Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ các tỉnh, thành phố phía nam

Ngày 20-5, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tập huấn về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020.

Ðến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Văn Nên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư; thường trực tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh, thành phố phía nam từ Ninh Thuận trở vào.

Thời gian qua, tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái tác động mạnh đến môi trường an ninh và phát triển của nước ta. Trước tình hình đó, yêu cầu, nhiệm  vụ  đặt  ra  cho  công  tác thông tin đối ngoại của Ðảng và Nhà nước trở nên rất quan trọng. Ðó là nhiệm vụ quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, văn hóa, lịch sử, con người, cũng như thông tin về tình hình trong nước, chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế, khu vực. Thông tin đối ngoại còn có nhiệm vụ đấu tranh phản bác lại những thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch với Việt Nam.

Theo Chương trình hành động của Chính phủ, từ năm 2013, 100% các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành và tổ chức chính trị - xã hội ban hành được Chương trình hành động và kế hoạch hằng năm về công tác đối ngoại để thực hiện. Ðến năm 2015, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh phải có cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại; cán bộ quản lý cấp phòng trở lên và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại đều được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.