Cà Mau chuyển tư duy chống tham nhũng, từ “đúng quy trình” sang “làm thực chất”

Không dừng lại ở việc xử lý nghiêm minh “không có vùng cấm”, Cà Mau đặt mục tiêu nâng tầm văn hóa liêm chính và xác định chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách ngang tầm với chống tham nhũng, nhằm khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Tinh thần “không vùng cấm”

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Cà Mau đã có những chuyển biến thực chất, đi vào chiều sâu. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống tham nhũng dưới nhiều hình thức phong phú. Điểm nhấn nổi bật là việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật đảng, siết chặt quản lý tài chính công, tài sản công…

ndo_br_tham-nhung-1-9893.jpg
Trước lúc diễn ra hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong ảnh, từ trái qua: Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng quyên góp ủng hộ.

Kết quả cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan tại Cà Mau đã chuyển 53 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Ban Chỉ đạo tỉnh đã đưa 27 vụ việc, vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Đặc biệt, công tác thu hồi tài sản thất thoát-thước đo hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực, cá biệt có vụ án đã thu hồi được 100% tài sản cho Nhà nước.

Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những “khoảng tối” còn tồn tại. Đó là tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị.

Công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án kinh tế vẫn là khâu yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý và tỷ lệ thu hồi tài sản; công tác tự kiểm tra nội bộ tại một số nơi còn mang tính hình thức, dẫn đến việc tự phát hiện vi phạm còn ít…

“Ba chuyển đổi” trong tư duy và hành động

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Cà Mau. Đồng chí nhấn mạnh cách tiếp cận nhân văn và bền vững: Cần coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một hành động thể hiện tính văn hóa sâu sắc.

ndo_br_tham-nhung-4-766.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đồng chí Võ Văn Dũng, làm tốt công tác này chính là biểu hiện của “sức mạnh mềm” trong hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu Cà Mau cần chuyển tư duy từ “phòng chống” sang chủ động “phòng ngừa”, gắn chặt với việc kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý tài sản công và công tác cán bộ.

Đặc biệt, đối với đội ngũ làm công tác nội chính - những người “cầm cân nảy mực”, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải xây dựng văn hóa công vụ, bảo đảm cán bộ nội chính phải hội tụ đủ 3 yếu tố: “Chắc-Sắc-Đắc” (Nắm chắc nghiệp vụ-Sắc sảo trong xử lý-Đắc dụng, hiệu quả trong công việc).

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương, trong bài phát biểu kết luận đanh thép, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã quán triệt tinh thần chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không thoái lui”.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện ngay cuộc “cách mạng” trong tư duy và hành động với 3 sự chuyển đổi cốt lõi. Đó là chuyển mạnh từ tư duy “làm đúng quy trình” sang “làm thực chất, có kết quả”; Chuyển từ “hành chính hóa, hình thức hóa” sang “hành động kiên quyết, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm”; và chuyển từ mục tiêu “chống để răn đe” sang “xây để bền vững”.

ndo_br_tham-nhung-5-888.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh, kỷ luật, kỷ cương phải được siết chặt, kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, đồng thời, yêu cầu định kỳ công khai kết quả thu hồi tài sản để nhân dân giám sát, tạo niềm tin trong xã hội.

Cấp bách chống lãng phí ngang tầm chống tham nhũng

Một điểm nhấn quan trọng trong chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau là việc nâng tầm công tác chống lãng phí. Đồng chí xác định: Phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên, phải làm ngay và ngang tầm với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

ndo_br_tham-nhung-3-2557.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (giữa) tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong bối cảnh Cà Mau đang nỗ lực bứt phá, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, gây thất thoát nguồn lực. Mục tiêu là sớm đưa các công trình này vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả kinh tế-xã hội.

Chỉ đạo này gắn liền với mục tiêu vĩ mô của Cà Mau, đó là phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải đi đôi với phát triển kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 2 con số liên tục trong giai đoạn 2025-2030.

Đây là minh chứng cho quan điểm “chống tham nhũng không làm chùn bước sự phát triển”, mà ngược lại, làm sạch bộ máy để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Về phương pháp xử lý các vụ án, vụ việc, người đứng đầu cấp ủy Cà Mau quán triệt sâu sắc nguyên tắc “đúng người, đúng tội”, tuyệt đối không để xảy ra oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, tính nhân văn của Đảng cũng được đề cao. Cà Mau sẽ áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người nhận thức rõ trách nhiệm, chủ động khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại, đồng thời, khuyến khích cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; khắc phục triệt để tình trạng nể nang, ngại va chạm hoặc xử lý nội bộ khép kín.

Để hiện thực hóa các chỉ đạo trên, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau được giao trọng trách là cơ quan “liêm chính của liêm chính”, phải thực sự là “tai mắt”, “bộ óc” của Tỉnh ủy trong tham mưu chiến lược. Tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII cơ bản không còn tồn đọng các vụ việc cũ.

Hội nghị tại Cà Mau khép lại với quyết tâm chính trị cao độ. Những thông điệp rõ ràng từ Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương và người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau không chỉ là lời cảnh tỉnh đối với những cán bộ có ý định nhúng chàm, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ với nhân dân Cà Mau về một bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.