Các quốc gia tiếp tục sơ tán công dân khỏi Israel và Iran

Các quốc gia trên khắp thế giới đang sơ tán công dân khỏi Israel và Iran, trong bối cảnh các chuyến bay bị hủy bỏ và không phận đóng cửa do xung đột leo thang ở Trung Đông.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel tại Tehran, Iran, ngày 17/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel tại Tehran, Iran, ngày 17/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn. Đa số những người châu Âu sơ tán khỏi Israel đã được đưa bằng xe buýt đến Jordan hoặc Ai Cập, trước khi bay về nước. Trong khi đó, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và các quốc gia khác đã bắt đầu quá trình sơ tán công dân khỏi Iran.

Theo hãng thông tấn China News Service, Trung Quốc đã sơ tán gần 800 công dân và bắt đầu di chuyển một số người khác từ Tehran đến Turkmenistan bằng xe buýt, vượt quãng đường dài 1.150km.

Một đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận chưa nhận được báo cáo về thương vong liên quan tới các công dân của nước này tại Iran. Theo đại diện này, tổng cộng 791 công dân Trung Quốc đã được sơ tán khỏi Iran đến các khu vực an toàn và hơn 1.000 người khác đang trong quá trình sơ tán.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết sinh viên nước này tại Tehran đã được di tản khỏi thành phố. Các báo cáo của phương tiện truyền thông cho thấy 110 người đã được sơ tán. Những cư dân khác tự túc về phương tiện đi lại cũng đã được khuyến cáo rời khỏi Tehran vì tình hình đang diễn biến phức tạp. Một số công dân Ấn Độ cũng đã rời khỏi Iran qua biên giới Armenia.

Dù Pakistan đã đóng một số cửa khẩu chính thức, nhưng biên giới tại Taftan và Gabd-Rimdan ở phía tây nam tỉnh Balochistan vẫn mở cửa cho công dân muốn trở về nhà.

Ngày 18/6, chính quyền Bulgaria cho biết 148 người, gồm 89 công dân Bulgaria và 59 công dân nước ngoài, đã được sơ tán thành công khỏi Israel. Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết đã bố trí một chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) để đưa những người di tản trở về nhà, sau khi di chuyển từ Israel đến Ai Cập bằng đường bộ.

Bộ Ngoại giao Anh khẳng định gia đình của nhân viên ngoại giao nước này tại Israel đã được tạm di dời. Công dân Anh đã được khuyến cáo không nên đi du lịch đến Israel và những người đang có mặt tại Tel Aviv và các thành phố khác được khuyến cáo đăng ký thông tin với đại sứ quán. Đầu tuần này, Anh tuyên bố không có kế hoạch sơ tán công dân mắc kẹt tại Israel, nhưng đã tăng cường hỗ trợ tại Jordan và Ai Cập nhằm hồi hương những người di tản bằng đường bộ.

Đức đã khuyến cáo công dân tự di chuyển đến thủ đô Amman của Jordan, trước khi lên các máy bay thuê chuyến đến Frankfurt. Khoảng 4.000 công dân Đức đang ở Israel và 1.000 công dân nước này ở Iran đã đăng ký vào danh sách di tản.

Cyprus, quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) gần Trung Đông nhất, đã kích hoạt kế hoạch Estia để hỗ trợ sơ tán công dân khỏi các quốc gia lân cận. Estia được kích hoạt lần gần nhất vào tháng 10 năm ngoái, khi Israel phát động chiến dịch không kích nhóm Hezbollah tại Liban.

Ba Lan cũng đã sơ tán 200 công dân khỏi Israel và Jordan, đồng thời chuyển nhân viên ngoại giao tại Iran đến Baku, Azerbaijan.

Thống kê cho thấy hơn 600 người từ 17 quốc gia đã rời Iran đến Azerbaijan từ ngày 13-17/6. Từ Tehran đến Azerbaijan di chuyển bằng đường bộ mất khoảng 8 giờ, trong khi đến biên giới Armenia mất hơn 10 giờ.

Một đại diện của Bộ Ngoại giao Azerbaijan tuyên bố hơn 1.200 công dân từ 51 quốc gia đã yêu cầu được phép di chuyển từ Iran vào Azerbaijan. Điện Kremlin cảm ơn Azerbaijan vì đã giúp công dân Nga rời khỏi Iran.

Hy Lạp đã hồi hương 105 công dân và người nước ngoài khỏi Israel. Bộ Ngoại giao nước này thông báo những người hồi hương đã được đưa đến Athens từ thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập, trên máy bay C-130 và C-27 của không quân nước này.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq tìm hướng vượt áp lực kinh tế

Iraq được dự báo là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng bất ổn tại Trung Đông trong năm 2026, với những tác động đối với lạm phát, ngân sách nhà nước và triển vọng tăng trưởng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Ai Cập thúc đẩy cơ chế tham vấn khu vực sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngày 21/6, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp tại Cairo nhằm trao đổi về các diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình triển khai Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp khu vực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.