Cần thiết mở rộng đấu giá biển số xe

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, góp ý về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có đại biểu cho biết, việc mở rộng đấu giá biển số xe đang được dư luận xã hội rất quan tâm, xuất phát từ nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người dân muốn có biển số xe theo ý thích. Mặt khác, số lượng xe mô-tô, xe gắn máy đăng ký hằng tháng rất lớn, nếu mở rộng đấu giá biển số đối với các loại xe khác thì sẽ tăng thu đáng kể cho ngân sách nhà nước.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Qua các báo cáo của Chính phủ, góp ý tại hội nghị cũng như từ thực tiễn cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đấu giá biển số xe ô-tô đã đem lại kết quả tích cực, chứng minh được tính hiệu quả, tính khả thi. Sau 5 tháng triển khai, cả nước đã đấu giá trực tuyến thành công 15.185 biển số xe ô-tô, với tổng số tiền đấu giá là hơn 2.000 tỷ đồng và đã có 14.062 biển số xe ô-tô trúng đấu giá được khách hàng nộp với số tiền gần 1.400 tỷ đồng. Chính sách nêu trên còn được nhiều người dân đồng tình, ủng hộ.

Ðể có thể đánh giá hiệu quả bước đầu của công tác này, cơ quan chủ trì soạn thảo cần sớm nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua để mở rộng đấu giá với cả biển số xe gắn máy, xe tải, xe khách và xe mô-tô. Tuy một số ý kiến còn băn khoăn khi chưa có báo cáo đánh giá tác động, nhưng nếu không kịp thời đưa vào dự thảo luật việc mở rộng mà chờ hết thời gian thực hiện thí điểm, tiến hành tổng kết, báo cáo Quốc hội thì lúc đó sẽ phải tiến hành trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung luật mới gây tốn kém, lãng phí cả về thời gian và ngân sách.

Ðấu giá biển số xe là thủ tục mới, quy định mới, đang trong quá trình thí điểm cho nên việc mở rộng không tránh khỏi những khó khăn, bất cập. Song đây là chính sách đã được thực tiễn chứng minh tính đúng đắn, đem lại sự hài lòng cho người dân, vì vậy Chính phủ cần sớm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15, tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, làm rõ hơn nữa tính khả thi, tính hiệu quả và đánh giá tác động nếu được luật hóa nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân cũng như nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là luật chuyên ngành, sẽ quy định đầy đủ, cụ thể các nội dung về đấu giá biển số xe, cho nên cần tạo sự thống nhất với các quy định về quản lý phương tiện giao thông đường bộ, cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe; đồng thời phải phù hợp hệ thống pháp luật liên quan. Trong đó, cần có sự thống nhất về các quy định đấu giá tài sản công trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðấu giá tài sản đang được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội khóa XV xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.