Các nước Arab ủng hộ kế hoạch tái thiết Gaza trị giá 53 tỷ USD của Ai Cập

Phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab tại thủ đô hành chính mới của Ai Cập, Tổng thống nước chủ nhà Abdel-Fattah el-Sissi ngày 4/3 (giờ địa phương) tuyên bố các nước tham dự đã thông qua kế hoạch của Ai Cập về việc tái thiết Gaza.
Các em nhỏ tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza, ngày 14/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các em nhỏ tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza, ngày 14/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kế hoạch này cần đến 53 tỷ USD hướng tới mục tiêu tái thiết Gaza mà không cần thiết phải di dời dân cư ở đây.

Trong phát biểu khai mạc, Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi cho biết, kế hoạch sẽ bắt đầu với một giai đoạn phục hồi sớm để giải quyết các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp ở Gaza và tiến hành giai đoạn tái thiết.

Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh, kế hoạch này phải diễn ra cùng lúc với một con đường rõ ràng dẫn đến hòa bình, bao gồm các khía cạnh chính trị và an ninh, trong đó các nước trong khu vực tham gia với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện cho vấn đề Palestine.

Ông El-Sisi cho biết Ai Cập, cùng với sự hợp tác của Palestine, đã thành lập một ủy ban hành chính gồm các chuyên gia và nhà kỹ trị Palestine độc lập để giám sát hoạt động cứu trợ ở Gaza và tạm thời quản lý vùng lãnh thổ này để chuẩn bị cho việc Chính quyền Palestine trở lại Gaza.

Ai Cập cũng đang làm việc để đào tạo các cán bộ an ninh Palestine, những người sẽ đảm nhận nhiệm vụ duy trì an ninh ở Gaza. Theo dự kiến, Cairo sẽ tổ chức một hội nghị tái thiết Gaza với kế hoạch cụ thể vào tháng 4/2025.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tuyên bố, Chính quyền Palestine (PA) sẽ nối lại quyền kiểm soát Dải Gaza theo kế hoạch hậu xung đột được các nhà lãnh đạo Arab công bố.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab, Tổng thống Abbas cho biết PA có thể đảm trách "nhiệm vụ của mình tại Dải Gaza thông qua các thể chế chính phủ và một ủy ban chuyên trách đã được thành lập cho mục đích này".

Cụ thể, bộ máy an ninh của PA sẽ đảm nhận "trách nhiệm sau khi tái cơ cấu và thống nhất đội ngũ nhân sự tại Dải Gaza và huấn luyện họ ở Ai Cập và Jordan".

Trong phát biểu của mình, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul-Gheit nhấn mạnh rằng, bạo lực sẽ không dừng lại nếu Israel không chấm dứt chiếm đóng, và không thể chấp nhận bất kỳ quan điểm bất hợp pháp nào về khu vực này.

Quan chức này nhận định, bạo lực sẽ không thể chấm dứt bằng việc di dời người Palestine, và việc tái thiết Gaza là khả thi trong khi vẫn giữ người dân của họ trên mảnh đất của mình.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định, Liên hợp quốc sẵn sàng ủng hộ kế hoạch tái thiết Gaza do Ai Cập soạn thảo, nhấn mạnh rằng Gaza phải là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine.

Mô tả tình hình ở Gaza là "khủng khiếp", ông Guterres kêu gọi cho phép vận chuyển viện trợ nhân đạo vào dải đất này.

Trước đó, ngày 2/3, Israel đã quyết định ngăn chặn bất kỳ hàng hóa hay vật tư nào vào Gaza để gây áp lực buộc Hamas chấp nhận một đề xuất mới nhằm gia hạn giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của các nhà lãnh đạo và phái đoàn Arab, cùng đại diện các tổ chức quốc tế bao gồm Liên hợp quốc, để thảo luận về kế hoạch tái thiết Gaza do Ai Cập đề xuất, như một phương án bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó về việc xây dựng lại Gaza như một "Riviera Trung Đông".

Cho tới thời điểm hiện tại, Israel và Mỹ vẫn chưa đưa ra phản ứng với đề xuất của Ai Cập.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.