Cần giải pháp bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà tại Kon Tum

Hiện nay, nhiều người dân và nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang tổ chức nhóm họp, làm đơn kiến nghị tập thể, cầu cứu đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính… về việc cắt giảm sản lượng điện mặt trời mái nhà lên đến 60% trên địa bàn tỉnh.

Các nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Kon Tum sẽ có nguy cơ phá sản hàng loạt nếu như bị cắt giảm sản lượng lên đến 60%.
Các nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Kon Tum sẽ có nguy cơ phá sản hàng loạt nếu như bị cắt giảm sản lượng lên đến 60%.

Ngày 20/9, Công ty Điện lực Kon Tum ra Văn bản số 3712/KTPC-KD+ĐĐ nêu lý do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trong năm 2020 và từ đầu năm 2021 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ trên diện rộng, khiến cho nhu cầu tiêu thụ điện giảm mạnh, dẫn đến tình trạng dư thừa công suất phát lên hệ thống. Đây là tình huống nguy hiểm, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh hệ thống điện quốc gia.

Nhằm bảo đảm cân bằng giữa nguồn điện và phụ tải sử dụng điện, bảo đảm an toàn hệ thống điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền trung, Công ty Điện lực Kon Tum buộc phải thực hiện giảm huy động công suất hệ thống, trong đó riêng nguồn ĐMTMN dự kiến 4 tháng cuối năm giảm khoảng 60% công suất của hệ thống.

Văn bản trên đưa hơn 1.400 doanh nghiệp, cá nhân với hơn 161 MWp tổng công suất ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Kon Tum vào danh sách cắt giảm công suất ngay trong ngày 20/9 trong khi rất nhiều người dân, doanh nghiệp không nhận được thông báo này.

Theo ông Nguyễn Diên Tư, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hòa Bình Kon Tum, thì việc cắt giảm công suất chưa hợp lý. Trong khi các tỉnh khác tại địa bàn Tây Nguyên là Đắk Lắk, Đắk Nông chỉ cắt giảm từ 30 đến 35% công suất, Gia Lai từ 40 đến 50% thì tại Kon Tum lại lên đến 60%. Thêm vào đó, để chia sẻ khó khăn vì đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2021 đến nay, trung bình mỗi tháng người dân và doanh nghiệp cũng đã bị cắt giảm từ 15 đến 20% công suất ĐMTMN.

Một trong những lý do mà người dân và các nhà đầu tư ĐMTMN rất bức xúc đó là tình trạng tùy tiện, không có sự bàn bạc, thống nhất giữa các bên trong vấn đề cắt điện của ngành điện lực. Ngành điện gửi thông báo và đơn phương tiến hành cắt giảm 60% sản lượng ĐMTMN ngay trong một ngày làm người dân và các nhà đầu tư bị động, ảnh hưởng đến sự vận hành, ổn định của hệ thống ĐMTMN người dân và doanh nghiệp. Việc đơn phương cắt giảm sản lượng điện là không đúng với chính sách khuyến khích phát triển năng lượng theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và vi phạm hợp đồng kinh tế giữa các nhà đầu tư và Công ty Điện lực Kon Tum.

Ông Phạm Nguyễn Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV công nghệ Smarthome cho biết: Phần lớn các nhà đầu tư ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều vay vốn từ các ngân hàng thương mại, chiếm tỷ lệ từ 70-80% tổng mức đầu tư. Với suất đầu tư ĐMTMN công suất 1MW chi phí từ 15-20 tỷ đồng, lãi suất từ 9-12%/năm thì trung bình mỗi tháng nhà đầu tư phải chi trả ít nhất 180 triệu đồng tiền gốc cộng lãi cho ngân hàng. Giảm 60% công suất thì nhà đầu tư thu nhập chỉ khoảng 100 triệu đồng/MW/tháng, không đủ trả tiền lãi, chưa nói đến các chi phí như vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, nhân công, thuế giá trị gia tăng…

Người dân và doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà tại Kon Tum kêu cứu -0

