Nhà cầm quân Harry Kewell: Kỳ vọng mới cho bóng đá Thủ đô

Ngày 9/10, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội chính thức công bố huấn luyện viên trưởng mới Harry Kewell, cựu danh thủ người Australia từng thi đấu cho Leeds United và Liverpool. Đây là bước đi cho thấy quyết tâm đổi mới và hội nhập quốc tế của một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Việt Nam.

Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội - ông Đỗ Vinh Quang và huấn luyện viên Harry Kewell.
Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội - ông Đỗ Vinh Quang và huấn luyện viên Harry Kewell.

Harry Kewell là một trong những cái tên nổi bật của bóng đá Australia. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông từng cùng Leeds United lọt vào bán kết UEFA Champions League mùa giải 2000-2001 và sau đó giành chức vô địch cùng Liverpool ở mùa 2004-2005. Không chỉ là gương mặt quen thuộc tại Premier League, Kewell còn là biểu tượng cho lối chơi hiện đại, giàu năng lượng và kỷ luật của bóng đá xứ chuột túi.

Sau khi giải nghệ, Kewell theo đuổi con đường huấn luyện tại Anh và Scotland, từng dẫn dắt nhiều đội bóng như Crawley Town, Oldham Athletic, Barnet, và giữ vai trò trợ lý tại Celtic - câu lạc bộ hàng đầu của Scotland. Gần nhất, ông là huấn luyện viên trưởng của Yokohama F. Marinos (Nhật Bản), nơi ông giúp đội bóng giành ngôi Á quân AFC Champions League 2023-2024.

Với kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện tại các môi trường khắt khe bậc nhất thế giới, sự có mặt của Kewell tại Hà Nội FC mang theo nhiều kỳ vọng về một phong cách làm bóng đá chuyên nghiệp, hiện đại hơn.

hyy-4289.jpg
Huấn luyện viên Harry Kewell phát biểu tại Lễ ra mắt.

Trước khi đặt chân tới Việt Nam, ông Kewell đã chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về Hà Nội FC bằng cách xem lại toàn bộ các trận đấu của mùa giải trước, nhận diện điểm mạnh-yếu và đưa ra định hướng chiến thuật.

Ông Kewell bày tỏ rõ sự nghiêm túc và hào hứng khi nhận nhiệm vụ tại đội bóng Thủ đô: “Tôi đã có nhiều trải nghiệm trong sự nghiệp thi đấu và huấn luyện, nhưng ở Việt Nam, cảm xúc rất đặc biệt. Tôi có thể cảm nhận tình yêu bóng đá mãnh liệt từ người dân nơi đây. Lãnh đạo Hà Nội FC có tham vọng rõ ràng: không chỉ là chiến thắng, mà còn phải xây dựng bản sắc thi đấu. Tôi hiểu đây là một đội bóng giàu thành tích, với người hâm mộ luôn mong đợi những kết quả tốt nhất. Tôi sẵn sàng đón nhận áp lực, cố gắng và làm hết sức mình".

Về phần mình, Chủ tịch Hà Nội FC - ông Đỗ Vinh Quang cho biết, việc bổ nhiệm huấn luyện viên Harry Kewell là một phần trong chiến lược dài hạn của câu lạc bộ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa phương pháp huấn luyện và quản trị đội bóng theo mô hình quốc tế. Theo ông, đội bóng không đặt mục tiêu thành tích ngắn hạn mà hướng tới xây dựng nền tảng bền vững để chinh phục đấu trường khu vực và châu lục.

Ông Vinh Quang nhấn mạnh: “Tại câu lạc bộ Hà Nội, chỉ có một ngôi sao duy nhất, đó là tập thể. Không có cá nhân nào đứng trên đội bóng. Tôi tin rằng ông Kewell, với tư duy bóng đá châu Âu và tinh thần hướng về giá trị tập thể, sẽ đồng hành với chúng tôi trong hành trình mới này”.

Buổi lễ ra mắt còn có sự hiện diện của bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, bà bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến một huấn luyện viên người Australia đến làm việc tại Việt Nam, coi đây là dấu mốc đáng nhớ trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

“Harry Kewell là một huyền thoại bóng đá Australia. Thật tuyệt vời khi thấy anh ấy có mặt tại đây và chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm với các cầu thủ Việt Nam. Việt Nam và Australia có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ ở nhiều lĩnh vực, từ thương mại, giáo dục cho đến an ninh.

Nhưng điều quan trọng nhất là sự gắn kết giữa con người với con người. Thể thao, đặc biệt là bóng đá, có sức mạnh kết nối to lớn. Với kinh nghiệm phong phú, tôi tin rằng ông Harry Kewell sẽ mang lại nhiều giá trị cho câu lạc bộ Hà Nội và bóng đá Việt Nam”, bà Gillian Bird chia sẻ.

z7087537417491-323abfc25718e7c21280521a5b09617d.jpg
Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ Công an Hà Nội (áo đỏ) và Hà Nội FC.(Ảnh TRẦN HẢI)

Có thể thấy, sự hiện diện của huấn luyện viên Harry Kewell được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi tư duy bóng đá tại câu lạc bộ Hà Nội nói riêng và V-League nói chung. Đây không chỉ là sự bổ sung về chuyên môn, mà còn là biểu tượng cho xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của bóng đá Việt Nam.

Hà Nội FC là đội bóng đã giành 6 chức vô địch V-League, 2 Cúp Quốc gia, 5 Siêu cúp Quốc gia và đang bước sang năm thứ 20 kể từ ngày thành lập. Với bề dày thành tích và vai trò là nguồn cung cấp lực lượng chủ lực cho đội tuyển quốc gia trong nhiều năm, đội bóng Thủ đô đang hướng đến một giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp và có tầm vóc quốc tế hơn.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế ở cấp độ đội tuyển, nhưng vẫn thiếu đột phá ở cấp câu lạc bộ, việc mời một tên tuổi như Harry Kewell về làm việc là bước đi quan trọng. Điều này không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nội tại, mà còn giúp V-League thu hút sự chú ý từ giới chuyên môn quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.