Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi

Ngày 18/2, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo, hướng dẫn về việc tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho trẻ em từ 3 đến dưới 5 tuổi. Thông báo được đưa ra sau khi có quyết định cho phép của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen quyết định tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi (Ảnh: Fresh News)
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen quyết định tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi (Ảnh: Fresh News)

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, chiến dịch tiêm chủng sẽ được tiến hành bắt đầu từ ngày 23/2. Trẻ em Campuchia từ 3 đến dưới 5 tuổi trên toàn quốc sẽ được tiêm liều cơ bản (mũi 1 và 2) bằng loại vaccine Sinovac. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 28 ngày.

Thông báo đề nghị các sở y tế tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai chiến dịch tiêm phòng dịch cho trẻ em chính xác, đầy đủ, an toàn, bảo đảm các biện pháp phòng, chống Covid-19. Cùng với đó, nhân viên y tế phải quan tâm thăm khám sức khỏe trẻ em cả trước và sau khi tiêm vaccine.

Trước đó, trong một thông điệp đặc biệt vào tối 17/2, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đưa ra quyết định cho phép tiêm chủng cho trẻ em từ 3 đến dưới 5 tuổi. Theo ông, việc tiêm vaccine là để bảo vệ trẻ em trước sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron.

Thống kê cho thấy hơn 20% trẻ em Campuchia dưới 5 tuổi bị nhiễm virus Omicron. Ước tính có khoảng 700 nghìn trẻ em trong độ tuổi này cần được tiêm vaccine. Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi các gia đình tích cực đưa trẻ đi tiêm chủng tại những địa điểm do Sở Y tế và chính quyền địa phương tổ chức.

Tính đến 17/2, tại Campuchia đã có 14.388.242 người từ 5 tuổi trở lên (tương đương 89,93% dân số) được tiêm vaccine phòng Covid-19. Trong đó có 6.229.671 người đã tiêm 3 mũi và 739.201 người hoàn thành việc tiêm mũi thứ 4. 

Nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine cao, hơn 40 ngày qua, tại đất nước Đông Nam Á này không có trường hợp tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, tốc độ lây lan của Omicron đang gây lo ngại. Trong 24 giờ qua, cơ quan chức năng phát hiện thêm 414 ca nhiễm mới biến chủng này, trong đó có tới 388 ca lây nhiễm cộng đồng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Campuchia, từ đầu dịch đến nay, cơ quan này ghi nhận 125.201 ca nhiễm Covid-19. Trong đó có 119.880 bệnh nhân đã hồi phục và 3.015 trường hợp không qua khỏi. 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.

Đông đảo bạn bè Bồ Đào Nha và quốc tế có mặt từ sớm để dự Lễ Khai trương gian trưng bày Việt Nam ở Khu Quốc tế tại Hội báo Avante 2026.

Hội báo Avante 2026: Sức hút của di sản Hồ Chí Minh và tầm vóc Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong không gian rực rỡ sắc màu và chan hòa tình đoàn kết-hữu nghị tại Hội báo Avante 2026, gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức là điểm nhấn đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu hình ảnh một Việt Nam tự tin, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta bị ùn ứ hành khách do hàng loạt chuyến bay bị hủy. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Sáu núi lửa đồng loạt hoạt động, Indonesia triển khai các phương án thay thế ứng phó gián đoạn hàng không vì tro núi lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, nước này đang ghi nhận hoạt động đồng thời tại 6 núi lửa ở nhiều khu vực, trong đó 5 núi lửa được đặt ở mức cảnh báo cấp 3 trong hệ thống 4 cấp độ, làm gia tăng yêu cầu theo dõi và sẵn sàng ứng phó tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.