“Bữa tiệc âm nhạc” về Hà Nội của thầy trò Học viện Âm nhạc Quốc gia

Một chương trình nghệ thuật đặc biệt do các giảng viên, sinh viên và những nghệ sĩ từng theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, sẽ diễn ra vào ngày 4/10 tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Các nghệ sĩ chia sẻ về chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)
Các nghệ sĩ chia sẻ về chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đêm nhạc mang tên “Cảm xúc tháng 10” do Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Vàng Son Một Thuở và Vietnamshow.

Chương trình do TS, NSND Quốc Hưng chỉ đạo nghệ thuật, TS, NSƯT Tân Nhàn là Tổng đạo diễn, nghệ sĩ Sơn Thạch là Giám đốc âm nhạc, đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Giang.

Quy mô lớn và nhiều điều mới mẻ

NSND Quốc Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Âm nhạc Quốc gia chia sẻ, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cảm xúc tháng 10” là chương trình quan trọng, được đầu tư lớn của Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong năm 2024. Chương trình được tổ chức nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), chào mừng 68 năm và hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (1956 - 2024).

Chính vì những ý nghĩa đó, “Cảm xúc tháng 10” mang đến những điều đặc biệt cho khán giả.

NSND Quốc Hưng chia sẻ về chương trình.

NSND Quốc Hưng chia sẻ về chương trình.

NSƯT Tân Nhàn, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, một trong số những điều đặc biệt đó là sự góp mặt của hầu hết “tinh hoa” của Học viện Âm nhạc Quốc gia, từ các giảng viên kỳ cựu như NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, các ca sĩ Anh Thơ, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Nguyên Vũ, Đào Tố Loan, Bích Hồng; các ca sĩ trẻ như: Hương Ly, Hương Diệp, Khánh Ly, Mạnh Hoạch, Quang Tú, Ngọc Định, nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh - Trịnh Minh Trang, MC Lê Anh và Mỹ Lan. Đặc biệt, một nghệ sĩ ‘đắt sô” từng theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia là Quang Hà và rapper trẻ Mezzo là khách mời của chương trình.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các sinh viên xuất sắc trong trường, đã giành giải trong nước và quốc tế như Huyền Trang - Giải Đặc biệt cuộc Kyushu Music Concours Competition 2023 tại Nhật Bản, Giải Nhì Giọng hát trẻ Thanh âm Hà Nội 2023; hay Phạm Thùy Linh - giải xuất sắc cuộc thi Kyushu Music ở bảng dành cho sinh viên…

“Cảm xúc tháng 10” có quy mô khá đồ sộ không chỉ về số lượng nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi, mà còn cả về thời lượng chương trình.

Đêm nhạc gồm 4 chương, với các chủ đề và không gian âm nhạc khác nhau. Chương đầu tiên “Thăng Long- Hà Nội” là những tác phẩm thính phòng cổ điển, những bản hùng ca đi cùng năm tháng về Hà Nội như “Người Hà Nội” (nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi), “Bài ca Hà Nội” (nhạc sĩ Vũ Thanh), “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (nhạc sĩ Phan Nhân)… Chương 2 “Hà Nội ngày tháng cũ”, chương 3 “Hà Nội những mùa nhớ”, và chương 4 “Khúc hát người Hà Nội” sẽ đưa khán giả đến với một Hà Nội với những vẻ đẹp về mùa, về vẻ đẹp Hà Nội, vẻ đẹp của con người Hà Nội.

Chương trình quy tụ hầu hết các tác phẩm nổi tiếng viết về Hà Nội làm nổi bật lên một hình ảnh Hà Nội hào hùng, lãng mạn, quyến rũ dù là trong ký ức hay hiện tại như: Theo đó, đến với chương trình “Cảm xúc tháng 10”, khán giả sẽ được thưởng thức những bài nhạc nhẹ kinh điển về Hà Nội như: “Hà Nội đêm trở gió” (nhạc sĩ Trọng Đài), “Nhớ về Hà Nội” (nhạc sĩ Hoàng Hiệp), “Lãng đãng chiều đông Hà Nội” (NS Phú Quang), “Hà Nội 12 mùa hoa” (nhạc sĩ Giáng Son), Hà Nội mùa lá rụng (Hoàng Nhật Minh), Xẩm Hà Nội (Nguyễn Quang Long), Hà Nội ngày tháng cũ (Song Ngọc)… Đặc biệt, chương 4 sẽ là mảng âm nhạc Hà Nội mới, trẻ trung hơn nhằm tiếp cận khán giả trẻ, gần gũi với cách thưởng thức của giới trẻ hiện giờ.

