu. Theo Houthi, hệ thống phòng thủ của Israel không đánh chặn được tên lửa nêu trên.

Trong khi đó, Israel thông báo, một tên lửa từ Yemen rơi vào khu vực trống cách sân bay quốc tế Ben Gurion khoảng 6 km và không gây thương vong. Tên lửa bị đánh chặn và vỡ thành nhiều mảnh trên không. Vụ việc khiến Israel phải kích hoạt còi báo động ở thủ đô Tel Aviv và các thành phố miền trung.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel sẽ đáp trả thích đáng đối với hành động tấn công của Houthi. Sau vụ Houthi bắn tên lửa vào miền trung Israel, thủ lĩnh phong trào Hamas ở Dải Gaza Yahya Sinwar đã gửi thông điệp tới phong trào Houthi, tuyên bố Hamas sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài chống lại Israel.

Theo Tân Hoa xã, nhóm Kháng chiến Hồi giáo Iraq cũng nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một địa điểm của Israel ở Thung lũng Jordan hôm 16/9. Nhấn mạnh cuộc tấn công thể hiện tình đoàn kết với người dân Gaza, nhóm này cam kết tiếp tục nhằm vào “thành trì của kẻ thù”.

Phong trào Hezbollah ở Liban cũng thực hiện các cuộc tấn công, trong đó bắn hàng chục quả tên lửa vào nhiều vị trí ở miền bắc Israel. Các đợt tấn công của Hezbollah không gây thương vong, do hầu hết số tên lửa bị lưới phòng không Israel đánh chặn. Theo Lực lượng phòng vệ Israel, không quân nước này cũng đánh phá nhiều mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông đến Tel Aviv trong nỗ lực hạ nhiệt xung đột dọc biên giới Israel-Liban, với trọng tâm là thuyết phục Israel không tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn vào nước láng giềng. Trong các cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho rằng, hành động quân sự mạnh mẽ chống Hezbollah mới có thể bảo đảm cho hàng chục nghìn cư dân Israel ở khu vực biên giới phía bắc được trở về nhà an toàn.

Lo ngại về các đợt không kích ở Gaza

Trong khi đó, nguồn tin Palestine cho biết, các cuộc không kích của Israel tại Gaza ngày 16/9 đã khiến khoảng 40 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công nhằm vào thành phố Gaza, các trại tị nạn ở trung tâm Dải Gaza và thành phố Khan Younis ở miền nam Gaza.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield bày tỏ quan ngại về các vụ không kích gần đây của Israel tại Gaza khiến nhân viên cứu trợ và dân thường chết và bị thương. Bà Thomas-Greenfield kêu gọi Israel bảo vệ các nhân viên và cơ sở nhân đạo; nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza. Trong khi đó, Israel cho biết, cuộc không kích nhằm trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đang phối hợp các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar nhằm đưa ra đề xuất sửa đổi dự thảo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Washington muốn bảo đảm đề xuất này có thể đưa Israel và Hamas tới thỏa thuận cuối cùng.

Trong cuộc gặp ở Ai Cập, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) và Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông đã thảo luận về những bước đi ngoại giao nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước trong xung đột Israel-Palestine. Tổng Thư ký AL nhấn mạnh, tiến trình này cần được tiếp tục trên mọi mặt trận, nhất là tại Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an.

Tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về diễn biến tại Trung Đông, điều phối viên cấp cao Liên hợp quốc phụ trách nhân đạo và tái thiết cho Gaza đã điểm lại một số thành quả nhân đạo, trong đó tăng cường dòng viện trợ, hoàn tất đàm phán bổ sung các cung đường vận chuyển mới.

Tuy nhiên, các hành động thù địch, tình trạng vi phạm pháp luật vẫn là rào cản lớn. Ngoài ra, nhiều nhân viên nhân đạo quốc tế bị từ chối, trì hoãn tiếp cận, thiếu bảo đảm an toàn và không có được hạ tầng phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.