Căng thẳng gia tăng giữa Đan Mạch và Mỹ liên quan đến Greenland

Sau khi Phó Tổng thống Mỹ bình luận rằng Copenhagen đã không “đầu tư đủ” cho Greenland, Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định đây không phải là cách “nói chuyện với các đồng minh gần gũi”.
Căng thẳng gia tăng giữa Đan Mạch và Mỹ liên quan đến Greenland

Ngày 29/3, Đan Mạch đã tỏ ý không hài lòng đối với bình luận của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance rằng Copenhagen đã không “đầu tư đủ” cho Greenland.

Tuyên bố trên được ông Vance đưa ra trong chuyến thăm vùng lãnh thổ Đan Mạch giàu tài nguyên có vị trí chiến lược mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đề cập đến khả năng sáp nhập.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen khẳng định Copenhagen sẵn sàng lắng nghe những lời chỉ trích, song đây không phải là cách “nói chuyện với các đồng minh gần gũi.” Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn coi Đan Mạch và Mỹ là những đồng minh.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng lên tiếng phản đối phát biểu của Phó Tổng thống Vance, cho rằng phát biểu này “không chính xác.”

Theo bà, việc Phó Tổng thống Mỹ đến thăm hòn đảo Bắc Cực này mà không được mời là “"áp lực không thể chấp nhận được" đối với Greenland và Đan Mạch.

Trước đó, trong chuyến thăm Căn cứ Không gian Pituffik ở phía Tây Bắc Greenland, Phó Tổng thống Mỹ Vance cho rằng Đan Mạch đã “đầu tư không đủ cho người dân Greenland và đầu tư không đủ vào kiến trúc an ninh của vùng đất rộng lớn, xinh đẹp này."

Các nước Bắc Âu ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland.

Trong khi đó, các ngoại trưởng của bốn quốc gia Bắc Âu gồm Phần Lan, Thụy Điển, Iceland và Na Uy ngày 29/3 đã khẳng định lập trường ủng hộ đối với Đan Mạch sau chuyến thăm gây tranh cãi của phái đoàn Mỹ - trong đó có Phó Tổng thống JD Vance - tới Greenland.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Stenergard nêu rõ: “Thụy Điển và Đan Mạch là những người bạn, láng giềng và đồng minh. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ để tăng cường an ninh ở Bắc Cực và NATO.”

Theo bà, Greenland “là một phần của Đan Mạch và một phần của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), đồng thời cũng là vùng lãnh thổ quan trọng để bảo vệ NATO.”

Người dân tại thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân tại thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quan điểm trên đã nhận được sự ủng hộ của Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen và Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir.

Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide đã nêu bật sự cần thiết phải tăng cường an ninh tại Bắc Cực.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Eide nhấn mạnh: “Na Uy hoàn toàn ủng hộ Vương quốc Đan Mạch. Tôn trọng lẫn nhau về toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền là nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

An ninh Bắc Cực phải được tăng cường. Với tư cách là các đồng minh NATO, chúng ta cùng nhau gánh vác trách nhiệm đối với an ninh Bắc Cực”.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 28/3 đã tới thăm Căn cứ Không gian Pituffik tại Greenland.

Phát biểu tại đây, ông cho rằng Đan Mạch đã “đầu tư không đủ cho nhân dân Greenland và đầu tư không đủ vào cấu trúc an ninh của vùng đất rộng lớn, xinh đẹp này.”

Bình luận của Phó Tổng thống Mỹ lập tức vấp phải sự phản đối từ Copenhagen. Trong tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 29/3 khẳng định Copenhagen sẵn sàng lắng nghe những lời chỉ trích, song đây không phải là cách “nói chuyện với các đồng minh gần gũi.”

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng lên tiếng phản đối phát biểu của Phó Tổng thống Vance, phê phán những lời lẽ này là “không chính xác.”

Theo bà, việc Phó Tổng thống Mỹ đến thăm hòn đảo Bắc Cực mà không được mời là “áp lực không thể chấp nhận được” đối với Greenland và Đan Mạch.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch - quốc gia thành viên NATO và là đồng minh lâu năm của Mỹ. Hòn đảo này là nơi đặt các căn cứ quân sự của cả hai nước, đồng thời sở hữu trữ lượng khoáng sản khổng lồ.

Greenland - với dân số khoảng 56.000 người, phần lớn có nguồn gốc thổ dân Inuit - đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai kế hoạch sáp nhập hòn đảo này.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp hôm 11/3, đảng Qulleq - được xem là có quan điểm thân Mỹ nhất tại Greenland - thậm chí không giành đủ số phiếu bầu để có một ghế trong cơ quan lập pháp.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Căn cứ không quân Al-Harir của Mỹ tại khu vực người Kurd ở Iraq. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Bước chuyển ở “trái tim” Trung Đông

Mỹ vừa hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq, chính thức kết thúc hoạt động của liên minh quốc tế chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia Trung Đông. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển của cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa Washington và Baghdad.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Hungary

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ, ngày 1/10/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.