Cà Mau khai thác giá trị di sản văn hóa phục vụ du lịch

* Bình Thuận giải quyết ô nhiễm rác thải đại dương

Du khách tham quan Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: LÂM KHÁNH
Du khách tham quan Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: LÂM KHÁNH

Tỉnh Cà Mau chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa để phục vụ phát triển du lịch; bảo vệ cảnh quan môi trường, thể hiện văn minh trong ứng xử, giao tiếp với khách du lịch. Các cấp, ngành và cộng đồng dân cư được xem là nhân tố quan trọng góp phần gìn giữ, phát huy tốt giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Tỉnh đề cao nét văn hóa địa phương và khuyến khích sự sáng tạo trong nhân dân để tạo ra những giá trị văn hóa mới, sản phẩm du lịch hấp dẫn từ đời sống, hoạt động sản xuất, trò chơi dân gian, tập quán sinh hoạt trên bến dưới thuyền, lễ hội vùng sông nước, các sinh hoạt trải nghiệm... Tỉnh tập trung gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể như: Chuyện kể bác Ba Phi, lễ hội Nghinh Ông, nghệ thuật Đờn ca tài tử, nghề truyền thống Gác kèo ong, nghề truyền thống Muối ba khía, lễ hội Đền thờ Vua Hùng, lễ vía Bà Thủy Long, các làng nghề truyền thống của cư dân vùng biển Cà Mau. Các di sản văn hóa vật thể như di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển và hệ thống Đền thờ Bác Hồ được chăm lo tu bổ, hướng tới sản phẩm du lịch lịch sử.

Hiện nay, toàn tỉnh Cà Mau có 13 điểm du lịch cộng đồng, 12 di tích cấp quốc gia và 32 di tích cấp tỉnh. Tỉnh có hơn 40 di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi nhận, gồm các loại hình ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, thu hút nhiều khách du lịch.

* Nhằm nâng cao nhận thức, cách thức ứng xử, thói quen phân loại rác tại nguồn cho cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng, từng bước chung tay góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải đại dương và rác thải nhựa, tỉnh Bình Thuận đã triển khai Dự án “Kết nối các nguồn lực trong việc giảm thiểu rác thải đại dương”. Dự án được tiến hành từ năm 2020 đến năm 2022, tại các địa bàn là TP Phan Thiết, huyện Tuy Phong và huyện Phú Quý, tập trung ở các địa điểm phát sinh nhiều rác thải nhựa như: Cảng cá Phan Thiết, tuyến đường du lịch Nguyễn Đình Chiểu (TP Phan Thiết), Cảng cá Liên Hương, tuyến tàu du lịch từ đất liền bờ biển thị trấn Liên Hương ra Hòn Cau (huyện Tuy Phong), các xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải (huyện Phú Quý)... Ngoài ra, Bình Thuận chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình quản lý tổng hợp đối với chất thải rắn như: Mô hình tàu cá và tàu du lịch không xả rác thải đại dương; mô hình khu dân cư tham gia thu gom rác thải và giảm rác thải nhựa. Tỉnh tích cực tuyên truyền về phân loại, thu gom, tái chế rác, tái chế chất thải đúng cách; vận động người dân hạn chế sử dụng chất nhựa, túi ni-lông và thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường…

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.