Cà Mau: Triệt phá thành công chuyên án trộm tiệm vàng với giá trị lớn

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, có cân thử số vàng trộm được là 6,6kg; sau đó chia đều vàng lấy trộm được, đồng thời nấu thành từng thỏi để dễ cất giữ.
Ba trong số năm đối tượng tham gia vụ trộm tiệm vàng Minh Đức. (Ảnh: TTXVN phát)
Ba trong số năm đối tượng tham gia vụ trộm tiệm vàng Minh Đức. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 31/8, Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an tỉnh Cà Mau, xác nhận đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án trộm tiệm vàng với giá trị lớn, khoảng 10 tỷ đồng, xảy ra tại huyện Trần Văn Thời.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự thông tin hiện đã triệu tập 5 đối tượng liên quan trong vụ án, bước đầu những người này thừa nhận hành vi đột nhập vào tiệm vàng Minh Đức ở ấp Liên Hoa, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, để lấy đi lượng lớn vàng và tiền.

Cụ thể, 5 đối tượng bị triệu tập gồm: Lê Văn Châu (43 tuổi), Lê Văn Lơ (48 tuổi), Lê Minh Hoàng (35 tuổi), Lê Chí Linh (40 tuổi), đều ngụ ấp Tân Hòa, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời; và Phạm Văn Giới (33 tuổi, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời).

Trong đó, đối tượng Lê Văn Châu là anh ruột của Lê Chí Linh, đồng thời có quan hệ họ hàng với Lê Minh Hoàng. Đối tượng Lê Văn Châu cũng có tiền án trộm cắp tài sản và Phạm Văn Giới có 2 tiền án. Nhóm đối tượng này đều làm nghề đánh bắt hải sản trên biển. Đối tượng Lê Văn Lơ đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước đó, ngày 21/5 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận thông tin về việc tiệm vàng Minh Đức bị trộm lấy đi tiền, vàng, giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận hoang mang, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra, truy bắt nghi phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tiệm vàng Minh Đức do ông Phạm Minh Đức (44 tuổi) làm chủ; tiệm vàng được mở kinh doanh tại nhà cha mẹ của ông Đức. Buổi tối, sau khi đóng cửa tiệm vàng, ông Đức thường về nhà mình, cách tiệm vàng khoảng 30m.

Khoảng 23 giờ ngày 20/5 vừa qua, khi cha mẹ ông Đức đang ngủ, nghe có tiếng động ở khu vực bày bán vàng. Do đó, mẹ của ông Đức đi ra xem, phát hiện có 2 đối tượng đứng trong nhà nên tri hô, các đối tượng liền tẩu thoát.

Sau đó, vụ việc được gia đình bị hại báo cáo đến Công an địa phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện két sắt bị cạy phá, vàng trưng bày trong tủ kính bị mất trộm với giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy cả 4 camera của tiệm vàng đều ghi nhận có ít nhất 3 người đeo khẩu trang, đeo bao tay, đội mũ, mang theo công cụ cạy phá cửa đột nhập vào tiệm vàng. Đồng thời, vết tích trên cửa, hàng rào đều có dấu cạy, cắt... Bên cạnh đó, tại hiện trường thu giữ được kìm bấm, dao, 2 xà beng... và một số vật dụng khác các đối tượng để lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định các nghi phạm là người địa phương nên phân công tổ trinh sát tiếp tục "bám trụ" địa bàn, rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Đến ngày 24/8 vừa qua, tổ trinh sát phát hiện Lê Văn Châu đi đến một tiệm vàng ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, để bán lượng lớn vàng. Thấy có dấu hiệu bất thường, tổ trinh sát đã mời đối tượng về cơ quan để làm việc. Sau thời gian đấu tranh, khai thác và trước những chứng cứ rõ ràng được đưa ra, đối tượng Lê Văn Châu thừa nhận hành vi của mình. Đồng thời, Châu khai nhận thêm các đồng phạm có liên quan đến vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự đã thu hồi được 6kg vàng cùng tiền mặt, sổ tiết kiệm khoảng 530 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, có cân thử số vàng trộm được là 6,6kg. Sau đó, cả nhóm chia đều vàng lấy trộm được, đồng thời nấu thành từng thỏi để dễ cất giữ. Để hợp thức hóa, nhóm đối tượng bán số vàng trộm được để mua vàng khác rồi cất giữ, làm của riêng...

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau đang củng cố hồ sơ để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.