Những bản nhạc, bài hát hết sức quen thuộc, nhưng với sự sáng tạo của các thầy cô và học sinh, sinh viên của Học viện, sẽ mang đến những màu sắc mới mẻ, lạ lẫm. NSƯT Tân Nhàn cho biết, khán giả sẽ được thấy các giọng ca quen thuộc ở những mảng như opera, thính phòng…, chuyển sang thể hiện những ca khúc không phải sở trường của mình như xẩm, nhạc nhẹ. “Chẳng hạn, khán giả sẽ được nghe nghệ sĩ Phúc Tiệp hát nhạc trữ tình, hoặc các giọng ca opera như Mạnh Hoạch, Hương Ly hát nhạc trẻ, nhạc nhẹ, thậm chí là xẩm…, để thấy được sự đa màu sắc của các nghệ sĩ, và sự đa màu sắc đó làm nên sự phong phú cho đêm nhạc” – NSƯT Tân Nhàn chia sẻ.

Tiếp cận khán giả trẻ và quảng bá hình ảnh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Chương trình nghệ thuật với quy mô lớn cả về nội dung và số lượng nghệ sĩ, kể cả số lượng ngôi sao tên tuổi, cũng chính là cách mà các giảng viên và học sinh, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia tiếp cận khán giả trẻ, đồng thời quảng bá hình ảnh cho Học viện.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

NSND Quốc Hưng chia sẻ, chương trình “Cảm xúc tháng 10” là sự tiếp nối truyền thống của Khoa Thanh nhạc, thực hiện những đêm nhạc lớn phục vụ khán giả yêu nghệ thuật, với mục tiêu đưa khán giả tiếp cận với môi trường Âm nhạc đỉnh cao của Học viện âm nhạc Quốc gia, đồng thời cũng giúp Học viện âm nhạc Quốc gia tiếp cận với thị trường nghệ thuật, từ đây tạo sự dung hòa giữa âm nhạc hàn lâm và thị hiếu khán giả.

Còn NSƯT Tân Nhàn cho biết, với những nỗ lực của cả thầy và trò, Học viện Âm nhạc Quốc gia và Khoa Thanh nhạc đang bắt đầu tiếp cận với khán giả trẻ. Những chương trình của năm trước cho thấy khán giả đang quan tâm đến nhiều hơn. Còn thầy trò của Học viện năm nào cũng sẵn sàng cho những chương trình âm nhạc chất lượng, nhiều màu sắc để quảng bá thương hiệu cho trường.

“Chúng tôi muốn cho khán giả thấy Học viện và Khoa Thanh nhạc nói riêng không chỉ mạnh về mảng đào tạo mà còn xuất sắc cả trong lĩnh vực biểu diễn. Chúng tôi muốn quảng bá cho Học viện theo cách thức riêng của mình, muốn khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ biết đến Học viện nhiều hơn, từ đó có thể tìm được nhiều nguồn tuyển sinh hơn” – NSƯT Tân Nhàn chia sẻ.

Đặc biệt, những chương trình quy mô nhỏ hơn theo format của các chương trình nghệ thuật thường niên này sẽ được thầy và trò Học viện đưa đến những địa phương vùng sâu, vùng xa, những nơi còn khó khăn, vừa đem đến những giá trị tinh thần cho người dân, vừa tìm kiếm tài năng mới và giúp cho những em nhỏ có tài năng, có ước mơ tiếp cận gần hơn với Học viện.

Chương trình cũng trích một phần kinh phí để hỗ trợ người dân vùng lũ. NSND Quốc Hưng cho biết, trước đó, các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng đã đi Yên Bái trao quà hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Với những ý nghĩa tốt đẹp đó, chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ca sĩ Ngọc Châm, đại diện nhà sản xuất cho biết, tính đến nay, số lượng vé của “Cảm xúc tháng 10” đã bán được gần 2/3. Đây là kết quả hết sức bất ngờ và đáng đáng chú ý đối với một chương trình nghệ thuật của Học viện. “Đêm nhạc được Học viện đầu tư rất nhiều, bài bản và đa màu sắc. Học viện đang cho công chúng thấy Học viện không chỉ là học thuật hay những gì cao siêu, khó gần. Sự quan tâm của công chúng đến chương trình cho thấy Học viện đang đi đúng hướng” – ca sĩ Ngọc Châm nói.

Đêm nhạc "Cảm xúc tháng 10" do Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Vàng Son Một Thuở và Vietnamshow sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 4/10 tại Phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia,Việt Nam, số 77 Hào Nam, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.