Lịch cắt giảm công suất huy động ĐMTMN luân phiên của Công ty Điện lực Kon Tum cũng khiến các nhà đầu tư bất bình. Theo lịch thì sẽ huy động công suất một ngày, ngày hôm sau sẽ cắt giảm huy động từ 8 đến 16 giờ hằng ngày. Việc này dẫn đến sự bất lợi và may rủi cho các nhà đầu tư khi lỡ đến ngày được huy động ĐMTMN thì trời lại âm u, mưa dầm; ngày bị cắt giảm công suất thì trời lại nắng to.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Giáp, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum, cho biết: Tổng công suất ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay là hơn 161 MWp, trong khi công suất phụ tải cao điểm chỉ đạt 75MW, do đó nhu cầu huy động nguồn ĐMTMN giảm đi đáng kể. Để bảo đảm an toàn hệ thống điện trong điều kiện phụ tải sử dụng điện giảm thấp do dịch bệnh Covid-19, Điện lực Kon Tum thực hiện việc giảm huy động nguồn ĐMTMN theo kế hoạch huy động nguồn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền trung. Công suất nguồn của hệ thống đang dư thừa, đây là tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh hệ thống điện quốc gia.

“Tùy thuộc vào tình hình tăng trưởng phụ tải sử dụng điện, Công ty Điện lực Kon Tum dự kiến giảm huy động ĐMTMN từ đây đến hết năm 2021 từ 30-60% tổng công suất lắp đặt của khách hàng. Căn cứ vào thông báo huy động ĐMTMN của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, chúng tôi triển khai thực hiện mức giảm huy động công suất theo kế hoạch hàng tuần. Thời gian đến, khi dịch Covid-19 được đẩy lùi, kinh tế phục hồi và phụ tải tăng trưởng, khi được tính toán tăng công suất huy động thì PC Kon Tum sẽ tăng huy động nguồn ĐMTMN trở lại”, ông Đỗ Văn Giáp nhấn mạnh.

Theo các nhà đầu tư thì việc cắt giảm công suất như thế này dẫn đến việc các doanh nghiệp đầu tư ĐMTMN tại tỉnh Kon Tum sẽ phá sản hàng loạt. Các nhà đầu tư mong muốn các cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ khó khăn để bảo đảm sự tồn tại, vượt qua giai đoạn gian khó vì dịch bệnh của hệ thống ĐMTMN; có giải pháp kiến nghị và cơ chế hỗ trợ tương xứng cho những tổn thất vì buộc phải tiết giảm sản lượng điện để bảo đảm vận hành lưới điện an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại lớp tập huấn.

Tích hợp kiến thức phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu vào học đường

Giáo dục được xem là giải pháp bền vững và hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai. Việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu vào các môn học sẽ giúp học sinh hình thành kỹ năng ứng phó, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước các rủi ro thiên tai.

Nhà máy xay xát bơm trấu xuống ghe không che chắn khiến bụi bay vào nhà dân.

Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm bụi cám ở các nhà máy xay xát

Hiện nay, hàng trăm hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Thốt Nốt, thuộc địa bàn xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đang phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm bụi cám và tiếng ồn nghiêm trọng từ các nhà máy xay xát lúa gạo. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm và chính quyền địa phương đã vào cuộc, nhưng giải pháp xử lý vẫn chưa triệt để.

Lực lượng kiểm lâm thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Pha (xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa) cùng các tổ bảo vệ rừng đi kiểm tra các vùng rừng khộp do đơn vị quản lý đang có nguy cơ cháy cao trong mùa khô. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phòng, chống cháy rừng mùa khô

Nắng tháng 5 như đổ lửa lên nhiều khu rừng ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từng lớp thực bì của những cánh rừng khộp mùa thay lá đang khô giòn dưới cơn gió nóng rát… tạo nên một “kho chứa nhiên liệu ngầm” khổng lồ, chỉ chờ một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng phát thành hỏa hoạn.

Rác thải tồn động, ùn ứ tại cụm công nghiệp Thạch Kim (Lộc Hà).

Sớm xử lý dứt điểm tình trạng rác thải tồn đọng

Từ nhiều tháng nay, hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt ở Hà Tĩnh đang bị ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến sức khỏe của người dân. Tỉnh Hà Tĩnh cần có giải pháp căn cơ, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, triển khai công nghệ hiện đại, phân loại rác tại nguồn, đẩy nhanh tiến độ các công trình xử lý rác thải sinh hoạt.

Bản đồ chấn tâm trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Động đất mạnh 4.0 xảy ra tại xã Mường Hung, Sơn La

Theo Trung tâm Báo tin và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 4.0 vừa xảy ra ở xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai là 0.