Cải cách tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức quản trị

Những năm gần đây, cải cách tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức quản trị đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển đất nước. Việc sắp xếp lại hệ thống chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia nhận định, cải cách bộ máy chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi kèm với đổi mới cách vận hành và phương thức phục vụ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay không chỉ là mô hình tổ chức hành chính mới, mà còn là “phương thức quản trị địa phương mới”, nhằm bỏ tầng nấc trung gian để tổ chức vận hành bộ máy chính quyền cơ sở thông suốt, với nguồn lực được phân bổ hợp lý, công nghệ và dữ liệu được sử dụng hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn”.

Thực tế cho thấy, trong nhiều cuộc cải cách hành chính, bộ máy có thể gọn hơn trên giấy tờ nhưng cách vận hành chưa thay đổi tương xứng. Khi quy trình xử lý công việc còn phức tạp, dữ liệu chưa được liên thông, trách nhiệm chưa phân định rõ ràng, người dân và doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những thủ tục rườm rà. Điều đó cho thấy cải cách bộ máy chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là đổi mới phương thức quản trị.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tư duy phân công nhiệm vụ được xác định khá rõ: Cấp tỉnh mạnh về chiến lược, còn cấp xã mạnh về thực thi. Cấp tỉnh tập trung vào quy hoạch, điều phối nguồn lực và quản trị rủi ro; cấp xã trở thành nơi giải quyết trực tiếp các công việc gắn với đời sống người dân và doanh nghiệp. Khi chức năng, trách nhiệm được phân định rõ, bộ máy sẽ vận hành linh hoạt và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, để cơ chế này phát huy hiệu quả, phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nguyên tắc: “Giao quyền đến đâu, bảo đảm nguồn lực đến đó; phân cấp đến đâu, kiểm soát chặt chẽ đến đó; trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó”. Nếu chỉ giao thêm nhiệm vụ cho cấp cơ sở mà không tăng cường nguồn lực, hạ tầng số và dữ liệu thì cải cách sẽ khó đạt kết quả như mong muốn.

Một yếu tố quan trọng khác của mô hình quản trị mới là vai trò của khoa học-công nghệ và dữ liệu. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc chuẩn hóa dữ liệu, kết nối các hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính đang trở thành nền tảng của nền hành chính hiện đại, giúp nhiều thủ tục được xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm đáng kể chi phí xã hội.

Tổng Bí thư cũng lưu ý rằng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần được thực hiện với tư duy linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, tránh rập khuôn, máy móc. Mỗi địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội, quy mô dân số và đặc điểm phát triển khác nhau. Nếu áp dụng một khuôn mẫu cứng nhắc cho tất cả các địa phương, rất dễ dẫn đến việc hình thành một bộ máy cồng kềnh mới ngay ở cấp cơ sở, đi ngược lại mục tiêu tinh gọn ban đầu.

Những cải cách hành chính thành công trên thế giới đều bắt đầu từ việc đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hệ thống phục vụ. Thay vì đặt nặng quy trình nội bộ, mô hình quản trị hiện đại hướng tới thiết kế lại toàn bộ quy trình theo hướng đơn giản, thuận tiện và minh bạch hơn cho người sử dụng dịch vụ công.

Vì vậy, thước đo thực chất của cải cách bộ máy không nằm ở số lượng đầu mối được sắp xếp lại, mà ở mức độ thuận lợi mà người dân và doanh nghiệp cảm nhận được trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, dịch vụ công minh bạch hơn và chính quyền cơ sở có thể xử lý công việc ngay tại địa bàn, cải cách mới thật sự đi vào cuộc sống.

Suy cho cùng, tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả cải cách vẫn là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Khi người dân thấy việc của mình được giải quyết nhanh gọn hơn, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí hơn thì cải cách bộ máy mới thật sự đạt được mục tiêu phục vụ và kiến tạo phát triển.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 2/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược

[Video] Thời sự 24h ngày 2/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026. 

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an, chủ trì họp báo.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,16% so cùng kỳ năm 2025

6 tháng cuối năm, lực lượng Công an tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, góp phần kiến tạo phát triển và đóng góp mục tiêu phát triển 2 con số.

Quang cảnh hội nghị.

Đối ngoại nhân dân phải được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển Hà Nội và đất nước

Công tác đối ngoại nhân dân phải được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển Hà Nội và đất nước; chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị hợp tác, góp phần xây dựng nền tảng xã hội thuận lợi cho đối ngoại và nâng cao vị thế của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Hội nghị tại Cà Mau được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Khát vọng tăng trưởng hai con số của Cà Mau trong kỷ nguyên mới

Chiều 2/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết các phong trào thi đua yêu nước sau 1 năm hợp nhất tỉnh, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030. Dự và chủ trì Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời.

Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia

Sáng 2/7, tại Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ, với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị quốc gia từ thực tiễn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 3 cấp”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi lễ.

Đoàn đại biểu Cục An ninh chính trị nội bộ dâng vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cục An ninh chính trị nội bộ báo công dâng Bác dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Sáng 2/7, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kính dâng lên Bác những thành tích, kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.