Bộ Xây dựng trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bão lũ

Ngày 21/10, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã trao 5 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ vừa qua.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (trái) trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (trái) trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong ngành Xây dựng luôn đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chủ động, tích cực vận động, ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ cũng như các hoạt động an sinh xã hội khác như: chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhà ở xã hội,…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã phát động trong cán bộ, nhân viên, người lao động, doanh nghiệp ủng hộ bằng vật chất, tinh thần với tinh thần "Lá lành đùm lá rách".

"Thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Xây dựng ủng hộ 5 tỷ đồng là tấm lòng, tình cảm của người lao động ngành Xây dựng xin chia sẻ tới bà con, mong góp một phần nhỏ hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.

Bộ trưởng cho biết thêm, ngoài số tiền này, các đơn vị, doanh nghiệp Bộ Xây dựng cũng chủ động, trực tiếp hỗ trợ bà con các địa phương. Mới đây, Báo Xây dựng đã phối hợp với nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương tổ chức vận chuyển, trao tặng hàng cứu trợ, tiền mặt đến bà con các xã khó khăn bị thiệt hại tại tỉnh Thái Nguyên với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Đón nhận sự ủng hộ của cán bộ, công nhân viên chức ngành Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Bộ Xây dựng trong công tác phòng chống và khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra; cũng như sự đồng hành, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng.

ndo_br_chu-tich-ubmttq-do-van-chien-trao-chung-nhan-9787.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao chứng nhận ủng hộ cho lãnh đạo Bộ Xây dựng.

"Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp bão chồng bão, lũ chồng lũ, giờ lại phải chuẩn bị ứng phó bão số 12. Chúng ta đã chủ động ứng phó sớm, nên tuy lũ lụt gây thiệt hại về tài sản người dân nhưng thiệt hại về người thấp. Đồng bào bị thiệt hại cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ của đồng bào cả nước. Đến nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận được hơn 1.000 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ để gửi tới bà con bị thiệt hại, trong đó có người lao động ngành Xây dựng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn và tiếp nhận, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, kịp thời tới tay người cần hỗ trợ, giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói và bày tỏ mong muốn, tới đây ngành Xây dựng sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình để chống lũ lụt, chống ngập hiệu quả, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.