Bóng đá Hà Nội, thương hiệu và khát vọng vươn xa

Sau hơn 20 năm bước vào chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động rõ nét trong tư duy vận hành và xây dựng thương hiệu câu lạc bộ. Trong dòng chảy ấy, khát vọng tiên phong chuyên nghiệp đang dần được hiện thực hóa. Câu lạc bộ Hà Nội là một trong những đơn vị như vậy.

Những cổ động viên câu lạc bộ Hà Nội cổ vũ trên sân vận động Hàng Đẫy. (Ảnh: Câu lạc bộ Hà Nội)
Những cổ động viên câu lạc bộ Hà Nội cổ vũ trên sân vận động Hàng Đẫy. (Ảnh: Câu lạc bộ Hà Nội)

Khát vọng tiên phong chuyên nghiệp

Bóng đá Việt Nam đã đi qua chặng đường hơn 2 thập kỷ kể từ ngày “lên chuyên”, cùng với đó là sự chuyển biến rõ nét trong cách vận hành của các đội bóng. Từ tư duy làm bóng đá của các ông bầu, định hướng xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, cho đến việc chú trọng hơn vào nền tảng đào tạo trẻ, phát triển các dự án truyền thông, nhiều câu lạc bộ đã cho thấy nỗ lực thay đổi theo hướng bền vững và hiện đại hơn.

z7446775304105-de6407c632819ab04a2050dcc81de750-5031.jpg
Cổ động viên câu lạc bộ Buriram United. (Ảnh: Câu lạc bộ Buriram United)

Hiện nay, nhiều câu lạc bộ tại Đông Nam Á đã có thể kiếm lời từ việc làm bóng đá, tiêu biểu là Buriram United (Thái Lan) và Johor Darul Ta’zim (Malaysia). Cả 2 đội bóng này đều đã đạt được sự độc lập và tự chủ về mặt tài chính nhờ chiến lược xây dựng thương hiệu bài bản, dài hạn.

Riêng Buriram United hiện đang nằm trong nhóm các câu lạc bộ có doanh thu lớn nhất châu Á, với nguồn thu đa dạng đến từ tiền thưởng vô địch các giải đấu, bản quyền hình ảnh, doanh thu bán áo đấu cùng hàng loạt hợp đồng tài trợ, quảng cáo có giá trị thương mại cao.

Ước tính, mỗi mùa giải, đội bóng này có thể tạo ra hơn 30 triệu USD lợi nhuận. Thành công đó đến từ việc Buriram United xây dựng hiệu quả hình ảnh đội bóng, định hình rõ nét bản sắc địa phương và biến những giá trị ấy thành nền tảng để phát triển thương hiệu một cách bền vững.

z7446775303913-f322ed47a402e4e9ed58d0eae67fbc49-7796.jpg
Sân vận động Buriram có sức chứa 32.600 chỗ ngồi và là sân nhà của câu lạc bộ Buriram United. (Ảnh: Câu lạc bộ Buriram United)

Tại Việt Nam, không ít câu lạc bộ đang từng bước nỗ lực hoàn thiện, học hỏi các mô hình quản trị hiện đại nhằm xây dựng thương hiệu đội bóng một cách bài bản và hướng tới sự chuyên nghiệp trên mọi phương diện.

Trong bức tranh đó, câu lạc bộ Hà Nội được xem là đội bóng thể hiện rõ nét nhất khát vọng, tham vọng cùng tầm nhìn dài hạn hướng tới một mô hình chuyên nghiệp toàn diện.

Dẫu vậy, theo anh Đào Việt Anh - cán bộ phụ trách truyền thông của câu lạc bộ Hà Nội, quá trình này gặp không ít những sự khó khăn vì nhiều vấn đề.

So với những thị trường như Thái Lan hay Nhật Bản, nơi bóng đá đã được vận hành theo hướng chuyên nghiệp từ 15-20 năm trước, bóng đá Việt Nam có xuất phát điểm chậm hơn. Các yếu tố như kinh doanh hay khai thác giá trị thương mại chỉ thực sự được chú trọng trong vài năm trở lại đây, đặc biệt sau thế hệ Thường Châu, khi người hâm mộ bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới trải nghiệm và các tiện ích ngoài chuyên môn.

Trong giai đoạn đầu, câu lạc bộ cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình xây dựng và định hình mô hình hoạt động, nhưng đến thời điểm hiện tại, câu lạc bộ đã từng bước hoàn thiện, trong đó có việc xây dựng cửa hàng riêng và kinh doanh các sản phẩm, vật phẩm gắn liền với thương hiệu đội bóng.

Dù nhận thức rõ những khó khăn và thách thức trong việc triển khai các chiến dịch kinh doanh, thương mại tại môi trường bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Hà Nội vẫn đặt mục tiêu trở thành đội bóng tiên phong trong việc xây dựng thành công ở mảng truyền thông mạng xã hội và khai thác giá trị thương mại. Song song, ê-kíp của đội bóng Thủ đô liên tục trau dồi, học hỏi các mô hình vận hành của những câu lạc bộ quốc tế, từ đó từng bước định hình bản sắc riêng và hướng tới sự phát triển bền vững.

“Với Hà Nội FC, chúng tôi học hỏi từ rất nhiều mô hình khác nhau, đặc biệt là các câu lạc bộ châu Âu. Ngoài ra ở Đông Nam Á, Muangthong United, Johor Darul Ta’zim, Buriram United hay nhiều đội bóng của Campuchia cũng đang làm rất tốt về hình ảnh và truyền thông, và đó đều là những trường hợp đáng để tham khảo. Chúng tôi không giới hạn việc học hỏi ở bất kỳ hình mẫu nào. Câu lạc bộ luôn quan sát, tiếp thu những điểm hay, sau đó nghiên cứu và phát triển theo ý tưởng riêng. Bởi mỗi địa phương có bản sắc và văn hóa khác nhau, nên không thể áp dụng máy móc các tiêu chuẩn của câu lạc bộ khác vào Hà Nội FC. Điều quan trọng là chắt lọc và từ đó tạo ra những giá trị mang dấu ấn riêng của đội bóng Thủ đô”, anh Đào Việt Anh chia sẻ.

Không chỉ chú trọng xây dựng hình ảnh và mô hình vận hành chuyên nghiệp, câu lạc bộ Hà Nội còn đặc biệt quan tâm tới tính chuyên nghiệp của các cầu thủ, xem đây là một phần quan trọng trong tham vọng nâng tầm hình ảnh của đội bóng thủ đô.

“Câu lạc bộ Hà Nội luôn xác định, chuyên môn là câu chuyện trên sân cỏ, nhưng bên cạnh đó, mỗi cầu thủ còn là một người đại diện, một đại sứ hình ảnh của câu lạc bộ. Ngoài việc thi đấu, họ cần có trách nhiệm đóng góp cho xã hội, cho đội bóng và góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của đội bóng cho Thủ đô. Vì vậy, từ lời ăn tiếng nói đến hành động, các cầu thủ đều được định hướng phải chuẩn mực, bởi họ là những người có sức ảnh hưởng và mọi hành động đều có thể tác động tới cộng đồng. Đó cũng là điều mà câu lạc bộ Hà Nội đang nỗ lực thực hiện và duy trì trong nhiều năm qua”, anh Đào Việt Anh khẳng định.

Thành quả đầu tiên trên hành trình vươn xa

Sau quá trình xây dựng bài bản và bền bỉ, hình ảnh của câu lạc bộ Hà Nội đã phần nào lan tỏa không chỉ trong phạm vi trong nước mà còn vươn ra quốc tế.

Hồ Diệu Hoa, một nhà báo Trung Quốc đồng thời là người hâm mộ câu lạc bộ Hà Nội suốt 13 năm qua, là một minh chứng tiêu biểu. Bị ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu tìm hiểu về đội bóng Thủ đô, cho đến nay, anh đã nhiều lần tự bỏ tiền túi sang Việt Nam chỉ để trực tiếp theo dõi và cổ vũ cho câu lạc bộ Hà Nội trên sân cỏ.

“Tôi yêu đội bóng này một cách sâu sắc, và đến nay đã tròn 13 năm. Tôi từng sang Việt Nam 4 lần để cổ vũ câu lạc bộ Hà Nội và cũng thường xuyên đi xem đội thi đấu ở các trận tại Cúp châu Á. Quê hương tôi ở Quảng Châu, một thành phố sở hữu câu lạc bộ từng vô địch AFC Champions League là Quảng Châu Evergrande FC. Tuy nhiên, tôi chỉ coi đó là đội bóng quê hương, còn tình cảm dành cho Hà Nội FC thì giống như cách người ta yêu bóng đá châu Âu, như nhiều người say mê Manchester United, Real Madrid hay Barcelona, đó chính là cảm xúc tôi dành cho Hà Nội FC.

Với tư cách là người hâm mộ của câu lạc bộ Hà Nội, tôi nghĩ đội bóng đã xây dựng được một nền tảng người hâm mộ vững chắc. Tôi tin rằng trong tương lai, câu lạc bộ sẽ ngày càng phát triển, góp phần đưa hình ảnh thành phố Hà Nội vươn ra thế giới”, anh Hồ Diệu Hoa chia sẻ.

Ngoài ra, áo đấu của câu lạc bộ Hà Nội cũng nhận được sự yêu mến đặc biệt từ các du khách quốc tế, khi sắc tím đặc trưng của đội bóng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các tuyến phố cổ.

“Có một điều khiến chúng tôi rất vui là thỉnh thoảng đi dạo quanh khu phố cổ, ở các cửa hàng, đặc biệt là trên phố Hàng Đào, Hàng Đẫy thường xuyên xuất hiện hình ảnh những chiếc áo đấu của câu lạc bộ Hà Nội. Đã có nhiều khách du lịch hưởng ứng chiếc áo màu tím này. Dù chỉ là những điều rất nhỏ, nhưng đó lại là niềm hạnh phúc lớn, bởi những đóng góp của mình được mọi người đón nhận, được lan tỏa tới người hâm mộ và nhận lại sự ủng hộ”, anh Đào Việt Anh chia sẻ.

z7446775258668-e8f45fe44fe407e5eafc47ee29d4a58a-459.jpg
Các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội thể hiện sự tri ân khán giả và cổ động viên mỗi khi khi kết thúc trận đấu. (Ảnh: Câu lạc bộ Hà Nội)

Bên cạnh đó, Đào Việt Anh cũng mong muốn hình ảnh của câu lạc bộ Hà Nội được vươn xa hơn trong tương lai.

“Rất may mắn là nhiều người đã đặt cho câu lạc bộ là số 1 về truyền thông, chúng tôi muốn vươn xa và cao hơn, muốn bao trùm rộng hơn và khi nói đến Hà Nội là nói bóng đá. Trước đây, Hà Nội chỉ là nơi du lịch, ẩm thực và danh lam thắng cảnh, nhưng tôi rất mong muốn sau này, khi mọi người nhắc đến thủ đô là sẽ nhắc đến bóng đá”, Đào Việt Anh chia sẻ thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.